Ngày rằm tháng Chạp, người dân tấp nập đội mưa đi lễ phủ Tây Hồ

Hà Phương - Thắng Thế |

Trong ngày rằm tháng Chạp (15.12 âm lịch), dù trời có mưa nhỏ nhưng hàng ngàn lượt người tại Hà Nội vẫn đổ về phủ Tây Hồ để làm lễ.

Người dân tấp nập đội mưa đi lễ phủ Tây Hồ trong ngày rằm tháng Chạp.
Chiều 20.1 (tức ngày mùng 15/12 Âm lịch), hàng ngàn người dân đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu bình an và “trả lễ cuối năm”. Ngày mùng 1 Âm lịch đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người đổ về đây đông nghịt.
Chiều 20.1.2019 (tức ngày 15.12.2018 Âm lịch), rất đông người dân đã đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu bình an trong ngày rằm cuối cùng năm âm lịch 2018.
Ngoài trời có mưa nhỏ, nhưng vẫn rất đông người dân đến lễ. Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm này, phủ Tây Hồ nhộn nhịp đón nhiều gia đình và du khách về lễ tạ, cầu phúc.
Ngoài trời có mưa nhỏ, nhưng vẫn rất đông người dân đến lễ. Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm này, phủ Tây Hồ rất nhộn nhịp.
Khu vực sắp xếp mâm lễ
Khu vực sắp xếp mâm lễ
Khu vực sắp xếp mâm lễ không ngớt người. Theo ghi nhận, càng về chiều, lượng người đổ về càng đông.
Tại cửa vào điện thờ Mẫu bên trong phủ
Dòng người đông đúc trước điện thờ chính của phủ Tây Hồ.
Bàn đặt lễ bên ngoài trước cửa phủ chật kín các mâm hoa quả, tiền vàng, bánh kẹo...
Bàn đặt lễ bên ngoài trước cửa Phủ chật kín các mâm hoa quả, tiền vàng, bánh kẹo...
Người dân thắp hương, cầu khấn cảm tạ năm cũ và cầu mong bình an, sung túc, may mắn, làm ăn phát đạt trong năm mới.
Người dân thắp hương, cầu khấn cảm tạ năm cũ và cầu mong bình an, sung túc, may mắn, làm ăn phát đạt trong năm mới.
Người dân thắp hương, cầu khấn cảm tạ năm cũ và cầu mong bình an, sung túc, may mắn trong năm mới.
Bên trong đền đã được nhà đền lên hương vòng nên người dân được yêu cầu không thắp hương bên trong nhà đền và các mâm lễ.
Bên trong đền đã được nhà đền lên hương vòng nên người dân được yêu cầu không thắp hương bên trong nhà đền và các mâm lễ.
Lực lượng bảo vệ thu dọn bớt hương mà người dân cắm bên ngoài nhà đền.
Lực lượng bảo vệ thu dọn bớt hương mà người dân cắm bên ngoài nhà đền.
Khu vực đốt vàng mã.
Khu vực đốt vàng mã luôn tấp nập người.
Càng về tối, lượng người đổ về làm lễ tại Phủ Tây Hồ càng đông.
Càng về tối, lượng người đổ về làm lễ tại phủ Tây Hồ càng đông.
Hà Phương - Thắng Thế
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội kiến nghị cấp phép trở lại cho lễ hội âm nhạc điện tử

Đ.B |

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận với Lao Động, đơn vị này đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo thành phố Hà Nội cân nhắc cấp phép trở lại cho các sự kiện DJ, nhạc điện tử.

"Đại náo" lễ hội ẩm thực Châu Á với hàng trăm món ngon nếm là mê

Hoàng Thị Hoàn |

Lễ hội ẩm thực Châu Á với hàng trăm món ngon "ăn quên lối về" sẽ diễn ra trong 2 ngày 12-13.1 tại Sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội), hứa hẹn sẽ làm hài lòng thực khách Thủ đô.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào năm mới ở lễ hội Văn hóa du lịch xứ Đông

Phạm Đông |

Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Văn hóa du lịch xứ Đông – Chào đón năm mới 2019, trong ngày 31.12, tại khu vực trung tâm thành phố Hải Dương đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội kiến nghị cấp phép trở lại cho lễ hội âm nhạc điện tử

Đ.B |

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận với Lao Động, đơn vị này đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo thành phố Hà Nội cân nhắc cấp phép trở lại cho các sự kiện DJ, nhạc điện tử.

"Đại náo" lễ hội ẩm thực Châu Á với hàng trăm món ngon nếm là mê

Hoàng Thị Hoàn |

Lễ hội ẩm thực Châu Á với hàng trăm món ngon "ăn quên lối về" sẽ diễn ra trong 2 ngày 12-13.1 tại Sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội), hứa hẹn sẽ làm hài lòng thực khách Thủ đô.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào năm mới ở lễ hội Văn hóa du lịch xứ Đông

Phạm Đông |

Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Văn hóa du lịch xứ Đông – Chào đón năm mới 2019, trong ngày 31.12, tại khu vực trung tâm thành phố Hải Dương đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.