Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3: Muôn kiểu khó khăn của nữ công nhân lao động

Minh Hương |

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên gặp rất nhiều gương mặt nữ công nhân lao động. Dù họ có số phận khác nhau nhưng đặc điểm chung là cuộc sống khó khăn, chắt bóp, lo toan cho gia đình.

Chị Bùi Thị Linh - công nhân trong Khu công nghiệp Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội)
Chị Bùi Thị Linh - công nhân trong Khu công nghiệp Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội - ngồi lọt thỏm trong căn bếp của phòng trọ. Chị Linh quê ở Hoà Bình, có 2 người con, bé đầu 8 tuổi, bé thứ 2 mới 3 tuổi đều gửi cho ông bà chăm nom. Để tiết kiệm chi phí, mỗi lần về quê thăm con, chị vượt 90km bằng xe máy. Vội vã đi rồi về, chị chỉ gặp con được vài tiếng đồng hồ.
 
Xóm trọ chị Linh sinh sống luôn đầy ắp tiếng cười. Họ san sẻ miếng ăn, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
 
Nguyễn Thị Len (sinh năm 1991) - công nhân Khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Dịch COVID-19 tác động, chồng chị Len không có việc làm. Công việc của chị ổn định hơn nên chị chấp nhận ở lại là trụ cột chính trong nhà, còn chồng chị về quê chăn nuôi thêm.
 
Chị Nguyễn Thị Thiệp - công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) - trong phòng trọ mới chuyển đến hồi ra Tết. Chị Thiệp có 2 người con trong độ tuổi mẫu giáo, dịch bệnh nên chị chưa thể đón con quay trở lại phòng trọ. Khi con còn nhỏ, chị Thiệp xin đi làm ca đêm, còn ban ngày ở nhà trông con. Liên tục 3 tháng như vậy, nữ công nhân hầu như thức cả ngày lẫn đêm. "Nghĩ lại thời điểm đó, tôi phục mình thật. Ai nhìn vào cũng bảo "chịu đấy" - chị Thiệp nói.
Chị Nguyễn Thị Thu - công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Chị có con lớn 6 tuổi đang được gửi về quê nhờ ông bà trông, còn con nhỏ, hơn 1 tuổi đang sống cùng bố mẹ trong căn phòng trọ chật chội, nóng bức. Làm công nhân gần 10 năm, chị Thu cho biết khá mệt mỏi song về quê cũng không có việc làm nên vẫn cố bám trụ ở thành phố.
Chị Nguyễn Thị Thu - công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - có con lớn 6 tuổi được gửi về quê nhờ ông bà trông, còn con nhỏ hơn 1 tuổi đang sống cùng bố mẹ trong căn phòng trọ chật chội, nóng bức. Làm công nhân gần 10 năm, chị Thu cho biết khá mệt mỏi song về quê cũng không có việc làm nên vẫn cố bám trụ ở thành phố, kiếm tiền lo cho tương lai của con.
Nhóm công nhân môi trường sưởi ấm sau khi kết thúc ca làm. Với mức lương trung bình từ 5-7 triệu, họ phải thức khuya, dậy sớm làm việc bất kể trời nắng hay mưa rét. Nữ công nhân cây xanh bắt gặp ống kính khi đang làm việc. Mỗi ngày, nữ công nhân này vượt 30 km (cả đi và về) để đến nơi làm. Công việc vất vả song họ vẫn yêu nghề vì “nuôi sống được gia đình. Mong mỏi lớn nhất của nữ công nhân là được tăng lương.
Nhóm nữ công nhân môi trường sưởi ấm sau khi kết thúc ca làm. Với mức lương trung bình từ 5 -7 triệu đồng/tháng, họ phải thức khuya, dậy sớm làm việc bất kể trời nắng hay mưa rét.
Bà Nguyễn Thị Khuy (huyện Hoài Đức, Hà Nội) - nữ công nhân vệ sinh môi trường ngồi lọt thỏm ở vỉa hè. Mức lương gần 5 triệu đồng/ tháng, để có tiền cho cả gia đình chi tiêu dè dặt, bà phải làm thêm các công việc vặt khác.
Bà Nguyễn Thị Khuy (huyện Hoài Đức, Hà Nội) - nữ công nhân vệ sinh môi trường - ngồi lọt thỏm ở vỉa hè. Mức lương chỉ gần 5 triệu đồng/tháng, để có tiền cho cả gia đình chi tiêu dè dặt, bà phải làm thêm các công việc vặt khác.
Vừa dọn rác, bà vừa nhặt ve chai mang về bán. Số ve chai nhặt được giúp bà C được 20.000 – 30.000 đồng, bù tiền xăng xe đi lại“.
Vừa dọn rác, bà vừa nhặt ve chai mang về bán. Số ve chai nhặt được giúp bà Khuy có được 20.000 - 30.000 đồng, bù tiền xăng xe đi lại“.
Nữ công nhân cây xanh bắt gặp ống kính khi đang làm việc. Mỗi ngày, nữ công nhân này vượt 30km (cả đi và về) để đến nơi làm. Công việc vất vả song họ vẫn yêu nghề vì “nuôi sống được gia đình“. Mong mỏi lớn nhất của nữ công nhân là được tăng lương.
Nữ công nhân cây xanh bắt gặp ống kính khi đang làm việc. Mỗi ngày, nữ công nhân này vượt 30km (cả đi và về) để đến nơi làm. Công việc vất vả song họ vẫn yêu nghề vì “nuôi sống được gia đình“. Mong mỏi lớn nhất của nữ công nhân là được tăng lương.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nũ công nhân mong được thêm thu nhập

Minh Hương |

Khi được hỏi về ngày 8.3, đa số nữ công nhân đều nói điều họ suy nghĩ là làm sao có sức khoẻ, thêm thu nhập, mai ăn gì, đi làm ca nào, tiền điện tháng này bao nhiêu... Và cũng có người mơ lớn hơn về ngôi nhà cho gia đình.

Những gợi ý hẹn hò dành cho các cặp đôi nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Tuấn Đạt |

Một vài gợi ý hay dưới đây sẽ giúp các cặp đôi có những buổi hẹn hò lãng mạn nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Quy định về việc xin giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Ông Tuấn Minh hỏi: Tôi bị F0 ra trạm y tế phường khai báo và ở nhà điều trị, khi âm tính, tôi đến trạm test lại thì có xin được giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội không?

Đã có lệnh cấm, vì sao cafe đường tàu vẫn đông đúc, tấp nập?

Nhóm PV |

Thời gian qua, các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: Cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hàng rào ngăn chặn các lối vào,... đối với các hộ buôn bán cafe hai bên đường tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra không hiệu quả.

Vụ Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Chủ tịch UBND huyện yêu cầu kiểm tra

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", Chủ tịch UBND Huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vừa có bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan vào cuộc kiểm tra những thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Vũ Luân, Thoại Mỹ cùng khán giả, đồng nghiệp đến viếng cố nghệ sĩ Vũ Linh

BÀI VÀ ẢNH: NHÓM PV. |

Ngày 6.3, nhiều nghệ sĩ, khán giả đã đến đưa tiễn NSƯT Vũ Linh tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TPHCM.

Bộ GDĐT lý giải việc áp dụng cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023

Vân Trang |

Để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền, từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học.

5 ôtô va chạm liên hoàn, gây ách tắc giao thông Quốc lộ 1A nhiều giờ

Hoàng Bin |

Vào lúc 10h15 ngày 6.3, trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 5 ôtô, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Nũ công nhân mong được thêm thu nhập

Minh Hương |

Khi được hỏi về ngày 8.3, đa số nữ công nhân đều nói điều họ suy nghĩ là làm sao có sức khoẻ, thêm thu nhập, mai ăn gì, đi làm ca nào, tiền điện tháng này bao nhiêu... Và cũng có người mơ lớn hơn về ngôi nhà cho gia đình.

Những gợi ý hẹn hò dành cho các cặp đôi nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Tuấn Đạt |

Một vài gợi ý hay dưới đây sẽ giúp các cặp đôi có những buổi hẹn hò lãng mạn nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Quy định về việc xin giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Ông Tuấn Minh hỏi: Tôi bị F0 ra trạm y tế phường khai báo và ở nhà điều trị, khi âm tính, tôi đến trạm test lại thì có xin được giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội không?