Ngày làm việc sau Tết đầy hứng khởi, hăng say của công nhân Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ sáng 7.2, phần lớn công nhân, viên chức, người lao động TP bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say tràn ngập các nhà máy, nhà xưởng.

 
Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài 9 ngày, đúng 8h sáng 7.2, gần 150 công nhân, lao động Công ty CP sản xuất và thương mại Sơn Thuỷ bắt tay vào ngày đầu làm việc của năm mới Nhâm Dần. Được biết, đến 8h ngày 7.2, 98% công nhân Công ty Sơn Thuỷ trở lại làm việc với khí thế hăng say, phấn khởi, một số ít lao động chưa đi làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.  Ảnh: Mai Dung
 
Ông Trần Duy Cường - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Tỉ lệ người lao động trở lại làm việc đạt cao là tín hiệu vui cho doanh nghiệp trong ngày đầu năm. Có được điều này cũng phần lớn nhờ sự quan tâm, chăm lo của ban lãnh đạo doanh nghiệp, tuyên truyền đến người lao động bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong suốt kì nghỉ Tết. Ảnh: Mai Dung
 
Cũng theo Ban lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng công ty vẫn duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong năm, người lao động được tăng lương từ 15-20%, khối hành chính tăng lương 10%, mọi phúc lợi, chế độ đều bảo đảm. Nhờ vậy, công ty không xảy ra biến động lao động, người lao động yên tâm gắn bó, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Trong ngày đầu làm việc sau Tết, lãnh đạo doanh nghiệp đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết, lì xì đầu xuân cho người lao động.  Ảnh: Mai Dung
 
Chị Trần Thị Hằng, công nhân tổ Cuốn, người có 10 năm gắn bó với Công ty Sơn Thuỷ phấn khởi: “Chúng tôi rất vui trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết. Mong rằng trong năm 2022, công ty tiếp tục duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập, nâng cao phúc lợi cho người lao động”. Ảnh: Mai Dung
 
Còn tại Công ty cổ phần OSR Việt Nam (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), người lao động bắt đầu làm việc từ ngày 5.2, tuy nhiên đến 7.2, tỉ lệ người lao động đi làm trở lại đạt cao, hơn 95%. Ảnh: Mai Dung
 
Được biết, năm 2022, công ty bảo đảm đơn hàng, duy trì việc làm cho người lao động với thu nhập bình quân hơn 11 triệu đồng/người/tháng. Mọi chế độ, phúc lợi được bảo đảm, người lao động nhờ vậy yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Ảnh: Mai Dung
 
Trong ngày làm việc đầu xuân, không khí lao động hăng say, bảo đảm đúng yêu cầu an toàn vệ sinh lao động. Ông Phạm Văn Cao - bộ phận Cắt cho biết: “Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công ty vẫn bảo đảm đơn hàng, công việc thường xuyên cho người lao động với thu nhập ổn định, đó là điều chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Mong muốn công ty ngày càng phát triển, đời sống người lao động năm sau cao hơn năm trước”. Ảnh: Mai Dung
Trước đó, để động viên người lao động trước khi trở lại làm việc sau Tết, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng dành hơn 1.000 suất quà tặng lao động tỉnh xa, công nhân nhà trọ. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm PCR cho công nhân các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng - Nhờ sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tỉ lệ người lao động TP.Hải Phòng trở lại làm việc sau Tết luôn đạt cao, khoảng 95%. Ảnh: Mai Dung
Trước đó, để động viên người lao động trước khi trở lại làm việc sau Tết, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng dành hơn 1.000 suất quà tặng lao động tỉnh xa, công nhân nhà trọ. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm PCR cho công nhân các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, nhờ sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tỉ lệ người lao động TP.Hải Phòng trở lại làm việc sau Tết luôn đạt cao, khoảng 95%. Ảnh: Mai Dung
Không khí lao động hăng say, phấn khởi ngày đầu năm mới Nhâm Dần tại Hải Phòng. Video: Mai Dung

 

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Về Hải Phòng sau kì nghỉ Tết, công nhân phấn khởi nhận lì xì từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 6.2, đoàn công tác Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tiếp xúc, lì xì, gặp mặt đầu xuân công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Ngắm trang trại hoa hồng hơn 10.000 m2 đẹp mê mẩn của nông dân Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày đầu xuân, vườn hồng ở thôn Tam Kiệt (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ) của anh Phan Văn Dương nở rực rỡ, toả hương thơm ngát. Với diện tích hơn 1ha, vườn hồng của anh Dương hiện có khoảng 15.000 gốc hồng với đa dạng chủng loại, phục vụ người chơi trong và ngoài Hải Phòng.

Chiêm ngưỡng 2 bảo vật quốc gia trong ngôi chùa 500 tuổi ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chùa Trà Phương (Kiến Thuỵ) là ngôi cổ tự có niên đại hàng thế kỉ, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn thời Mạc. Trong đó, đặc biệt là pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Về Hải Phòng sau kì nghỉ Tết, công nhân phấn khởi nhận lì xì từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 6.2, đoàn công tác Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tiếp xúc, lì xì, gặp mặt đầu xuân công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Ngắm trang trại hoa hồng hơn 10.000 m2 đẹp mê mẩn của nông dân Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày đầu xuân, vườn hồng ở thôn Tam Kiệt (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ) của anh Phan Văn Dương nở rực rỡ, toả hương thơm ngát. Với diện tích hơn 1ha, vườn hồng của anh Dương hiện có khoảng 15.000 gốc hồng với đa dạng chủng loại, phục vụ người chơi trong và ngoài Hải Phòng.

Chiêm ngưỡng 2 bảo vật quốc gia trong ngôi chùa 500 tuổi ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chùa Trà Phương (Kiến Thuỵ) là ngôi cổ tự có niên đại hàng thế kỉ, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn thời Mạc. Trong đó, đặc biệt là pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.