Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Đây là tuyến đường ĐT 743 qua phường An Phú Thành phố Thuận An thực hiện “khóa chặt“. Theo UBND thành phố Thuận An, hiện tổng dân số trong 4 phường “vùng đỏ” là 387.000 người, trong đó, phường Thuận Giao có 102.000 người, phường Bình Chuẩn có 92.000 người, phường Bình Hòa có 106.000 người và An Phú có 87.000 người.
Tuyến đường ĐT 743 qua phường An Phú, thành phố Thuận An, ngày đầu tiên thực hiện “khóa chặt“ trở nên vắng vẻ. Theo UBND thành phố, Thuận An đang khóa chặt 4 phường “vùng đỏ” với tổng số dân là 387.000 người. Trong đó, phường Bình Hòa có 106.000 người, phường Thuận Giao có 102.000 người, phường Bình Chuẩn có 92.000 người và An Phú có 87.000 người. Đây là 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương, có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.
 
Chốt trực trên địa bàn phường An Phú, hàng rào được thiết lập, các lực lượng kiểm soát chặt chẽ, người bên trong không được phép ra ngoài.
 
Các tuyến đường vào khu dân cư được bịt kín, cắt cử lực lượng chốt chặt, không để người dân qua lại giữa các phường, khu phố.
Công an pử phường Thuận Giao hướng dẫn cho người dân còn di chuyển ở ngoài đường về việc tuân thủ giãn cách trong thời gian thực hiện “khóa chặt“.
Công an phường Thuận Giao hướng dẫn cho người dân còn di chuyển ở ngoài đường về việc tuân thủ giãn cách trong thời gian thực hiện “khóa chặt“.
Lực lượng của phường Thuận Giao đi tuần kiểm soát việc người dân thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách.
Lực lượng của phường Thuận Giao đi tuần kiểm soát việc người dân thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách.
Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thuận An sẽ cung ứng hàng hóa thiết yếu gồm gạo, thực phẩm cho người dân 4 phường “vùng đỏ”.
Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thuận An sẽ cung ứng hàng hóa thiết yếu gồm gạo, thực phẩm cho người dân 4 phường “vùng đỏ”.
Cụ thể phân bổ cho phường An phú 810 tấn gạo, Bình Chuẩn 840 tấn, Thuận Giao 905 tấn và phường Bình Hòa 945 tấn. Về thực phẩm, thành phố dành cho phường An Phú 83.500 phần; Bình Chuẩn 86.500 phần; Thuận Giao 93.000 phần và phường Bình Hòa 97.000 phần. Trong ảnh là rau củ quả ở kho phường Thuận Giao được chuẩn bị thần tốc để phân phát cho người dân.
Cụ thể phân bổ cho phường An Phú 810 tấn gạo, Bình Chuẩn 840 tấn, Thuận Giao 905 tấn và phường Bình Hòa 945 tấn. Về thực phẩm, thành phố dành cho phường An Phú 83.500 phần; Bình Chuẩn 86.500 phần; Thuận Giao 93.000 phần và phường Bình Hòa 97.000 phần. Trong ảnh là rau củ quả ở kho phường Thuận Giao được chuẩn bị thần tốc để phân phát cho người dân.
 
Bếp ăn ở phường Thuận Giao, những tình nguyện viên chuẩn bị đồ ăn cho lực lượng chức năng và người dân khó khăn.
Lực lượng thanh niên tình nguyện được điều động về 4 phường của Thuận An.
Lực lượng thanh niên tình nguyện được điều động về 4 phường của Thuận An.
 
Việc khóa chặt các phường để đảm bảo người dân không di chuyển làm lây lan dịch bệnh. Trong thời gian này cơ quan y tế sẽ xét nghiệm sàng lọc đi sàng lọc lại, bắt hết F0 trong khu vực này.
Việc khóa chặt các phường để đảm bảo người dân không di chuyển làm lây lan dịch bệnh. Trong thời gian này cơ quan y tế sẽ xét nghiệm sàng lọc đi sàng lọc lại, bắt hết F0 trong khu vực này.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp lo lắng vì thư ngỏ không mộc cấm ra vào thị xã Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.8, một thư ngỏ cấm phương tiện và người ra vào thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiến nhiều doanh nghiệp hoang mang lo lắng không vận chuyển được hàng hóa, thực phẩm phục vụ sản xuất "3 tại chỗ".

Bình Dương miễn học phí cho học sinh công lập kỳ 1 năm 2021-2022

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức học online 2 tháng đầu của năm học 2021-2022 và miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập.

Làm rõ vụ người phụ nữ đi cấp cứu chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan vụ người phụ nữ đi cấp cứu chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã giao Công an và Thanh tra Sở Y tế Bình Dương trích camera làm rõ vụ việc.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Doanh nghiệp lo lắng vì thư ngỏ không mộc cấm ra vào thị xã Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.8, một thư ngỏ cấm phương tiện và người ra vào thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiến nhiều doanh nghiệp hoang mang lo lắng không vận chuyển được hàng hóa, thực phẩm phục vụ sản xuất "3 tại chỗ".

Bình Dương miễn học phí cho học sinh công lập kỳ 1 năm 2021-2022

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức học online 2 tháng đầu của năm học 2021-2022 và miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập.

Làm rõ vụ người phụ nữ đi cấp cứu chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan vụ người phụ nữ đi cấp cứu chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã giao Công an và Thanh tra Sở Y tế Bình Dương trích camera làm rõ vụ việc.