Ngày đầu tiên, dân Hà Nội dùng "phiếu đi đường" khi ra khỏi nhà

Hà Phương |

Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, tất cả người dân sinh sống trên phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) muốn ra khỏi nhà phải có "phiếu đi đường".

Ngày 28.7 là ngày đầu tiên phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) áp dụng việc kiểm soát người dân ra khỏi nhà bằng "phiếu đi đường".
Được biết, phường Đức Thắng đã lập 4 chốt chặn ra vào các khu vực trên địa bàn nhằm kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của người dân theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.
Toàn bộ 2.500 hộ gia đình đều nhận phiếu. Mỗi gia đình chỉ 1 người được ra ngoài 1 lần trong ngày để mua nhu yếu phẩm, nhu cầu cấp thiết khác.
Lực lượng chức năng kiểm tra thông tin, giấy tờ tuỳ thân... của tất cả các phương tiện lưu thông trên địa bàn phường.
Theo đó, mỗi ngày lực lượng chức năng phường sẽ làm việc từ 6h đến 24h, chia làm 3 ca trực.
Phiếu này giới hạn nhân dân hàng ngày chỉ 1 lần ra khỏi nhà mua các thực phẩm thiết yếu nhằm hạn chế người dân đi lại, từ đó kiểm soát tốt nhất về con người trên địa bàn nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi xuất trình phiếu đi đường, lực lượng chốt chặn sẽ đánh dấu vào lịch theo dõi lịch trình để kiểm soát số lần ra đường theo quy định.
Trao đổi với Lao Động, ông Cấn Văn Duẩn - Chủ tịch UBND phường Đức Thắng, cho biết: "Hiện tại, phường Đức Thắng có 2.500 hộ, ngay trong ngày 26.7, địa phương đã gửi phiếu đến các tổ dân phố, sau đó các vị tổ trưởng, tổ phó phát phiếu tới 21h (26.7). Vào ngày hôm qua, một số tổ dân phố có lên xin ký phát thêm cho một số sinh viên còn lưu trú trên địa bàn phường với khoảng 50 phiếu".
"Người dân ra đường cần có "phiếu kiểm soát đi lại" và giấy chỉ có tác dụng trên địa bàn phường. Với những người làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp được hoạt động trong thời gian giãn cách, các đơn vị này phải đăng ký lịch làm việc, danh sách, số điện thoại nhân viên với chính quyền địa phương. Sau đó cơ quan, doanh nghiệp sẽ cấp cho cán bộ, nhân viên một giấy đi đường để kiểm tra ở chốt"- Chủ tịch UBND phường Đức Thắng cho hay.
Đối với trường hợp ra ngoài không cần thiết hoặc ra đường không mang theo phiếu đi đường, giấy tờ tuỳ thân, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu người dân quay trở về nhà, nếu trong trường vi phạm sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.
Anh Vũ Xuân Lương (Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Phát phiếu đi đường cho các hộ dân trong thời điểm này hết sức thiết thực nhằm đảm bảo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày giãn cách xã hội, gia đình tôi cứ 3 ngày ra ngoài 1 lần. Từ khi nhận được phiếu đi đường của phường phát, đây là ngày đầu tiên tôi ra ngoài để mua lương thực thực phẩm.
Ngoài phường Đức Thắng, một số phường trên địa bàn Thị xã Sơn Tây, phường Bưởi, Phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) triển khai những biện pháp tương tự trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Người dân nhiều phường ở Hà Nội được phát "phiếu ra đường"

Hà Phương |

Tính đến thời điểm hiện tại, 10 phường của Thị xã Sơn Tây, phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phát "phiếu ra đường" cho các hộ gia đình trên địa bàn để kiểm soát việc ra đường của người dân trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố.

Dân Hà Nội lần đầu trải nghiệm mua thực phẩm bằng thẻ đi chợ trong mùa dịch

Tùng Giang - Hà Phương |

Bắt đầu từ ngày 27.7, người dân phải có thẻ đi chợ mới có thể vào chợ Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) mua thực phẩm.

Ngày đầu tiên người dân Hà Nội dùng "thẻ đi chợ" theo giờ và ngày chẵn, lẻ

Tùng Giang - Hà Phương |

Phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là phường đầu tiên phát thẻ đi chợ cho người dân. Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và chủ nhật.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người dân nhiều phường ở Hà Nội được phát "phiếu ra đường"

Hà Phương |

Tính đến thời điểm hiện tại, 10 phường của Thị xã Sơn Tây, phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phát "phiếu ra đường" cho các hộ gia đình trên địa bàn để kiểm soát việc ra đường của người dân trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố.

Dân Hà Nội lần đầu trải nghiệm mua thực phẩm bằng thẻ đi chợ trong mùa dịch

Tùng Giang - Hà Phương |

Bắt đầu từ ngày 27.7, người dân phải có thẻ đi chợ mới có thể vào chợ Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) mua thực phẩm.

Ngày đầu tiên người dân Hà Nội dùng "thẻ đi chợ" theo giờ và ngày chẵn, lẻ

Tùng Giang - Hà Phương |

Phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là phường đầu tiên phát thẻ đi chợ cho người dân. Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và chủ nhật.