Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 24.11, Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Trong ngày đầu của chiến dịch, ngành Y tế tổ chức tiêm thí điểm đối với hơn 4.600 học sinh các Trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng và Mạc Đĩnh Chi.

 
Sáng 24.11, Hải Phòng bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi. Cụ thể, thành phố triển khai thí điểm tiêm cho học sinh THPT các trường Ngô Quyền, Hồng Bàng, Mạc Đĩnh Chi trong ngày đầu triển khai. Ảnh: Mai Dung
 
Theo cô Phạm Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền - một trong 3 trường được lựa chọn thí điểm tiêm vaccine cho học sinh - cho biết: "Trước khi triển khai tiêm chủng, nhà trường tuyên truyền sâu rộng tới các học sinh và cha mẹ học sinh để hiểu rõ chủ trương tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em độ tuổi 12-17 tuổi, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao. Cùng với đó, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ tiêm chủng cũng như chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để buổi tiêm chủng diễn ra an toàn". Ảnh: Mai Dung
 
Cụ thể, tại điểm tiêm nhà thể thao đa năng của Trường THPT Ngô Quyền, ngành Y tế giao Bệnh viện Trường đại học Y Dược Hải Phòng bố trí 10 bàn tiêm cố định và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bố trí 4 bàn tiêm trên xe tiêm chủng lưu động để phục vụ tiêm hơn 1.700 học sinh. Ảnh: Mai Dung
 
TP.Hải Phòng lựa chọn vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech (COMIRNATY), theo hướng dẫn của nhà sản xuất chỉ định cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên và hướng dẫn chuyên môn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế. Ảnh: Mai Dung
 
Tại các điểm tiêm, tổ chức tiêm cuốn chiếu theo từng khối lớp, từng lớp (tiêm lần lượt hết khối lớp thứ tự từ lớp 12 - lớp 11- lớp 10). Em Bùi Thị Thanh Phương - học sinh lớp 12A12 chia sẻ: "Được tiêm vaccine phòng COVID-19, em cảm thấy yên tâm hơn để tập trung học tập, ôn luyện cho năm học cuối cấp". Ảnh: Mai Dung
 
Bên cạnh phòng tiêm chủng, Trường THPT Ngô Quyền chuẩn bị phòng theo dõi sau tiêm, khu vực ứng trực cấp cứu, xử lý phản vệ nếu có. Ảnh: Mai Dung
Trong ngày đầu học sinh tiêm vaccine, nhiều phụ huynh túc trực ở cổng trường, mang đồ ăn, nước uống để các con bổ sung dinh dưỡng sau khi tiêm vaccine. Ảnh: Mai Dung
Trong ngày đầu học sinh tiêm vaccine, nhiều phụ huynh túc trực ở cổng trường, mang đồ ăn, nước uống để các con bổ sung dinh dưỡng sau khi tiêm vaccine. Ảnh: Mai Dung
Hơn 1.700 học sinh Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) tiêm vaccine COVID-19. Video: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu thí điểm tiêm vaccine cho học sinh THPT tại Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Trong 3 ngày 23 đến 25.11, tỉnh Hải Dương thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Trường THPT Hồng Quang (TP.Hải Dương).

Hải Phòng bỏ mô hình tổ quản lý đô thị phường từ năm 2022

Mai Dung |

Hải PhòngUBND TP.Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo chấm dứt mô hình thí điểm Tổ quản lý đô thị phường hiện đang thực hiện tại các quận từ 1.1.2022. 

Thủ đoạn làm giả hàng loạt phiếu xét nghiệm của lái xe taxi Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 19.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin - Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân) vừa phát hiện lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày đầu thí điểm tiêm vaccine cho học sinh THPT tại Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Trong 3 ngày 23 đến 25.11, tỉnh Hải Dương thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Trường THPT Hồng Quang (TP.Hải Dương).

Hải Phòng bỏ mô hình tổ quản lý đô thị phường từ năm 2022

Mai Dung |

Hải PhòngUBND TP.Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo chấm dứt mô hình thí điểm Tổ quản lý đô thị phường hiện đang thực hiện tại các quận từ 1.1.2022. 

Thủ đoạn làm giả hàng loạt phiếu xét nghiệm của lái xe taxi Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 19.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin - Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân) vừa phát hiện lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh COVID-19.