Ngày đầu người Đà Nẵng nhận thẻ ra vào chợ theo ngày chẵn, lẻ

Hữu Long - Cát Tường |

Trước dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng quyết định phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ cho người dân. Ngày đầu triển khai quy định cấp thẻ ra vào, người dân ai cũng tuân thủ và tin rằng, chủ trương này sẽ giúp thành phố kiểm soát chặt chẽ việc người ra vào tại các chợ qua đó, hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ghi nhận tại chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Hòa Khánh.... được bố trí bảo vệ túc trực ở điểm ra vào để nhận thẻ, đo thân nhiệt cho người dân. Nhiều người đi chợ không có thẻ được bảo vệ yêu cầu ra về để đến tổ dân phố nhận thẻ.
Ghi nhận tại chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Hòa Khánh.... trong ngày đầu triển khai cấp thẻ ra vào chợ, nhiều điểm chợ được bố trí bảo vệ túc trực ở điểm ra vào để nhận thẻ, đo thân nhiệt cho người dân. Nhiều người đi chợ không có thẻ được bảo vệ yêu cầu ra về để đến tổ dân phố nhận thẻ.
Các tiểu thương trong chợ được yêu cầu đeo thẻ để nhận diện, đồng thời tiến hành đo thân nhiệt khi vào chợ.
Các tiểu thương trong chợ được yêu cầu đeo thẻ để nhận diện, đồng thời tiến hành đo thân nhiệt khi vào chợ.
Theo quan sát tại các chợ ở phường Tam Thuận nằm trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), chợ Thanh Bình (quận Hải Châu), chợ Đống Đa (quận Hải Châu)..., các phường đã tăng cường lực lượng kiểm soát, bố trí chốt kiểm soát tại các chợ, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các lối vào chợ.  Yêu cầu tiểu thương hướng dẫn người mua hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ.
Theo quan sát tại các chợ ở phường Tam Thuận nằm trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), chợ Thanh Bình (quận Hải Châu), chợ Đống Đa (quận Hải Châu)..., các phường đã tăng cường lực lượng kiểm soát, bố trí chốt kiểm soát tại các chợ, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các lối vào chợ.  Yêu cầu tiểu thương hướng dẫn người mua hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ.
Theo quan sát tại các chợ ở phường Tam Thuận nằm trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), chợ Thanh Bình (quận Hải Châu), chợ Đống Đa (quận Hải Châu)..., các phường đã tăng cường lực lượng kiểm soát, bố trí chốt kiểm soát tại các chợ, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các lối vào chợ.  Yêu cầu tiểu thương hướng dẫn người mua hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ.
Theo quan sát tại các chợ ở phường Tam Thuận nằm trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), chợ Thanh Bình (quận Hải Châu), các phường đã tăng cường lực lượng kiểm soát, bố trí chốt kiểm soát tại các chợ, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các lối vào chợ.
Tại nhiều chợ ngay khi áp dụng quy định cấp thẻ ra vào, lượng người đi chợ giảm hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, mọi người đều tuân thủ quy định vì cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.
Tại nhiều chợ ngay khi áp dụng quy định cấp thẻ ra vào, lượng người đi chợ giảm hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, mọi người đều tuân thủ quy định vì cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.
Tại nhiều chợ ngay khi áp dụng quy định cấp thẻ ra vào, lượng người đi chợ giảm hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, mọi người đều tuân thủ quy định vì cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.
Người dân đi chợ thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch.
Người dân đi chợ thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch.
ại các khu dân cư, người dân được tổ trưởng dân phố phát thẻ vào chợ theo ngày chẵn - lẻ, có đóng dấu của UBND phường. Thẻ ngày chẵn có màu hồng, thẻ ngày lẻ có màu xanh da trời. Mỗi hộ gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần.  Đây là biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn đang bước vào thời điểm hết sức quan trọng.
ại các khu dân cư, người dân được tổ trưởng dân phố phát thẻ vào chợ theo ngày chẵn - lẻ, có đóng dấu của UBND phường. Thẻ ngày chẵn có màu hồng, thẻ ngày lẻ có màu xanh da trời. Mỗi hộ gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần.  Đây là biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn đang bước vào thời điểm hết sức quan trọng.
Tại các khu dân cư, người dân được tổ trưởng dân phố phát thẻ vào chợ theo ngày chẵn - lẻ, có đóng dấu của UBND phường. Thẻ ngày chẵn có màu hồng, thẻ ngày lẻ có màu xanh da trời. Mỗi hộ gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần. Đây là biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn đang bước vào thời điểm hết sức quan trọng.
Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo TP.Đà Nẵng thống nhất việc phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ cho người dân để bảo đảm công tác phòng chống dịch.
Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo TP.Đà Nẵng thống nhất việc phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ cho người dân để bảo đảm công tác phòng chống dịch.
Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo TP.Đà Nẵng thống nhất việc phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ cho người dân để bảo đảm công tác phòng chống dịch.


Hữu Long - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương tiếp tục tìm người đến 8 điểm liên quan chùm ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Liên quan đến chùm ca mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn, sáng 9.5, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục phát thông báo khẩn tìm người đến 8 địa điểm nơi các ca mắc từng đi qua.

Công an Hải Dương xác định ca mắc COVID-19 do nhập cảnh trái phép từ Lào

Mai Dung |

Sáng 9.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin kết quả đấu tranh làm rõ nguồn lây của 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Hải Dương do nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Vì sao bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19

Thảo Anh - Đức Thiện - Hoàng Minh |

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, khả năng chính nhờ tiêm vaccine mà tỉ lệ mắc của bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ít hơn nhiều so với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương tiếp tục tìm người đến 8 điểm liên quan chùm ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Liên quan đến chùm ca mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn, sáng 9.5, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục phát thông báo khẩn tìm người đến 8 địa điểm nơi các ca mắc từng đi qua.

Công an Hải Dương xác định ca mắc COVID-19 do nhập cảnh trái phép từ Lào

Mai Dung |

Sáng 9.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin kết quả đấu tranh làm rõ nguồn lây của 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Hải Dương do nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Vì sao bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19

Thảo Anh - Đức Thiện - Hoàng Minh |

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, khả năng chính nhờ tiêm vaccine mà tỉ lệ mắc của bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ít hơn nhiều so với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.