Ngày đầu nghỉ Tết mưa rét, salon làm tóc thưa thớt, tiệm móng mi "hốt bạc"

THẢO ANH |

Hôm nay 29.1 (tức ngày 27 tháng Chạp) - là ngày nghỉ đầu tiên trong kì nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động, do thời tiết trở mưa rét nên salon làm tóc gội đầu vắng khách hơn hẳn. Trong khi đó tiệm làm móng nối mi vẫn tấp nập khách chờ đợi.
Làm tóc vốn là một trong những dịch vụ hút khách nhất dịp Tết. Thế nhưng 10h sáng nay ngày 27 Tết, khác với khung cảnh đông đúc những năm trước, theo khảo sát nhiều tiệm tóc vắng vẻ, chưa có khách mở hàng.
Làm tóc vốn là một trong những dịch vụ hút khách nhất dịp Tết. Thế nhưng 10h sáng nay ngày 27 Tết, khác với khung cảnh đông đúc những năm trước, theo khảo sát nhiều tiệm tóc trên đường Trung Kính vẫn vắng vẻ, chưa có khách mở hàng.
Những năm trước trong những ngày giáp khách hàng phải đặt lịch trước cả tuần lễ mới có suất nhưng năm nay salon tóc thừa chỗ vẫn chỉ lác đác khách qua.
Những năm trước trong những ngày giáp Tết, khách hàng phải đặt lịch trước cả tuần lễ mới có suất nhưng năm nay salon tóc nhiều chỗ vẫn chỉ lác đác khách qua.
Anh Đặng Ngọc Sáng - chủ một salon làm tóc trên đường Trung Hòa, Cầu Giấy cho biết như những năm trước, 2 tháng gần Tết cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải nhưng trong 2 năm gần đây lượng khách chỉ bằng 30% so với mọi năm. “Doanh thu trong 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh cũng vì thế mà sụt giảm khoảng gần 70% so với thời gian trước. Cửa hàng đáng lẽ tầm 27 Tết như thế này phải đông nghịt thế mà giờ nhân viên nhiều hơn cả khách. Chúng tôi trước đây cứ Tết là xác định làm đến 12 - 1h sáng là chuyện bình thường nhưng nay đóng cửa sớm vì khách đặt trước cũng chỉ lác đác” - anh Sáng chia sẻ thêm.
Anh Đặng Ngọc Sáng - chủ một salon làm tóc trên đường Trung Hòa, Cầu Giấy cho biết như những năm trước, 2 tháng gần Tết cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải nhưng trong 2 năm gần đây lượng khách chỉ bằng 30% so với mọi năm. “Doanh thu trong 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh cũng vì thế mà sụt giảm khoảng gần 70% so với thời gian trước. Cửa hàng đáng lẽ tầm 27 Tết như thế này phải đông nghịt thế mà giờ nhân viên nhiều hơn cả khách. Chúng tôi trước đây cứ Tết là xác định làm đến 0h đêm đến 1h sáng là chuyện bình thường nhưng nay đóng cửa sớm vì khách đặt trước cũng chỉ lác đác” - anh Sáng chia sẻ thêm.
Những hàng ghế trống xếp dài vì không có khách dù hôm nay khối văn phòng và người lao động tại nhiều cơ quan đơn vị mới bắt đầu được nghỉ Tết.
Những hàng ghế trống xếp dài vì không có khách dù hôm nay khối văn phòng và người lao động tại nhiều cơ quan đơn vị mới bắt đầu được nghỉ Tết.
Thay vì cảnh làm không hết việc, nhân viên làm tóc phải chờ đợi thỉnh thoảng mới có khách ghé thăm trong ngày 27 Tết.
Thay vì cảnh làm không hết việc, nhân viên làm tóc phải chờ đợi thỉnh thoảng mới có khách ghé thăm trong ngày 27 Tết.
Khảo sát tại một tiệm làm tóc khác trên đường Yên Hòa, lượng khách cũng chỉ tầm 2 - 3 người và không cần phải chờ đợi như mọi năm.
Khảo sát tại một tiệm làm tóc khác trên đường Yên Hòa, lượng khách cũng chỉ tầm 2 - 3 người và không cần phải chờ đợi như mọi năm. Chị Thu Hương (Cầu Giấy) cho biết hôm nay mới bắt đầu được nghỉ Tết, vì cứ nghĩ đông khách nên chị phải tranh thủ đi làm tóc từ sớm.
“Những ngày gần đây lượng khách cũng tăng hơn những tháng trước, gấp khoảng 4 - 5 lần. Chúng tôi phải làm việc từ 8h30 sáng đến 12h đêm. Hôm nay thời tiết mưa nên khách vắng hơn những hôm trước và đa phần khách hẹn chiều và tối vì ngày vẫn tranh thủ đi sắm sửa Tết” - anh Nguyễn Văn Phú - chỉ tiệm tóc trên đường Yên Hòa cho biết.
“Những ngày gần đây lượng khách cũng tăng hơn những tháng trước, gấp khoảng 4 - 5 lần. Chúng tôi phải làm việc từ 8h30 sáng đến 0h đêm. Hôm nay thời tiết mưa nên khách vắng hơn những hôm trước và đa phần khách hẹn chiều và tối vì ngày vẫn tranh thủ đi sắm sửa Tết” - anh Nguyễn Văn Phú - chủ tiệm tóc trên đường Yên Hòa cho biết.
Thời tiết mưa nhiều người ngại đi làm tóc vì ngại ảnh hưởng kiểu tóc mới nhưng nhiều dịch vụ làm đẹp khác như làm mi, móng, chăm sóc da mặt... lại nườm nượp khách vào ra.
Thời tiết mưa nhiều người ngại đi làm tóc vì ngại ảnh hưởng kiểu tóc mới nhưng nhiều dịch vụ làm đẹp khác như làm mi, móng, chăm sóc da mặt... lại nườm nượp khách vào ra.
Nhân lực làm việc tại các tiệm nối mi làm móng cũng được tăng lên. Nhiều người thợ cho biết, gần như quên ăn quên ngủ trong thời gian khoảng cận Tết.
Nhân lực làm việc tại các tiệm nối mi làm móng cũng được tăng lên. Nhiều người thợ cho biết, gần như quên ăn quên ngủ trong thời gian khoảng cận Tết.
Thời gian làm một bộ móng dao động từ 30 phút đến vài tiếng đồng hồ đòi hỏi sự tỉ mỉ,
Thời gian làm một bộ móng dao động từ 30 phút đến vài tiếng đồng hồ.
Những bộ móng đính kết cầu kì được ưa chuộng trong dịp Tết vì phù hợp với trang phục dự tiệc và áo dài.
Những bộ móng đính kết cầu kì được ưa chuộng trong dịp Tết vì phù hợp với trang phục dự tiệc và áo dài.
“Ngày cuối năm lượng khách làm móng nối mi tăng rất cao vì trong năm do tình hình dịch COVID-19 trong năm căng thẳng nên lượng khách ít,. Doanh thu trong dịp Tết gấp tầm 5 lần so với ngày bình thường trong năm. Ngày hôm nay 27 Tết khách đặt trước đã kín lịch đến tận đêm khuya nên bên tôi không dám nhận khách tình cờ” - chị Nguyễn Thanh Mai - chủ một tiệm làm móng trên đường Yên Hòa, Cầu Giấy chia sẻ.
“Ngày cuối năm lượng khách làm móng nối mi tăng rất cao vì trong năm do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng nên lượng khách ít. Doanh thu trong dịp Tết gấp tầm 5 lần so với ngày bình thường trong năm. Ngày hôm nay 27 Tết khách đặt trước đã kín lịch đến tận đêm khuya nên bên tôi không dám nhận khách tình cờ” - chị Nguyễn Thanh Mai - chủ một tiệm làm móng trên đường Yên Hòa, Cầu Giấy chia sẻ.
Phòng nối mi luôn sáng đèn trong những ngày cận Tết.
Phòng nối mi luôn sáng đèn trong những ngày cận Tết.
Khách hàng phải chờ đợi khá lâu do lượng khách và nhu cầu làm đẹp tăng cao,
Khách hàng phải chờ đợi khá lâu do lượng khách và nhu cầu làm đẹp tăng cao.
THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Cách chọn mua thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2022 chuẩn nhất

AN AN - ĐỨC THIỆN |

Nhu cầu mua sắm thực phẩm của các gia đình tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Chính vì thế, cách chọn mua thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn đảm bảo an toàn là mối quan tâm hàng đầu của các bà nội trợ.

Dự báo thời tiết 29.1: Ngày đầu nghỉ Tết Bắc Bộ trở mưa, rét sâu từ đêm nay

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay trời rét sâu với nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C.

Chuyên gia chỉ ra những điểm đáng chú ý về thời tiết Tết Nguyên đán 2022

AN AN - TAN |

Theo chuyên gia khí tượng, mặc dù thời tiết Tết Nguyên đán 2022 ở miền Bắc chủ đạo là mưa rét nhưng sẽ không làm phá vỡ xu thế thời tiết Tết đang ấm dần lên trong vòng 30 năm qua. Năm nay điểm đáng lưu ý không chỉ là mưa rét trên đất liền mà Biển Đông cũng xuất hiện áp thấp nhiệt đới cận Tết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cách chọn mua thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2022 chuẩn nhất

AN AN - ĐỨC THIỆN |

Nhu cầu mua sắm thực phẩm của các gia đình tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Chính vì thế, cách chọn mua thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn đảm bảo an toàn là mối quan tâm hàng đầu của các bà nội trợ.

Dự báo thời tiết 29.1: Ngày đầu nghỉ Tết Bắc Bộ trở mưa, rét sâu từ đêm nay

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay trời rét sâu với nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C.

Chuyên gia chỉ ra những điểm đáng chú ý về thời tiết Tết Nguyên đán 2022

AN AN - TAN |

Theo chuyên gia khí tượng, mặc dù thời tiết Tết Nguyên đán 2022 ở miền Bắc chủ đạo là mưa rét nhưng sẽ không làm phá vỡ xu thế thời tiết Tết đang ấm dần lên trong vòng 30 năm qua. Năm nay điểm đáng lưu ý không chỉ là mưa rét trên đất liền mà Biển Đông cũng xuất hiện áp thấp nhiệt đới cận Tết.