Ngày đầu năm mới đặc biệt hiếm có của người dân Hải Phòng

Mai Dung |

Với người dân Hải Phòng, ngày đầu năm mới Canh Tý 2020 trở nên đặc biệt, hiếm thấy trong nhiều năm nay khi phố phường vắng vẻ, đường phố ngập lụt sau trận mưa lớn kéo dài.

Sau nhiều trận mưa kéo dài “như trút nước“, một số tuyến phố ở Hải Phòng ngập nặng khiến không khí du xuân càng thêm vắng vẻ, ảm đạm. Ảnh MD
Sau nhiều trận mưa kéo dài “như trút nước“, một số tuyến phố ở Hải Phòng ngập nặng khiến không khí du xuân càng thêm vắng vẻ, ảm đạm. Trong ảnh: Phố Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền ngập nặng sau trận mưa lớn. Ảnh: MD
Xe máy “mất tích” trên nhiều tuyến phố Hải Phòng trong ngày đầu năm mới khi thời tiết mưa rào kéo dài kèm gió lạnh. Ảnh MD
Xe máy “mất tích” trên nhiều tuyến phố Hải Phòng trong ngày đầu năm mới khi thời tiết mưa rào kéo dài kèm gió lạnh. Ảnh: MD
Khung cảnh yên bình, vắng vẻ hiếm thấy trên tuyến đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) trong ngày mùng 1 Tết Canh Tý. Ảnh MD
Khung cảnh yên bình, vắng vẻ hiếm thấy trên tuyến đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) trong ngày mùng 1 Tết Canh Tý. Ảnh: MD
Nhà hát lớn Hải Phòng rực rỡ sắc hoa nhưng cũng rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ khi thời tiết không thuận lợi. Ảnh MD
Nhà hát lớn Hải Phòng rực rỡ sắc hoa nhưng cũng rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ khi thời tiết không thuận lợi. Ảnh: MD
Theo chị Nguyễn Thị Hương Trang (phường Kênh Dương, quận Lê Chân), rất lâu rồi người dân thành phố mới đón ngày đầu năm trong thời tiết mưa rào kéo dài. “Mọi năm, chiều mùng 1 Tết cả gia đình thường đến khu trung tâm để chụp ảnh, dạo phố. Nhưng năm nay do mưa lớn kéo dài nên đành phải ngắm phố qua cửa kính ô tô” - chị Trang cho biết. Ảnh MD
Theo chị Nguyễn Thị Hương Trang (phường Kênh Dương, quận Lê Chân), rất lâu rồi người dân thành phố mới đón ngày đầu năm trong thời tiết mưa rào kéo dài. “Mọi năm, chiều mùng 1 Tết cả gia đình thường đến khu trung tâm để chụp ảnh, dạo phố. Nhưng năm nay do mưa lớn kéo dài nên đành phải ngắm phố qua cửa kính ô tô” - chị Trang cho biết. Ảnh: MD
Trong ngày đầu năm, những công nhân môi trường vẫn miệt mài với công việc, mang lại vẻ đẹp phong quang, sạch sẽ cho phố phường Hải Phòng. Ảnh MD
Trong ngày đầu năm, những công nhân môi trường vẫn miệt mài với công việc, mang lại vẻ đẹp phong quang, sạch sẽ cho phố phường Hải Phòng. Ảnh: MD
Khu vui chơi trẻ em mới mở tại Cung Thiếu nhi Hải Phòng cũng “ế ẩm” hơn khi mưa lạnh kéo dài trong ngày đầu năm mới. Ảnh MD
Khu vui chơi trẻ em mới mở tại Cung Thiếu nhi Hải Phòng cũng “ế ẩm” hơn khi mưa lạnh kéo dài trong ngày đầu năm mới. Ảnh: MD
Khu vui chơi giải trí tại trung tâm thương mại Parkson Hải Phòng vắng khách ngày đầu năm. Ảnh MD
Khu vui chơi giải trí tại trung tâm thương mại Parkson Hải Phòng vắng khách ngày đầu năm. Ảnh: MD
Nút giao Nguyễn Văn Linh, Lạch Tray không còn cảnh ùn tắc trong ngày đầu năm. Ảnh MD
Nút giao Nguyễn Văn Linh, Lạch Tray không còn cảnh ùn tắc trong ngày đầu năm. Ảnh: MD
Không dạo phố du xuân nhưng nhiều người dân vẫn đội mưa đến đền, chùa cầu may trong ngày đầu năm. Cụ thể tại Đền Nghè (Lê Chân, Hải Phòng), rất đông người dân đến dâng hương, vãn cảnh, cầu may. Tuy nhiên, so với mọi năm, không khí tại đền Nghè chiều mùng 1 Tết vẫn vắng vẻ. Ảnh MD
Không dạo phố du xuân nhưng nhiều người dân vẫn đội mưa đến đền, chùa cầu may trong ngày đầu năm. Cụ thể tại Đền Nghè (Lê Chân, Hải Phòng), rất đông người dân đến dâng hương, vãn cảnh, cầu may. Tuy nhiên, so với mọi năm, không khí tại đền Nghè chiều mùng 1 Tết vẫn vắng vẻ. Ảnh: MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng lên phương án phòng chống bệnh viêm phổi cấp do nCoV

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây nên đang bùng phát ở Trung Quốc.

Về Hải Phòng nghe nông dân kể chuyện trồng hoa trà "tiến quan"

Mai Dung |

Làng hoa Kiều Trung (xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) nổi tiếng trồng hoa trà mi (hoa trà), loài hoa chỉ nở vào dịp Tết.

Cận cảnh đàn chuột khổng lồ "lai chuột Mickey" ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tạo hình 5 chú chuột khổng lồ "lai chuột Mickey" với biểu cảm hài hước đang được cộng đồng mạng tại Hải Phòng chia sẻ trên mạng xã hội, tạo cơn sốt trước thềm năm mới Canh Tý 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng lên phương án phòng chống bệnh viêm phổi cấp do nCoV

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây nên đang bùng phát ở Trung Quốc.

Về Hải Phòng nghe nông dân kể chuyện trồng hoa trà "tiến quan"

Mai Dung |

Làng hoa Kiều Trung (xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) nổi tiếng trồng hoa trà mi (hoa trà), loài hoa chỉ nở vào dịp Tết.

Cận cảnh đàn chuột khổng lồ "lai chuột Mickey" ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tạo hình 5 chú chuột khổng lồ "lai chuột Mickey" với biểu cảm hài hước đang được cộng đồng mạng tại Hải Phòng chia sẻ trên mạng xã hội, tạo cơn sốt trước thềm năm mới Canh Tý 2020.