Ngày đầu mở cửa trở lại: "Thèm xem phim tại rạp, có phim nào xem phim đó"

Hà Thanh |

Ngày 9.5, các hệ thống rạp chiếu phim ở TPHCM đã chính thức mở cửa đón khách trở lại sau một thời gian ngưng hoạt động vì dịch COVID-19.

UBND TPHCM đã có quyết định cho phép nhiều dịch vụ không thiết yếu được hoạt động lại từ ngày 8.5, sau thời gian đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.
UBND TPHCM đã có quyết định cho phép nhiều dịch vụ không thiết yếu được hoạt động lại từ ngày 8.5, sau thời gian đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.
Mở cửa từ ngày 9.5, một số hệ thống chiếu phim đưa ra một số chương trình đồng giá vé để thu hút khán giả. Tuy nhiên, lịch chiếu phim mới sắp xếp cho 2 ngày đầu hoạt động trở lại, gồm 6 phim đã công chiếu trong tháng 3, với 1 suất chiếu mỗi ngày cho mỗi phim. Được biết, công suất phục vụ tối đa của mỗi phòng chiếu phim là 30 người trong mỗi suất chiếu, đồng thời đảm bảo giãn cách 1 m giữa các khách hàng và nhân viên.
Mở cửa từ ngày 9.5, một số hệ thống chiếu phim đưa ra một số chương trình đồng giá vé để thu hút khán giả. Tuy nhiên, lịch chiếu phim mới sắp xếp cho 2 ngày đầu hoạt động trở lại, gồm 6 phim đã công chiếu trong tháng 3, với 1 suất chiếu mỗi ngày cho mỗi phim. Được biết, công suất phục vụ tối đa của mỗi phòng chiếu phim là 30 người trong mỗi suất chiếu, đồng thời đảm bảo giãn cách 1m giữa các khách hàng và nhân viên.
Ngay trong tối đầu tiên rạp chiếu phim hoạt động trở lại, nhiều bạn trẻ ở TPHCM đã đổ về các rạp. Theo khuyến cáo, tất cả mọi người đều phải sử dụng khẩu trang. Tuy nhiên, một số khán giả vẫn chủ quan không mang khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy định.
Ngay trong tối đầu tiên rạp chiếu phim hoạt động trở lại, nhiều bạn trẻ ở TPHCM đã đổ về các rạp. Theo khuyến cáo, tất cả mọi người đều phải sử dụng khẩu trang. Tuy nhiên, một số khán giả vẫn chủ quan không mang khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy định.
Chia sẻ với Lao Động, bạn Trần Quỳnh Nhi (Quận 5, TPHCM) cho hay: “Mình thèm cảm giác được xem phim tại rạp. Hôm nay, mình đến đây để thoả mãn mong muốn nên mua được vé phim nào sẽ xem phim đó“.
Chia sẻ với Lao Động, bạn Trần Quỳnh Nhi (Quận 5, TPHCM) cho hay: “Mình thèm cảm giác được xem phim tại rạp và ăn bắp rang bơ tại đây. Hôm nay, mình đến đây để thoả mãn mong muốn nên mua được vé phim nào sẽ xem phim đó“.
Để chủ động phòng dịch COVID-19, các rạp chiếu phim đều bố trí nước rửa tay tại quầy mua vé, áp dụng các biện pháp để giãn cách như kẻ vạch trên nền, sử dụng màn kháng khuẩn trên các tay cầm và cánh cửa, treo biển khuyến cáo dành cho khán giả...
Để chủ động phòng dịch COVID-19, các rạp chiếu phim đều bố trí nước rửa tay tại quầy mua vé, áp dụng các biện pháp để giãn cách như kẻ vạch trên nền, sử dụng màn kháng khuẩn trên các tay cầm và cánh cửa, treo biển khuyến cáo dành cho khán giả...
 
Đôi bạn trẻ háo hức đợi đến giờ chiếu phim.
Theo ghi nhận, cụm rạp chiếu phim CGV quy định rõ ràng về khoảng cách khi ngồi trong rạp. khách ngồi cách nhau 2 ghế, chỉ ngồi cạnh tối đa 2 người. Khi đặt trên ứng dụng hoặc mua vé tại quầy, rạp cũng khóa sẵn các vị trí ghế để đảm bảo phòng dịch khi đến rạp xem phim.
Theo ghi nhận, cụm rạp chiếu phim CGV quy định rõ ràng về khoảng cách khi ngồi trong rạp. khách ngồi cách nhau 2 ghế, chỉ ngồi cạnh tối đa 2 người. Khi đặt trên ứng dụng hoặc mua vé tại quầy, rạp cũng khóa sẵn các vị trí ghế để đảm bảo phòng dịch khi đến rạp xem phim.
Tại các vị trí ghế bị khoá được đánh dấu “X” để đảm bảo việc không có quá nhiều người cùng tụ tập. Ngoài ra, ngay sau khi nhận được thông báo một số loại hình không thiết yếu được hoạt động trở lại, cụm rạp cũng đã tổ chức xịt diệt khuẩn toàn bộ hệ thống rạp, dán các quy định về dải phân luồng, các sticker giãn cách khi mua vé và cách xếp ghế bên trong rạp.
Tại các vị trí ghế bị khoá được đánh dấu “X” để đảm bảo việc không có quá nhiều người cùng tụ tập. Ngoài ra, ngay sau khi nhận được thông báo một số loại hình không thiết yếu được hoạt động trở lại, cụm rạp cũng đã tổ chức xịt diệt khuẩn toàn bộ hệ thống rạp, dán các quy định về dải phân luồng, các thông báo giãn cách khi mua vé và cách xếp ghế bên trong rạp.
Mặc dù tại khu vực mua vé có kẻ vạch phân cách nhưng nhiều khán giả vẫn đứng xếp hàng chưa đúng quy định về khoảng cách.
Mặc dù tại khu vực mua vé có kẻ vạch phân cách nhưng nhiều khán giả vẫn đứng xếp hàng chưa đúng quy định về khoảng cách.
Trước đó, UBND TPHCM chỉ đạo tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố kể từ 18h ngày 15.3 nhằm hạn chế tụ tập đông người và hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.
Trước đó, UBND TPHCM chỉ đạo tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố kể từ 18h ngày 15.3 nhằm hạn chế tụ tập đông người và hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.
Hà Thanh
TIN LIÊN QUAN

Rạp chiếu phim mở lại: Khán giả "gác hết công việc" để đi xem

Cát Tường - Linh Chi |

Trước tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã được kiểm soát tốt, Chính phủ đã cho phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu trong đó có các rạp chiếu phim mở cửa lại từ ngày 9.5. Ngày đầu tiên mở lại, rạp còn khá thưa thớt, tuy nhiên nhiều khán giả không giấu được sự hào hứng khi rạp phim mở cửa trở lại.

TPHCM tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ từ 0h ngày 28.3

MINH QUÂN |

Để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, UBND TPHCM vừa ra chỉ đạo tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 0h ngày 28.3, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Rạp chiếu phim ở TP.HCM tạm đóng cửa từ 15.3 để phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu tại TP.HCM sẽ tạm đóng cửa từ 18h ngày 15.3.2020 để hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Rạp chiếu phim mở lại: Khán giả "gác hết công việc" để đi xem

Cát Tường - Linh Chi |

Trước tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã được kiểm soát tốt, Chính phủ đã cho phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu trong đó có các rạp chiếu phim mở cửa lại từ ngày 9.5. Ngày đầu tiên mở lại, rạp còn khá thưa thớt, tuy nhiên nhiều khán giả không giấu được sự hào hứng khi rạp phim mở cửa trở lại.

TPHCM tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ từ 0h ngày 28.3

MINH QUÂN |

Để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, UBND TPHCM vừa ra chỉ đạo tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 0h ngày 28.3, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Rạp chiếu phim ở TP.HCM tạm đóng cửa từ 15.3 để phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu tại TP.HCM sẽ tạm đóng cửa từ 18h ngày 15.3.2020 để hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19.