Ngày đầu mở cửa đón du khách quốc tế: Tân Sơn Nhất dần lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Sau chuỗi ngày dài du lịch quốc tế bị đóng băng bởi COVID-19, từ ngày hôm nay (15.3), Việt Nam đã chính thức mở cửa đón du khách quốc tế với hy vọng về sự phục hồi cho nền kinh tế. Trong ngày hôm nay, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu lấy lại sức sống.

 
Ghi nhận của Lao Động tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào ngày 15.3 - ngày đầu tiên chính thức mở cửa đón du khách quốc tế, số lượng chuyến bay vẫn chưa tăng so với những ngày trước, song nhà ga quốc tế cũng đã bắt đầu có sức sống trở lại.

Theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đa số các chuyến bay trong ngày chỉ có khoảng vài chục đến hơn 100 khách/chuyến. Nhìn chung các chuyến bay đi và đến đều không chạy hết công suất nhưng các hãng vẫn duy trì đường bay để phục vụ khách. Một số chuyến bay cũng có khách nối chuyến tại Việt Nam để bay tới điểm tiếp theo.
Theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đa số các chuyến bay trong ngày chỉ có khoảng vài chục đến hơn 100 khách/chuyến. Nhìn chung các chuyến bay đi và đến đều không chạy hết công suất nhưng các hãng vẫn duy trì để phục vụ khách. Một số chuyến bay cũng có khách nối chuyến tại Việt Nam để bay tới điểm tiếp theo.
 
Bà Anette Lindmark (Thuỵ Điển) đáp chuyến bay từ Singapore đến Tân Sơn Nhất vào lúc 8h30 cho hay, đây là lần đầu bà quay lại Việt Nam sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bà cho biết trước đây bản thân thường xuyên bay tới Việt Nam vì công việc. "Hôm nay mọi thủ tục diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi, tôi không có gì để phàn nàn về dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay. Thật vui vì được có mặt tại đây sau thời gian dịch bệnh" - bà Anette Lindmark nói.
 
Nhân viên phục vụ mặt đất hỗ trợ lấy vali ra khỏi băng chuyền cho hành khách trong quá trình chờ làm thủ tục hải quan.
 
Hiện số lượng quầy phục vụ vẫn chưa mở lại hết công suất. Do số lượng chuyến bay trong ngày không tăng nhiều nên khu vực lấy hành lý chỉ mở 2 băng để phục vụ khách.
 
Chị Thanh Hương (TPHCM) bay trở về từ Đan Mạch và nối chuyến tại Thái Lan cho hay Đan Mạch và Thái Lan là 2 đất nước hiện nay đều đã mở cửa du lịch, sân bay quốc tế mà chị vừa đi qua đã vô cùng đông đúc khách từ khắp nơi. Chị Hương mong rằng các sân bay quốc tế tại Việt Nam cũng sớm nhộn nhịp du khách trở lại.
 
Trong ngày hôm nay, nhiều người Việt từ nước ngoài cũng háo hức trở về Việt Nam thăm gia đình. Nhiều người cho rằng bản thân và gia đình cảm thấy rất vui trước thông tin Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa đón du khách quốc tế.
 
Một vị khách quốc tế vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất để quay lại làm việc tại Việt Nam sau thời gian dài không thể di chuyển do dịch.
 
Hành khách nhanh chóng ra ngoài sau khi hoàn thiện thủ tục và lấy hành lý.
 
 
Lượng khách là bạn bè, gia đình... đến đón người thân từ nước ngoài trở về trong ngày hôm nay cũng khá đông vào khung giờ sau 9h sáng.
 
Kỳ vọng của người dân, các công ty du lịch cũng như các đơn vị khai thác sau ngày 15.3 này đó chính là việc đi lại giữa Việt Nam và các nước khác sẽ trở nên thuận lợi hơn, khách du lịch sớm quay lại và từ đó kinh tế cũng hồi phục và phát triển
 
Đại diện một số hãng hàng không Việt Nam cho biết đã sẵn sàng cho việc mở cửa du lịch quốc tế. Hầu hết các hãng hiện đã lên kế hoạch tăng tần suất và phục hồi đường bay quốc tế bắt đầu từ cuối tháng 3 cũng như chuẩn bị về đội tàu bay.
Clip: Kỳ vọng của người dân về việc mở cửa du lịch quốc tế.

KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch từ 15.3: Mạnh dạn và thông thoáng để đón khách quốc tế

Thiều Trang |

Từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế, thay vì chỉ có 7 địa phương thí điểm như hiện nay. Toàn ngành du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành rất mong chờ sự mở cửa một cách mạnh dạn và thông thoáng, bởi đây được xem là dấu mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch sau thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Sốt ruột chờ đón du khách quốc tế trở lại

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Đại diện ngành du lịch ở Đà Nẵng cho rằng, việc yêu cầu giám sát, kiểm sát y tế đối với du khách quốc tế sẽ làm mất lợi thế cạnh tranh so với một số điểm đến trong khu vực và chủ trương lớn của Chính phủ là mở cửa du lịch quốc tế từ 15.3 sẽ không còn quá nhiều ý nghĩa.

Không còn tình trạng tài xế ép ngã giá hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Tú |

TPHCM - Thời điểm này, lượng khách tới sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ nhiệt so với trước đó. Tại các khu vực đón trả khách đều rất thông thoáng, không còn cảnh hỗn độn, chèo kéo khách như trước nữa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mở cửa du lịch từ 15.3: Mạnh dạn và thông thoáng để đón khách quốc tế

Thiều Trang |

Từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế, thay vì chỉ có 7 địa phương thí điểm như hiện nay. Toàn ngành du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành rất mong chờ sự mở cửa một cách mạnh dạn và thông thoáng, bởi đây được xem là dấu mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch sau thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Sốt ruột chờ đón du khách quốc tế trở lại

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Đại diện ngành du lịch ở Đà Nẵng cho rằng, việc yêu cầu giám sát, kiểm sát y tế đối với du khách quốc tế sẽ làm mất lợi thế cạnh tranh so với một số điểm đến trong khu vực và chủ trương lớn của Chính phủ là mở cửa du lịch quốc tế từ 15.3 sẽ không còn quá nhiều ý nghĩa.

Không còn tình trạng tài xế ép ngã giá hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Tú |

TPHCM - Thời điểm này, lượng khách tới sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ nhiệt so với trước đó. Tại các khu vực đón trả khách đều rất thông thoáng, không còn cảnh hỗn độn, chèo kéo khách như trước nữa.