Ngày đầu lễ Giỗ Tổ: Tân Sơn Nhất tấp nập, xuất hiện nhiều khách nước ngoài

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Bắt đầu ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), lượng khách khá đông đúc và nhộn nhịp trong sáng 9.4, tuy nhiên không xảy ra tình trạng xếp hàng   dài quá tải  để làm thủ tục.

Sáng 9.4, ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022, nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) khá nhộn nhịp hành khách đến làm thủ tục. Nhiều người tranh thủ về quê, đi du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ.
Sáng 9.4, ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022, nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) nhộn nhịp hành khách đến làm thủ tục. Nhiều người tranh thủ về quê, đi du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ từ 9.4-11.4.
 
Các tour du lịch nội địa cũng đang dần "hồi sinh". Trong buổi sáng 9.4, có nhiều đoàn khách đi các điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang...
 
Khu vực cửa vào an ninh soi chiếu ở khu B nhà ga quốc nội phục vụ cho các hành khách đi hãng bay Vietjet luôn trong tình trạng tấp nập khách.
 
Lượng người liên tục đổ về sân bay đông đúc vào khung giờ sáng, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải.
 
Sau gần 1 tháng chính thức mở cửa du lịch đón khách quốc tế, trong ngày hôm nay lượng khách là người nước ngoài xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất di chuyển nội địa cũng xuất hiện nhiều hơn.
 
 
Đảo làm thủ tục check-in của hãng hàng không Bamboo đông đúc ở cả quầy có nhân viên phục vụ, ký gửi hành lý lẫn quầy tự check-in.
 
Chị Đậu Thị Hồng Nhung (ngụ Bình Thạnh, TPHCM), hành khách đi chuyến bay đến Đà Nẵng cùng gia đình cho biết chị cùng cả gia đình tranh thủ ngày nghỉ Giỗ Tổ để đi du lịch vì muốn tránh đi vào dịp lễ lớn như 30.4. “Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong năm của cả gia đình, tôi lựa chọn đi Đà Nẵng dịp này và lễ 30.4 sẽ ở nhà đi chơi trong TPHCM nhằm tránh tình trạng đông đúc. Khi đến sân bay tôi di chuyển rất thoải mái, và làm thủ tục rất nhanh chóng”, chị Nhung cho hay.
Cũng như chị Nhung, chị Võ Thị Kim Tuyền (ngụ Bình Tân, TPHCM) cùng các đồng nghiệp đi du lịch trong 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ. Chị Tuyền cùng đồng nghiệp chia sẻ rằng cảm thấy vô cùng hào hứng trước chuyến đi vì do ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà 2 năm qua chưa được đi du lịch, thay đổi không khí. “Hôm nay được đi du lịch tôi cảm thấy rất vui, sau dịp này tôi và gia đình cũng sẽ sớm sắp xếp để đi du lịch cùng nhau. Hy vọng ngành du lịch sẽ sớm phục hồi”, chị Kim Tuyền chia sẻ.
Cũng như chị Nhung, chị Võ Thị Kim Tuyền (ngụ Bình Tân, TPHCM) cùng các đồng nghiệp đi du lịch trong 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ. Chị Tuyền cùng đồng nghiệp chia sẻ rằng cảm thấy vô cùng hào hứng trước chuyến đi vì do ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà 2 năm qua chưa được đi du lịch, thay đổi không khí. “Hôm nay được đi du lịch tôi cảm thấy rất vui, sau dịp này tôi và gia đình cũng sẽ sớm sắp xếp để đi du lịch cùng nhau. Hy vọng ngành du lịch sẽ sớm phục hồi”, chị Kim Tuyền chia sẻ.
 
Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lượng khách bay đi từ sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 9.4 dự kiến là hơn 35.000 khách, trong đó khung giờ 6h-8h sáng là khung giờ cao điểm nhất trong ngày với tần suất khoảng 21-22 chuyến bay/giờ. Để phòng tránh ùn ứ trong dịp lễ, sân bay đã tăng cường các giải pháp cho cả khách đi và khách đến về an ninh soi chiếu, bằng chuyền, an toàn vận tải… để đảm bảo hành khách làm thủ tục được thuận lợi.
 
Lượng khách quốc tế đã xuất hiện nhiều hơn đáng kể, kể từ sau khi Việt Nam chính thức mở cửa đón du khách quốc tế vào hồi giữa tháng 3. Nhiều gia đình du khách nước ngoài đã lựa chọn đi du lịch tại Việt Nam.

Anh Tú - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại TPHCM

HẠ MÂY |

TPHCM - Trong kì nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9 - 11.4), thời tiết tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận thuận lợi cho nhiều người dân nghỉ lễ.

Khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất phải có xét nghiệm âm tính

MINH QUÂN |

TPHCM – Hành khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ (bằng RT-PCR/RT-LAMP) hoặc trong vòng 24 giờ (bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên).

Ngày đầu mở cửa đón du khách quốc tế: Tân Sơn Nhất dần lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Sau chuỗi ngày dài du lịch quốc tế bị đóng băng bởi COVID-19, từ ngày hôm nay (15.3), Việt Nam đã chính thức mở cửa đón du khách quốc tế với hy vọng về sự phục hồi cho nền kinh tế. Trong ngày hôm nay, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu lấy lại sức sống.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dự báo mới nhất về thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại TPHCM

HẠ MÂY |

TPHCM - Trong kì nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9 - 11.4), thời tiết tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận thuận lợi cho nhiều người dân nghỉ lễ.

Khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất phải có xét nghiệm âm tính

MINH QUÂN |

TPHCM – Hành khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ (bằng RT-PCR/RT-LAMP) hoặc trong vòng 24 giờ (bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên).

Ngày đầu mở cửa đón du khách quốc tế: Tân Sơn Nhất dần lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Sau chuỗi ngày dài du lịch quốc tế bị đóng băng bởi COVID-19, từ ngày hôm nay (15.3), Việt Nam đã chính thức mở cửa đón du khách quốc tế với hy vọng về sự phục hồi cho nền kinh tế. Trong ngày hôm nay, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu lấy lại sức sống.