Ngày đầu hoạt động trở lại: Hai bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, thưa thớt

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã hoạt động trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình giao thông tại các bến xe thưa thớt, đìu hiu, chỉ có lác đác ít xe xuất bến.

Sáng ngày 24.4, các quầy vé tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) thưa thớt người chỉ lác đác vài khách.  Ảnh: Minh Quân
Sáng ngày 24.4, các quầy vé tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) thưa thớt người chỉ lác đác vài khách. Ảnh: Minh Quân
Khách ngồi đợi nhà xe gom đủ người mới di chuyển. Bến xe bố trí ghế ngồi cách xa khoảng 2 mét để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.   Ảnh: Minh Quân
Khách ngồi đợi nhà xe gom đủ người mới di chuyển. Bến xe bố trí ghế ngồi cách xa khoảng 2 mét để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Minh Quân
Anh Nguyễn Văn An (40 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết anh bị kẹt lại ở TPHCM từ đầu tháng 4 do lệnh cấm xe khách hoạt động. “Sáng nay xe khách chạy lại nên tôi tranh thủ ra bến xe vé xe tối nay về Nha Trang” - anh An - nói.   Ảnh: Minh Quân
Anh Nguyễn Văn An (40 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết anh bị kẹt lại ở TPHCM từ đầu tháng 4 do lệnh cấm xe khách hoạt động. “Sáng nay xe khách chạy lại nên tôi tranh thủ ra bến xe mua vé xe tối nay về Nha Trang” - anh An nói. Ảnh: Minh Quân
Bến xe Miền Đông hiện tại chỉ mới có khoảng 30% xe khách về bến. Dự kiến chiều nay, bến xe này sẽ đông đúc hơn do người dân đi lại vào dịp cuối tuần. Ảnh: Minh Quân
Bến xe Miền Đông hiện tại chỉ mới có khoảng 30% xe khách về bến. Dự kiến chiều nay, bến xe này sẽ đông đúc hơn do người dân đi lại vào dịp cuối tuần. Ảnh: Minh Quân
Bên trong bến nhiều xe nằm đợi khách do không đủ khách để chạy.  Ảnh: Minh Quân
Bên trong bến nhiều xe nằm đợi khách do không đủ khách để chạy. Ảnh: Minh Quân
Anh Phạm Thanh Duyên (45 tuổi - chủ hãng xe Duyên Hà chạy tuyến TPHCM đi Đăk Nông) cho biết xe 40 chỗ nhưng chỉ được chở tối đa 30% , tức 17 khách. Tuy nhiên, đến gần trưa vẫn chưa đủ khách để chạy. “Theo quy định tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% nên các nhà xe phải thay phiên nhau bữa chạy bữa nghỉ để cùng chia sẻ công việc. Lượng khách ít khiến nhà xe lỗ nặng nhưng vẫn phải chạy để giữ khách. Tuy vậy hiện giá vé vẫn chưa tăng cho đến khi có thông báo của Sở GTVT”  - anh Duyên - nói.    Ảnh: Minh Quân
Anh Phạm Thanh Duyên (45 tuổi - chủ hãng xe Duyên Hà chạy tuyến TPHCM đi Đăk Nông) cho biết, xe 40 chỗ nhưng chỉ được chở tối đa 50%. Tuy nhiên, đến gần trưa vẫn chưa đủ khách để chạy. “Theo quy định tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% nên các nhà xe phải thay phiên nhau bữa chạy bữa nghỉ để cùng chia sẻ. Lượng khách ít khiến nhà xe lỗ nặng nhưng vẫn phải chạy để giữ khách. Tuy vậy hiện giá vé vẫn chưa tăng cho đến khi có thông báo của Sở GTVT” - anh Duyên nói. Ảnh: Minh Quân
Hành khách xếp hàng chờ lên xe về quê ở Bến xe Miền Đông.  Ảnh: Minh Quân
Hành khách xếp hàng chờ lên xe về quê ở Bến xe Miền Đông. Ảnh: Minh Quân
Ông Nguyễn Hoàng Huy, Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết theo chỉ đạo của Sở GTVT TPHCM, về tổ chức các hoạt động trở lại bình thường nhưng số chuyến giảm bến xe sẽ bố trí phù hợp để đối lưu giữa các tỉnh. Các hành khách trên xe bố trí giãn cách ngồi xen kẽ và có khoảng cách tối thiểu. Mặt khác, bến xe sẽ kiểm tra các thông báo, khuyến cáo xịt khử trùng phương tiện và khai báo y tế bắt buộc theo quy định của các doanh nghiệp vận tải.
Ông Nguyễn Hoàng Huy, Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết theo chỉ đạo của Sở GTVT TPHCM, về tổ chức các hoạt động trở lại bình thường nhưng số chuyến giảm nên bến xe sẽ bố trí phù hợp để đối lưu giữa các tỉnh. Các hành khách trên xe bố trí giãn cách ngồi xen kẽ đảm bảo khoảng cách tối thiểu. Mặt khác, bến xe sẽ kiểm tra các thông báo, khuyến cáo xịt khử trùng phương tiện và khai báo y tế bắt buộc theo quy định. Ảnh: Minh Quân
Hành khách được bảo về bến xe Miền Đông đo thân nhiệt trước khi vào trong bến để lên xe.  Ảnh: Minh Quân
Hành khách được bảo vệ bến xe Miền Đông đo thân nhiệt trước khi vào trong bến để lên xe. Ảnh: Minh Quân
Tương tự, Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) vào sáng cũng ngày cũng vắng vẻ từ khu vực bán vé đến khu vực bến bãi.   Ảnh: Chân Phúc
Tương tự, Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cũng vắng vẻ từ khu vực bán vé đến khu vực bến bãi. Hầu hết các xe xuất bến đều đảm bảo yêu cầu, không chở quá số người quy đinh, đồng thời trước khi những hành khách vào bến cũng được ban quản lý bến xe kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu sử dụng khẩu trang đầy đủ.  Ảnh: Chân Phúc
Theo chủ nhà xe Ba Châu (chạy tuyến Bến xe Miền Tây – Bến xe Cần Thơ) cho biết: “Thời gian qua, thực hiện theo chỉ đạo, nhà xe dừng tất cả mọi hoạt động đến hôm nay mới chạy trở lại, tuy nhiên cũng chỉ có chạy có 1/10 xe hiện có. Sáng giờ chỉ có 11 khách đặt vé trong khi theo quy định mình được chở 18 khách. Giờ được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu thôi, tình hình chung rồi, chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để sớm trở lại làm ăn chứ từ tết tới giờ chúng tôi đã lỗ khoảng 800 triệu rồi”. Lý giải về tình hình vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại, chủ nhà nhà xe Ba Châu cho rằng hiện do tình hình dịch bệnh nên nhiều người cũng ngại di chuyển, hơn nữa nhiều người tuy có nhu cầu đi nhưng chưa năm được thông tin, chưa biết được các xe đã hoạt động trở lại.   Ảnh: Chân Phúc
Chủ hãng xe Ba Châu (chạy tuyến Bến xe Miền Tây – Bến xe Cần Thơ) cho biết: “Thời gian qua, thực hiện theo chỉ đạo, nhà xe dừng tất cả mọi hoạt động đến hôm nay mới chạy trở lại, tuy nhiên cũng chỉ chạy 1/10 xe hiện có. Sáng giờ chỉ có 11 khách đặt vé trong khi theo quy định mình được chở 18 khách. Giờ được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu thôi, tình hình chung rồi, chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để sớm trở lại làm ăn chứ từ tết tới giờ chúng tôi đã lỗ khoảng 800 triệu rồi”. Lý giải về tình hình vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại, chủ xe Ba Châu cho rằng hiện do tình hình dịch bệnh nên nhiều người cũng ngại di chuyển, hơn nữa nhiều người tuy có nhu cầu đi nhưng chưa nắm được thông tin, chưa biết được các xe đã hoạt động trở lại. Ảnh: Chân Phúc
Hành khách xếp hàng chờ lên xe ở Bền xe Miền Tây.   Ảnh: Chân Phúc
Hành khách xếp hàng chờ lên xe ở Bến xe Miền Tây. Ảnh: Chân Phúc
Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết bến xe chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Ngoài ra, bến xe kiểm soát các doanh nghiệp vận tải, hãng xe chạy không quá 50% số ghế, mỗi xe không quá 20 người.   Ảnh: Chân Phúc
Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết bến xe chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Ngoài ra, bến xe kiểm soát các doanh nghiệp vận tải, hãng xe chạy không quá 50% số ghế, mỗi xe không quá 20 người. Ảnh: Chân Phúc
MINH QUÂN - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xe khách, taxi, xe công nghệ được phép hoạt động từ ngày 23.4

MINH QUÂN |

Trong khi xe khác, taxi, xe hợp đồng được phép hoạt động trở lại thì xe buýt trợ giá tại TPHCM vẫn phải ngưng hoạt động đến ngày 3.5.

TPHCM tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, vũ trường, bar

MINH QUÂN |

TPHCM tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, vật lý trị liệu, massage, xông hơi; các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke... cho đến khi có chỉ đạo mới.

TPHCM: Nhà hàng, quán bar tất bật lau dọn chuẩn bị mở cửa lại

Anh Tú |

Sau nhiều ngày đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, hôm nay, 23.4, ngày đầu tiên hết thực hiện cách ly xã hội, nhiều chủ cửa hàng tại TPHCM đã bắt đầu rục rịch, lau dọn bàn ghế, sửa chữa, bảo trì các hệ thống điện, nước để chuẩn bị hoạt động trở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Xe khách, taxi, xe công nghệ được phép hoạt động từ ngày 23.4

MINH QUÂN |

Trong khi xe khác, taxi, xe hợp đồng được phép hoạt động trở lại thì xe buýt trợ giá tại TPHCM vẫn phải ngưng hoạt động đến ngày 3.5.

TPHCM tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, vũ trường, bar

MINH QUÂN |

TPHCM tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, vật lý trị liệu, massage, xông hơi; các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke... cho đến khi có chỉ đạo mới.

TPHCM: Nhà hàng, quán bar tất bật lau dọn chuẩn bị mở cửa lại

Anh Tú |

Sau nhiều ngày đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, hôm nay, 23.4, ngày đầu tiên hết thực hiện cách ly xã hội, nhiều chủ cửa hàng tại TPHCM đã bắt đầu rục rịch, lau dọn bàn ghế, sửa chữa, bảo trì các hệ thống điện, nước để chuẩn bị hoạt động trở lại.