Ngày đầu hàng quán kinh doanh, ăn uống tại Thanh Hoá chỉ được bán mang về

QUÁCH DU |

Sau khi tỉnh Thanh Hóa có quyết định tạm dừng phục vụ tại chỗ đối với các hàng quán kinh doanh ăn, uống trên địa bàn và chỉ được phép bán mang về, nhiều quán ăn, quán bia, cà phê tại TP. Thanh Hóa đã đóng cửa hoặc chỉ bán mang về.

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định yêu cầu tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về. Thời gian bắt đầu từ 12h ngày 12.8.
Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định yêu cầu tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán mang về. Thời gian bắt đầu từ 12h ngày 12.8.
Sau quyết định trên, nhiều hàng quán tại TP. Thanh Hóa đã đồng loạt treo biển chỉ bán mang về.
Theo ghi nhận của Lao Động vào chiều ngày 12.8, sau quyết định trên của tỉnh Thanh Hóa, nhiều hàng quán ở TP. Thanh Hóa đã đồng loạt treo biển chỉ bán mang về.
Các quán ăn trên phố Hàng Đồng (phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa) dừng phục vụ tại chỗ, thậm chí một số quán đã đóng cửa.
Các quán ăn trên phố Hàng Đồng (phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa) dừng phục vụ tại chỗ, thậm chí một số quán đã đóng cửa.
Trái với cảnh đông đúc thường ngày, sau quyết định dừng phục vụ tại chỗ, nhiều quán cà phê ở TP. Thanh Hóa không một bóng khách.
Trái với cảnh đông đúc thường ngày, sau quyết định dừng phục vụ tại chỗ, nhiều quán cà phê ở TP. Thanh Hóa không một bóng khách.
Trái với cảnh đông đúc thường ngày, sau quyết định dừng phục vụ tại chỗ, nhiều quán cà phê ở TP. Thanh Hóa không một bóng khách.
Bên trong các hàng quán, bàn ghế đước thu dọn gọn gàng.
Bên trong quán, bàn ghế được thu dọn gọn gàng.
Thậm chí một số quán trên các tuyến đường Tô Hiến Thành, Nguyễn Trường Tộ, khu vực quảng trường Lam Sơn...TP. Thanh Hóa đã đóng cửa, ngừng phục vụ.
Thậm chí một số quán trên các tuyến đường Tô Hiến Thành, Nguyễn Trường Tộ, khu vực quảng trường Lam Sơn...TP. Thanh Hóa đã đóng cửa, ngừng phục vụ.
Thậm chí một số quán trên các tuyến phố như Tô Hiến Thành, Nguyễn Trường Tộ, khu vực quảng trường Lam Sơn...TP. Thanh Hóa đã đóng cửa, ngừng phục vụ.
Chị Trần Thị Thoa (quản lý quán cà phê trên đường Tô Hiến Thành, TP. Thanh Hóa) cho biết, sau khi tỉnh có quyết định các hàng quán ăn, uống chỉ được phép bán mang về, chị đã cho nhân viên dọn dẹp, xếp lại bàn ghế và ngừng phục vụ tại chỗ. ” Việc tạm dừng hoạt động này ảnh hưởng rất lớn tới nguồn thu và công việc của nhân viên, tuy nhiên, để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm việc này và chờ thông báo tiếp theo” - chị Thoa chia sẻ.
Chị Trần Thị Thoa (quản lý quán cà phê trên phố Tô Hiến Thành, TP. Thanh Hóa) cho biết, sau khi tỉnh có quyết định các hàng quán ăn, uống chỉ được phép bán mang về, chị đã cho nhân viên dọn dẹp, xếp lại bàn ghế và ngừng phục vụ tại chỗ. "Việc tạm dừng hoạt động này ảnh hưởng rất lớn tới nguồn thu và công việc của nhân viên. Tuy nhiên, để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm việc này và chờ thông báo tiếp theo” - chị Thoa chia sẻ.
Cũng theo ghi nhận trong chiều 12.8, hầu hết các quán bia, ca phê, hàng ăn... tại TP. Thanh Hóa đều chấp hành, tuân thủ nghiêm theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Cũng theo ghi nhận trong chiều 12.8, hầu hết các quán bia, ca phê, hàng ăn... tại TP. Thanh Hóa đều chấp hành, tuân thủ nghiêm theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Cũng theo ghi nhận trong chiều cùng ngày, các quán bia, ca phê, hàng ăn... tại TP. Thanh Hóa đều chấp hành, tuân thủ nghiêm theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bất chấp quy định, hàng quán không thiết yếu mở cửa lưng chừng

Tùng Giang - Hà Phương |

Chiều 24.7, một số cửa hàng không thiết yếu ở Hà Nội vẫn mở cửa hoạt động bất chấp quy định phòng dịch của thành phố.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều hàng quán ở quảng trường Lam Sơn vẫn hoạt động

MINH HOÀNG |

Dù TP. Thanh Hóa đã có quyết định tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như công viên, quảng trường, vườn hoa để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tại khu vực quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, hàng quán vẫn hoạt động nhộn nhịp, bất chấp lệnh cấm trước đó.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giải thích về yêu cầu "đóng cửa" hàng quán ăn uống

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết, từ 0h ngày 9.7, các dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về, điều này đồng nghĩa với việc "đóng cửa" hàng quán ăn uống.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các “ông lớn” đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao?

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Hà Nội: Bất chấp quy định, hàng quán không thiết yếu mở cửa lưng chừng

Tùng Giang - Hà Phương |

Chiều 24.7, một số cửa hàng không thiết yếu ở Hà Nội vẫn mở cửa hoạt động bất chấp quy định phòng dịch của thành phố.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều hàng quán ở quảng trường Lam Sơn vẫn hoạt động

MINH HOÀNG |

Dù TP. Thanh Hóa đã có quyết định tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như công viên, quảng trường, vườn hoa để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tại khu vực quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, hàng quán vẫn hoạt động nhộn nhịp, bất chấp lệnh cấm trước đó.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giải thích về yêu cầu "đóng cửa" hàng quán ăn uống

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết, từ 0h ngày 9.7, các dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về, điều này đồng nghĩa với việc "đóng cửa" hàng quán ăn uống.