Ngày đầu Cần Thơ siết chặt nhiều hoạt động phòng dịch

Ngọc Trâm - Bạch Cúc |

Cần Thơ - Trong ngày đầu TP thực hiện siết chặt một số hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn. Theo đó, nhiều cơ sở kinh doanh tiến hành bán mang đi, người dân tuân thủ 5K khi ra đường.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường, UBND TP.Cần Thơ yêu cầu người dân không tập trung quá 10 người tại cùng một địa điểm ở nơi công cộng kể từ 0h ngày 13.12.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường, UBND TP.Cần Thơ yêu cầu người dân không tập trung quá 10 người tại cùng một thời điểm ở nơi công cộng kể từ 0h ngày 13.12.
Theo ghi nhận của phóng viên, người dân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch trong ngày đầu tiên siết chặt.
Theo ghi nhận của PV, người dân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch trong ngày đầu tiên siết chặt công tác phòng chống dịch.
Người dân vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách và khẩu trang.
Theo đó, ghi nhận tại công viên Lưu Hữu Phước vào sáng nay trở nên khá vắng vẻ. Người dân vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng nhưng mọi người đảm bảo giữ khoảng cách, hạn chế tập trung đông người.
4. Ông Nguyễn Văn Phương ngụ tại phường An Cư, quận Ninh Kiều chia sẻ: “Bình thường nhóm đá cầu của chúng tôi có khoảng 8 thành viên nhưng hôm nay chỉ có 5 người tham gia. Tôi cũng lo ngại vấn đề dịch bệnh nên hạn chế tập trung đông, luôn đeo khẩu trang khi hoạt động nơi công cộng để vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa giữ an toàn phòng dịch”.
Ông Nguyễn Văn Phương ngụ tại phường An Cư, quận Ninh Kiều chia sẻ: “Bình thường nhóm đá cầu của chúng tôi có khoảng 8 thành viên nhưng hôm nay chỉ có 5 người tham gia. Tôi cũng lo ngại vấn đề dịch bệnh nên hạn chế tập trung đông, luôn đeo khẩu trang khi hoạt động nơi công cộng để vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa giữ an toàn phòng dịch”.
Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã bật chế độ “bán mang về” , ngưng nhận khách quá số  10 người nhằm đảm bảo tối ưu phòng dịch.
Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã bật chế độ “bán mang về” , ngưng nhận khách quá số  10 người nhằm đảm bảo tối ưu phòng dịch.
Các cơ sở kinh doanh ăn, uống trên địa bàn đã bật chế độ “bán mang về”, ngưng nhận khách quá số 10 người nhằm đảm bảo tối ưu phòng dịch.
Anh Phùng Phước An - Chủ quán cà phê Yes (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “Tôi rất đồng thuận với chủ trương của thành phố là cần phải siết chặt các hoạt động để phòng chống dịch hiệu quả, có như vậy mới kiểm soát người dân ra đường. Mong rằng người dân cần ý thực thực hiện nghiêm để sớm khống chế dịch COVID-19, để vui tươi đón tết an lành“.
Anh Phùng Phước An - Chủ quán cà phê Yes (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “Tôi rất đồng thuận với chủ trương của thành phố là cần phải siết chặt các hoạt động để phòng chống dịch hiệu quả, có như vậy mới kiểm soát người dân ra đường. Mong rằng người dân cần ý thực thực hiện nghiêm để sớm khống chế dịch COVID-19, để vui tươi đón tết an lành“.
Anh Phùng Phước An - Chủ một quán cà phê trên đường Mạc Thiên Tích, phường An Phú, quận Ninh Kiều cho biết: “Tôi rất đồng thuận với chủ trương của thành phố là cần phải siết chặt các hoạt động để phòng chống dịch hiệu quả, có như vậy mới kiểm soát người dân ra đường. Mong rằng người dân cần ý thực thực hiện nghiêm và sớm khống chế dịch COVID-19 để vui tươi đón tết an lành".
“Khi nhận được thông tin UBND TP.Cần Thơ siết chặt các hoạt động nhằm đảm bảo phòng chống dịch, tôi tranh thủ đi chợ để mua lương thực cho gia đình. Tôi vẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trong bối cảnh hiện tại, tôi nghĩ người dân chỉ nên ra đường khi thực sự cần thiết“, một người dân ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết.
“Khi nhận được thông tin UBND TP.Cần Thơ siết chặt các hoạt động nhằm đảm bảo phòng chống dịch, tôi tranh thủ đi chợ để mua lương thực cho gia đình. Tôi vẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trong bối cảnh hiện tại, tôi nghĩ người dân chỉ nên ra đường khi thực sự cần thiết“, một người dân ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho hay.
Với 7/9 quận huyện đánh giá mức độ dịch ở cấp độ 4, toàn thành phố có 51/83 xã, phường “vùng đỏ”, từ ngày 13.12, TP.Cần Thơ triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian sắp tới.
Với 7/9 quận huyện đánh giá mức độ dịch ở cấp độ 4, toàn thành phố có 51/83 xã, phường “vùng đỏ”, từ ngày 13.12, TP.Cần Thơ triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn, nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian sắp tới. Theo đó, người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở và không tập trung đông người...
Ngọc Trâm - Bạch Cúc
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sinh viên dành tiền học bổng tặng quà cho người khó khăn

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Ngay khi nhận được học bổng khuyến khích từ nhà trường, một nhóm sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã cùng nhau mua quà để gửi tặng hoàn cảnh khó khăn. Các bạn len lỏi khắp những con đường để trao quà tận tay cho người cần.

Cần Thơ: Đường phố “thay áo mới” đón xuân Nhâm Dần

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, một số tuyến đường chính ở trung tâm thành phố đang được trang trí bằng hệ thống chiếu sáng mới. Năm nay tuyến đường được trang trí có 4 điểm nhấn tạo nên sự đổi mới đem lại vẻ đẹp tinh tế cho đường phố xứ Tây Đô.

1.000 trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí tại Cần Thơ

NGỌC TRÂM - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn đang diễn biến khó lường. Tuy nhiên khắc phục mọi khó khăn, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa đồng hành cùng thành phố chống dịch, vừa nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cần Thơ: Sinh viên dành tiền học bổng tặng quà cho người khó khăn

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Ngay khi nhận được học bổng khuyến khích từ nhà trường, một nhóm sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã cùng nhau mua quà để gửi tặng hoàn cảnh khó khăn. Các bạn len lỏi khắp những con đường để trao quà tận tay cho người cần.

Cần Thơ: Đường phố “thay áo mới” đón xuân Nhâm Dần

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, một số tuyến đường chính ở trung tâm thành phố đang được trang trí bằng hệ thống chiếu sáng mới. Năm nay tuyến đường được trang trí có 4 điểm nhấn tạo nên sự đổi mới đem lại vẻ đẹp tinh tế cho đường phố xứ Tây Đô.

1.000 trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí tại Cần Thơ

NGỌC TRÂM - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn đang diễn biến khó lường. Tuy nhiên khắc phục mọi khó khăn, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa đồng hành cùng thành phố chống dịch, vừa nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.