Ngày đầu "bình thường mới" của Quận đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Quận 7 và huyện Củ Chi là 2 địa phương ở TPHCM đã kiểm soát được cơ bản dịch bệnh. Từ ngày 15.9, 2 quận huyện này sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thí điểm hoạt động theo trạng thái “bình thường mới”.

 
Từ hôm nay (15.9), Quận 7 và huyện Củ Chi bắt sẽ đầu bước vào giai đoạn thí điểm hoạt động theo trạng thái “bình thường mới”.  Đây là 2 địa phương đầu tiên ở TPHCM đã kiểm soát được cơ bản dịch bệnh.
 
Ghi nhận của Lao Động trong ngày đầu tái mở cửa của Quận 7, rất ít cửa hàng kinh doanh ăn uống và các mặt hàng thiết yếu khác hoạt động trở lại.
 
Chủ quán phở trên đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7 cho biết: "Để mở cửa kinh doanh, quán đã thực hiện nhân viên ở 3 tại chỗ, test nhanh 3 ngày 1 lần, đo thân nhiệt thường xuyên cho nhân viên. Việc được kinh doanh trở lại chúng tôi rất vui mừng, hi vọng cuộc sống của bà con các địa phương khác cũng sớm được trở lại bình thường".
 
 
Bên cạnh đó, còn nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im ắng.
 
Theo chủ một số cửa hàng lý giải, việc chưa mở bán trở lại vì lo ngại có thể sẽ gặp nhiều khó khăn.
Thời gian đầu, quận 7 cho phép hoạt động từ 6-18 giờ hàng ngày, khuyến khích bán hàng online, không phục vụ trực tiếp, chỉ bán mang về.
Được biết, thời gian đầu, Quận 7 cho phép hoạt động từ 6-18h hàng ngày, cửa hàng sau khi được thẩm định đạt tiêu chí sẽ gắn bảng hộ kinh doanh “xanh” hoặc hộ kinh doanh an toàn. Sẽ có khoảng 150 loại hình sản xuất, kinh doanh hoạt động lại từ ngày hôm nay.
 
Quận 7 cũng khuyến khích bán hàng online, không phục vụ trực tiếp, chỉ bán mang về.
 
Khi bắt đầu “mở cửa”, người dân ở Quận 7 có thẻ xanh COVID-19 được đi lại ở những “vùng xanh” trên địa bàn quận. Địa phương đang xây dựng phần mềm để cảnh báo người có “thẻ xanh COVID-19” không được đi đến “vùng đỏ” hoặc ngược lại cảnh báo người đang ở “vùng đỏ” không ra khỏi khu vực này.
 
Trước đó, UBND Quận 7 cho biết, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Quận 7 ghi nhận 10.828 ca nhiễm, xếp thứ 11/22 quận huyện tại TPHCM nhưng hiện nay quận đã công bố kiểm soát được dịch COVID-19. Do đó, Quận 7 đã lập trung tâm nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn bình thường mới.
Hình ảnh ghi nhận Quận 7 trong ngày đầu thí điểm trạng thái "bình thường mới". Video: Thanh Vũ

THANH VŨ - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Phố lồng đèn lớn nhất TPHCM đìu hiu trước Trung thu

Thanh Vũ |

Khác với không khí nhộn nhịp mọi năm, những ngày trước Tết Trung thu năm nay ở TPHCM không khí khá đìu hiu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Xe đậu hũ, biển hiệu trở thành rào chắn khoanh vùng ở TPHCM

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Người dân TPHCM đã tận dụng các xe đậu hũ, biển hiệu, bàn ghế... để rào đường, chặn hẻm nhằm bảo vệ những vùng xanh.

Chợ tự phát tại TPHCM lại nhộn nhịp

Thanh Vũ |

Vài ngày gần đây, nhiều khu chợ tự phát, chợ vỉa hè đã bày hàng bán công khai trên đường phố TPHCM.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố lồng đèn lớn nhất TPHCM đìu hiu trước Trung thu

Thanh Vũ |

Khác với không khí nhộn nhịp mọi năm, những ngày trước Tết Trung thu năm nay ở TPHCM không khí khá đìu hiu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Xe đậu hũ, biển hiệu trở thành rào chắn khoanh vùng ở TPHCM

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Người dân TPHCM đã tận dụng các xe đậu hũ, biển hiệu, bàn ghế... để rào đường, chặn hẻm nhằm bảo vệ những vùng xanh.

Chợ tự phát tại TPHCM lại nhộn nhịp

Thanh Vũ |

Vài ngày gần đây, nhiều khu chợ tự phát, chợ vỉa hè đã bày hàng bán công khai trên đường phố TPHCM.