Ngày cuối cùng năm 2020: Cửa ngõ Hà Nội ken đặc người xe

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày cuối cùng của năm 2020, nhiều tuyến đường trung tâm, cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, ken đặc người xe.
Chiều ngày cuối năm 31.12, các tuyến đường chính của Hà Nội càng đông đúc hơn bởi dòng xe cộ tăng cao trong cuối năm.
Trên các tuyến đường Trường Chinh, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Kim Mã, Nguyễn Thái Học.. xe cộ phải nhích từng chút một. Có đoạn chỉ vài trăm mét nhưng xe cộ qua lại phải mất đến 30 phút.
Dòng xe cộ nối đuôi nhau trên tuyến đường Vành Đai 3.
Từ 15h chiều 31.12, mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Nguyễn Xiển dày đặc.
Nhiều người đã lao lên vỉa hè để có thể di chuyển.
Tài xế vận chuyển đồ đạc "vạ vật" khi phải nhích từng chút trên đường.
Lực lượng chức năng được huy động để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác an toàn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường và bến xe.
Dòng xe ùn tắc trên đường Giải Phóng hướng ra cửa ngõ Hà Nội trong thời tiết giá rét.
Ùn tắc tại cổng bến xe Giáp Bát (Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội) do các xe không chịu nhường đường cho nhau.
DịpTết Dương lịch năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày từ 1.1.2021 đến hết 3.1.2021. Vì vậy, người lao động, sinh viên đang sinh sống tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê hoặc đi du lịch khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phân luồng giao thông lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hình ảnh ngày đầu công dân Hà Nội làm thẻ căn cước công dân gắn chip

VIỆT DŨNG |

Ngày 31.12, nhiều công dân tại hai quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đến trụ sở Công an Hà Nội để làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Hà Nội: Người dân tấp nập về quê nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Đức Anh - Phạm Đông |

Với việc được nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày từ 1.1.2021 đến hết 3.1.2021. Vì vậy, người lao động, sinh viên đang sinh sống tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê hoặc đi du lịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Phân luồng giao thông lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hình ảnh ngày đầu công dân Hà Nội làm thẻ căn cước công dân gắn chip

VIỆT DŨNG |

Ngày 31.12, nhiều công dân tại hai quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đến trụ sở Công an Hà Nội để làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Hà Nội: Người dân tấp nập về quê nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Đức Anh - Phạm Đông |

Với việc được nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày từ 1.1.2021 đến hết 3.1.2021. Vì vậy, người lao động, sinh viên đang sinh sống tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê hoặc đi du lịch.