Ngang nhiên lấn chiếm ra giữa đường buôn bán đông người ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại chợ tự phát trên đường Nguyễn Văn Tiên, thuộc phường Tân Phong, TP Biên Hòa, người dân lấn ra giữa lòng lề đường buôn bán đông đúc, xe máy tràn ra cả hai bên đường khiến giao thông trở nên lộn xộn, nhưng không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng địa phương.

h1
Từ sáng rất nhiều người dân đã bày hàng hóa ra giữa đoạn ngã ba trên đường Nguyễn Văn Tiên, thuộc phường Tân Phong, TP Biên Hòa để buôn bán với đủ các loại mặt hàng.
h2
Người dân cũng vô tư dừng xe máy ngay giữa lòng đường để mua hàng hóa khiến giao thông trở nên lộn xộn, xe ôtô mỗi khi di chuyển qua khu vực này rất khó khăn.
h3
Một chiếc xe tải bóp còi inh ỏi nhưng những người lấn chiếm lòng đường vẫn quyết không dời đi.
h4
Hàng hóa đa phần là các loại rau củ quả, hoa... được bày bán ngang nhiên, người mua cũng thoải mái dừng xe máy giữa đường để mua bán.
h5
Một người dân lấn ra giữa đường để bán rau ở ngay ngã ba đường Nguyễn Văn Tiên.
h6
Tại buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vào cuối năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nhiều nơi còn diễn ra ngang nhiên trên địa bàn TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, huyện Long Thành.
h9
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, công tác quản lý trật tự giao thông đô thị, mặc dù các địa phương có triển khai các giải pháp xử lý nhưng chưa quyết liệt, dứt điểm, dẫn đến hành vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nhiều nơi còn diễn ra ngang nhiên trong thời gian dài, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông.
h10
Điển hình là việc tụ tập chợ buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên đường Nguyễn Văn Tiên, phường Tân Phong, một số đoạn tuyến trên đường Bùi Văn Hòa, đoạn từ Công viên 30/4 đến ngã ba cầu Sập (bên phải tuyến) thuộc TP Biên Hòa; Trước cổng Công ty Chang Shin thuộc huyện Vĩnh Cửu; Từ nút giao đường Tây Hòa - xã Đồi 61 vào buổi chiều (phía trái tuyến) thuộc huyện Trảng Bom và trước cổng Công ty Cự Thành trên tuyến Quốc lộ 51 thuộc huyện Long Thành...
h11
Trên giao lộ đông đúc xe qua lại nhưng ngay đầu đường Nguyễn Văn Tiên vẫn thường xuyên có các hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
h12
Theo tìm hiểu tại khu vực này cũng đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nguy hiểm.
h13
Hoạt động mua bán diễn ra ngang nhiên, bất chấp nguy hiểm an toàn giao thông.
h14
UBND phường Tân Phong, TP Biên Hòa để biển cấm đổ rác ở ngay ngã ba đường Nguyễn Văn Tiên, nhưng ngày 24.3, phóng viên ghi nhận vào thời điểm buổi sáng không hề thấy cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại đây.
h15
Nghịch lý là cách chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường không xa, cũng tại phường Tân Phong, chợ Bà Thức được xây dựng lên với cơ sở hạ tầng có sẵn nhưng lại đang bỏ không, không hề thấy hoạt động buôn bán.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khó xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Quy Nhơn

Hoài luân - Phương Thảo |

Lần thứ 2 được vinh dự nhận Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, thế nhưng hiện nay, vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định luôn bị chiếm dụng để làm nơi kinh doanh, buôn bán, bãi chứa vật liệu xây dựng... gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Chưa trả đất lấn chiếm dù đã hết hạn “tối hậu thư” của doanh nghiệp

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi phát hiện hàng chục hộ dân lấn chiếm đất trồng keo trái phép tại dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, doanh nghiệp này đã ra “tối hậu thư” yêu cầu người dân di dời cây, hàng rào trả lại đất nhưng hết hạn, vẫn chưa có người dân nào chấp hành.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè để kinh doanh

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Bạn đọc phản ánh đến Báo Lao Động tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè tiếp tục tái diễn tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM) gây mất an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị.

Cổ động viên đánh nhau đổ máu, đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình

MINH PHONG |

Cổ động viên Việt Nam ẩu đả dẫn đến chảy máu và đốt pháo sáng trong trận thua của tuyển Việt Nam trước Indonesia trên sân vận động Mỹ Đình.

Sập cầu 4 làn xe ở Mỹ

Thanh Hà |

Vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, Mỹ xảy ra vào đầu giờ sáng 26.3 (giờ địa phương). Câu cầu dài 2,6 km, có 4 làn xe bị sập do bị một tàu lớn đâm trúng.

Cổ động viên Việt Nam tại sân Mỹ Đình muốn ông Troussier từ chức

MINH DƯƠNG - MINH DÂN |

Các cổ động viên giăng khẩu hiệu "Troussier out" (tạm dịch: Ông Troussier từ chức đi) trong trận tuyển Việt Nam gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Tin 20h: Cắt bỏ phụ cấp thâm niên từ 1.7.2024 gây thiệt thòi cho giáo viên

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.3: Giá xăng dự báo tăng mạnh trong phiên điều chỉnh tới; Nam sinh mắc cúm gia cầm đã tử vong, ăn thịt gà có nguy cơ mắc bệnh không?; Giáo viên kỳ vọng giữ phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương 1.7.2024...

Công ty cây xanh Hà Nội nói về những cây sao đen trăm tuổi chết khô bất thường

Thu Giang |

Sau khi cây sao đen trăm tuổi vừa bị cưa hạ, người dân trên phố Lò Đúc (Hà Nội) phản ánh với PV Lao Động về việc một số cây sao đen ở vị trí khác cũng đang có dấu hiệu chết khô bất thường, án ngữ trước mặt tiền các tòa nhà cao tầng.

Khó xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Quy Nhơn

Hoài luân - Phương Thảo |

Lần thứ 2 được vinh dự nhận Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, thế nhưng hiện nay, vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định luôn bị chiếm dụng để làm nơi kinh doanh, buôn bán, bãi chứa vật liệu xây dựng... gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Chưa trả đất lấn chiếm dù đã hết hạn “tối hậu thư” của doanh nghiệp

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi phát hiện hàng chục hộ dân lấn chiếm đất trồng keo trái phép tại dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, doanh nghiệp này đã ra “tối hậu thư” yêu cầu người dân di dời cây, hàng rào trả lại đất nhưng hết hạn, vẫn chưa có người dân nào chấp hành.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè để kinh doanh

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Bạn đọc phản ánh đến Báo Lao Động tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè tiếp tục tái diễn tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM) gây mất an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị.