"Ngắm trước" đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

M.Q |

Mở cửa từ 19h ngày 22.1 đến 21h ngày 28.1.2020 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 hướng đến thông điệp ước vọng về một TP.Hồ Chí Minh phát triển vượt bậc, quan tâm đến môi trường sinh thái và cộng đồng.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 được thiết kế thành ba phân đoạn chính, trải dài gần 700 mét trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).  Ảnh phối cảnh: BTC
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 được thiết kế thành ba phân đoạn chính, trải dài gần 700m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Ảnh phối cảnh: BTC
Lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - Đám cưới chuột, đại cảnh cổng mở tái hiện hình ảnh đàn chuột được cách điệu, diễn họa cảnh gia đình chuột đang nhảy múa. Nhạc trưởng chuột bố cao 3 m chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ cao 2,5 m và bảy nhạc công chuột nhí cao trung bình 1,5 m.  Ảnh phối cảnh: BTC
Lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - Đám cưới chuột, đại cảnh cổng mở tái hiện hình ảnh đàn chuột được cách điệu, diễn họa cảnh gia đình chuột đang nhảy múa. Nhạc trưởng chuột bố cao 3m chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ cao 2,5m và bảy nhạc công chuột nhí cao trung bình 1,5m. Ảnh phối cảnh: BTC
Đại cảnh Vườn Lan Xuân năm nay sẽ mang một hiệu ứng hoàn toàn mới nhờ vào mái aluminium gương, tạo sự tương phản hình ảnh với giàn lan tầng cao, tầng thấp bên dưới.
Đại cảnh Vườn Lan Xuân năm nay sẽ mang một hiệu ứng hoàn toàn mới nhờ vào mái aluminium gương, tạo sự tương phản hình ảnh với giàn lan tầng cao, tầng thấp bên dưới.  Ảnh phối cảnh: BTC
Phân đoạn thể hiện mong ước một năm mới Canh Tý ấm no, hạnh phúc được bao quanh bởi thuyền chở đầy hoa và cây trái.
Phân đoạn thể hiện mong ước một năm mới Canh Tý ấm no, hạnh phúc được bao quanh bởi thuyền chở đầy hoa và cây trái.  Ảnh phối cảnh: BTC
“Bức tranh mùa xuân” lấy ý tưởng từ hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, sự vận động như những dòng lốc xoáy cuộn trào của thiên nhiên.
“Bức tranh mùa xuân” lấy ý tưởng từ hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, sự vận động như những dòng lốc xoáy cuộn trào của thiên nhiên.  Ảnh phối cảnh: BTC
Đại cảnh “Rừng nước” lung linh và huyền ảo, đây là lần đầu tiên tại Đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện một cánh rừng cùng sự kết hợp với màn nước tạo nên hệ sinh thái thu nhỏ gợi nhớ đến các công trình sinh thái nổi tiếng trên thế giới như Cloud Forest trong Gardens by the Bay ở Singapore hay The Green Planet ở Dubai (UAE).
Đại cảnh “Rừng nước” lung linh và huyền ảo, đây là lần đầu tiên tại Đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện một cánh rừng cùng sự kết hợp với màn nước tạo nên hệ sinh thái thu nhỏ gợi nhớ đến các công trình sinh thái nổi tiếng trên thế giới như Cloud Forest trong Gardens by the Bay ở Singapore hay The Green Planet ở Dubai (UAE).    Ảnh phối cảnh: BTC
Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 là đường hoa thứ 17 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.Hồ Chí Minh, kể từ năm 2004.
Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 là đường hoa thứ 17 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.Hồ Chí Minh, kể từ năm 2004.   Ảnh phối cảnh: BTC
M.Q
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng đường hoa tết lớn và đẹp nhất ĐBSCL

Huân Cao |

Đường hoa tết Kỷ Hợi 2019, tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh. Năm nay đường hoa xuân này cũng được xếp và hàng phố hoa hoành tráng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hàng chục heo đất đáng yêu sẵn sàng đón tết ở đường hoa Nguyễn Huệ

Anh Tú - Anh Nhàn |

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho đường hoa Nguyễn Huệ (TPCHM) xuân Kỷ Hợi cơ bản đã gần hoàn thành. Năm nay với linh vật là chú heo, hàng chục chú heo ngộ nghĩnh đáng yêu đang được các công nhân hoàn tất, sẵn sàng ra phố Nguyễn Huệ đón xuân.

Chiêm ngưỡng con đường hoa và cổng rồng phụng lớn nhất Miền Bắc

Phương Anh |

Sáng ngày 20.12, tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội) diễn ra sự kiện Trưng bày Sinh vật cảnh Thủ đô chào xuân Kỷ Hợi năm 2019 với chủ đề "Hương sắc Thủ đô". Hãy cùng chiêm ngưỡng con đường hoa và Cổng rồng phụng lớn nhất miền Bắc từ trước đến nay do Học viện Nefertiti thực hiện.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chiêm ngưỡng đường hoa tết lớn và đẹp nhất ĐBSCL

Huân Cao |

Đường hoa tết Kỷ Hợi 2019, tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh. Năm nay đường hoa xuân này cũng được xếp và hàng phố hoa hoành tráng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hàng chục heo đất đáng yêu sẵn sàng đón tết ở đường hoa Nguyễn Huệ

Anh Tú - Anh Nhàn |

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho đường hoa Nguyễn Huệ (TPCHM) xuân Kỷ Hợi cơ bản đã gần hoàn thành. Năm nay với linh vật là chú heo, hàng chục chú heo ngộ nghĩnh đáng yêu đang được các công nhân hoàn tất, sẵn sàng ra phố Nguyễn Huệ đón xuân.

Chiêm ngưỡng con đường hoa và cổng rồng phụng lớn nhất Miền Bắc

Phương Anh |

Sáng ngày 20.12, tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội) diễn ra sự kiện Trưng bày Sinh vật cảnh Thủ đô chào xuân Kỷ Hợi năm 2019 với chủ đề "Hương sắc Thủ đô". Hãy cùng chiêm ngưỡng con đường hoa và Cổng rồng phụng lớn nhất miền Bắc từ trước đến nay do Học viện Nefertiti thực hiện.