Ngắm trang trại hoa hồng hơn 10.000 m2 đẹp mê mẩn của nông dân Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày đầu xuân, vườn hồng ở thôn Tam Kiệt (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ) của anh Phan Văn Dương nở rực rỡ, toả hương thơm ngát. Với diện tích hơn 1ha, vườn hồng của anh Dương hiện có khoảng 15.000 gốc hồng với đa dạng chủng loại, phục vụ người chơi trong và ngoài Hải Phòng.

 
Nhiều năm nay, nhà vườn Dương Hoa của anh Phan Văn Dương (thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) nổi tiếng gần xa với diện tích trồng hoa hồng lớn, các giống hồng đa dạng, trong đó có nhiều giống quý, hiếm. Ảnh: Mai Dung
 
Anh Dương - chủ nhân vườn hồng hơn 1ha chia sẻ - trước đây, toàn bộ diện tích anh Dương trồng và kinh doanh đào Tết, sau đó trồng hoa hồng thu hoạch bông. Từ năm 2016, sau quá trình tìm hiểu thị trường, anh Dương chính thức bắt tay vào đầu tư vườn ươm hoa hồng, cung cấp giống đến mọi miền đất nước.
 
Hiện, vườn hồng của anh Dương có khoảng 15.000 gốc hồng với hơn 100 giống hồng nội và ngoại như hồng leo Sơn La, hồng leo đột biến Hải Phòng, hồng son Sơn La, Julio, Autumn Rouge, Bạch ho, Vân khôi…. Riêng hồng cổ có khoảng 25 loại. Ảnh: Mai Dung
 
Nhiều giống hồng, anh Dương phải lặn lội đi nhiều nơi để tìm về, bổ sung vào "bộ sưu tập" hoa hồng của gia đình. Ảnh: Mai Dung
 
Với tình yêu dành cho hoa hồng, anh Dương mày mò tìm hiểu đặc tính của từng giống hồng, tìm tòi dòng, giống mới cũng như kỹ thuật khoa học tiên tiến trong chăm sóc hoa hồng, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: Mai Dung
 
Từ nhiều năm nay, vườn hồng của anh Dương ngày ngày đón hàng chục lượt khách gần, xa. Chị Nguyễn Thị Huệ (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) chia sẻ - Mặc dù nhà khá xa nhưng mỗi khi có dịp công tác tại Kiến Thuỵ, chị Huệ đều tranh thủ ghé qua vườn hồng của anh Dương, "rinh" một vài cây hồng yêu thích để thoả mãn đam mê hoặc đôi khi chỉ để được chìm đắm, thư giãn trong không gian tràn ngập hoa hồng với mùi hương thơm dịu. Ảnh: Mai Dung
 
Anh Phan Văn Dương chia sẻ, vườn hồng của anh Dương hiện cung cấp nguồn hoa hồng cổ khắp trong và ngoài TP.Hải Phòng. Trung bình mỗi cây hoa hồng anh Dương bán ra thị trường giá từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng, mỗi cành chiết cũng có giá thấp hơn, khoảng 50.000 đồng - 100.000 đồng… tùy từng chủng loại.
 
Cây hồng ngoại ra hoa sum suê ngày đầu năm.
 
Hàng ngày, những chuyến xe chở hoa hồng gửi đi các tỉnh, thành trong cả nước vẫn nhộn nhịp, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Dương. Ngoài hoa hồng, anh Dương dành một phần diện tích để trồng loại hoa, cây cảnh như mẫu đơn, tùng tuyết, cúc cổ, mộc hương....đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng 2 bảo vật quốc gia trong ngôi chùa 500 tuổi ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chùa Trà Phương (Kiến Thuỵ) là ngôi cổ tự có niên đại hàng thế kỉ, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn thời Mạc. Trong đó, đặc biệt là pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Người Hải Phòng tấp nập xuống phố "check - in", đi lễ chùa ngày đầu năm mới

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.2 - ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, phố phường trung tâm đông vui, tấp nập. Trong tiết trời lạnh giá, nhiều người xuống phố du xuân cùng gia đình, người thân, đi lễ chùa cầu bình an, tài lộc.

Hải Phòng: Về làng Nghiện nghe người dân kể chuyện “nghiện” làng

Mai Dung |

Hải Phòng - Đôi lần gặp chuyện “dở khóc, dở cười” khi nhắc đến tên làng Nghiện (xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng) nhưng những người con nơi đây vẫn tự hào về quê hương ngày càng giàu đẹp, không tệ nạn, nghiện hút.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chiêm ngưỡng 2 bảo vật quốc gia trong ngôi chùa 500 tuổi ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chùa Trà Phương (Kiến Thuỵ) là ngôi cổ tự có niên đại hàng thế kỉ, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn thời Mạc. Trong đó, đặc biệt là pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Người Hải Phòng tấp nập xuống phố "check - in", đi lễ chùa ngày đầu năm mới

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.2 - ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, phố phường trung tâm đông vui, tấp nập. Trong tiết trời lạnh giá, nhiều người xuống phố du xuân cùng gia đình, người thân, đi lễ chùa cầu bình an, tài lộc.

Hải Phòng: Về làng Nghiện nghe người dân kể chuyện “nghiện” làng

Mai Dung |

Hải Phòng - Đôi lần gặp chuyện “dở khóc, dở cười” khi nhắc đến tên làng Nghiện (xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng) nhưng những người con nơi đây vẫn tự hào về quê hương ngày càng giàu đẹp, không tệ nạn, nghiện hút.