Ngắm những lâu đài triệu đô của giới "đại gia" Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Vùng đất Cố đô Ninh Bình không chỉ được biết đến với những khu danh lam, thắng cảnh nổi tiếng mà nơi đây còn được biết đến với những vị "đại gia" nổi tiếng khắp cả nước với những thú chơi siêu xe hay xây những lâu đài triệu đô. Hãy cùng PV Lao Động chiêm ngưỡng những lâu đài triệu đô của giới "đại gia" ở vùng đất Cố đô Ninh Bình.

Đầu tin phải kể đến đó là cung điện Thành Thắng, nằm bên mặt đường QL1A (tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Cung điện Thành Thắng có khuôn viên rộng khoảng 10.000m2 với hệ thống cổng và rào chắn kiên cố bao quanh. Mặt sàn xây dựng của tòa lâu đài chính 6 tầng này khoảng 2.000m2. Ảnh: NT
Cung điện Thành Thắng, nằm bên mặt đường QL1A (tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn), có khuôn viên rộng khoảng 10.000m2 với hệ thống cổng và rào chắn kiên cố bao quanh. Mặt sàn xây dựng của tòa lâu đài chính 6 tầng này khoảng 2.000m2. Ảnh: NT
Chủ nhân của cung điện này là một vị “đại gia” hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Theo chủ nhân của cung điện này cho biết, cung điện này được khởi công xây dựng từ năm 2016 và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Riêng phần xây thô đã tiêu tốn khoảng khoảng 400 tỉ đồng. Các hạng mục khác như trần, cột, kèo, gian thờ... được làm hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ có tổng giá trị khoảng 100 tỉ đồng. Ảnh: NT
Chủ nhân của cung điện này là một “đại gia” hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Cung điện khởi công năm 2016 , đến nay đã cơ bản hoàn thành. Riêng phần xây thô đã tiêu tốn khoảng khoảng 400 tỉ đồng. Các hạng mục khác như trần, cột, kèo, gian thờ... được làm hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ có tổng giá trị khoảng 100 tỉ đồng. Ảnh: NT
Tuy nhiên, ở Ninh Bình khu vực có nhiều lâu đài nhất phải kể đến đó là Khu đô thị Xuân Thành (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) với hàng loạt các lâu đài được đầu tư lên đến cả triệu đô. Ảnh: NT
Tuy nhiên, ở Ninh Bình khu vực có nhiều lâu đài nhất phải kể đến đó là Khu đô thị Xuân Thành (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) với hàng loạt các lâu đài được đầu tư lên đến cả triệu đô. Ảnh: NT
Hiện tại trong Khu đô thị Xuân Thành có tới 5 tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: NT
Hiện tại trong Khu đô thị Xuân Thành có tới 5 tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: NT
Chủ nhân của những lâu đài này đều là những vị “đại gia” trong lĩnh vực xi măng, xây dựng... Ảnh: NT
Chủ nhân của những lâu đài này đều là những vị “đại gia” trong lĩnh vực xi măng, xây dựng... Ảnh: NT
Có những lâu đài được xây dựng từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện xong. Ảnh: NT
Có những lâu đài được xây dựng từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện xong. Ảnh: NT
Để hoàn thiện một tòa lâu đài như thế này, chủ nhân của nó phải bỏ ra số tiền lên đến cả triệu đô. Ảnh: NT
Để hoàn thiện một tòa lâu đài như thế này, chủ nhân của nó phải bỏ ra số tiền lên đến cả triệu đô. Ảnh: NT
Ngoài Khu đô thị Xuân Thành thì tại Ninh Bình, khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế cũng được xem là khu nhà ở của giới “siêu giàu” tại Ninh Bình với những tòa lâu đài, cung điện nguy nga, tráng lệ mang đậm những nét kiến trúc của Châu Âu. Ảnh: NT
Ngoài Khu đô thị Xuân Thành thì tại khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế cũng được xem là khu nhà ở của giới “siêu giàu” tại Ninh Bình với những tòa lâu đài, cung điện nguy nga, tráng lệ mang đậm những nét kiến trúc của Châu Âu. Ảnh: NT
Những lâu đài, này thường tọa lạc ở những vị trí đắc địa với 4 mặt tiền. Ảnh: NT
Những lâu đài này thường tọa lạc ở những vị trí đắc địa với 4 mặt tiền. Ảnh: NT
Nhiều người không khỏi trầm trồ khi đến gần hoặc có dịp bước vào bên trong những tòa lâu đài này. Ảnh: NT
Nhiều người không khỏi trầm trồ khi đến gần hoặc có dịp bước vào bên trong những tòa lâu đài này. Ảnh: NT
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hủy bỏ 211 dự án do không hoàn thành thủ tục về đất đai

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc hủy bỏ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh do sau 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Vì sao nhiều địa phương ở Ninh Bình ồ ạt đấu giá đất dịp cuối năm?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời điểm những tháng cuối năm, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ồ ạt cho tổ chức đấu giá đất, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt giá đất để làm căn cứ đấu giá hàng nghìn lô đất tại huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Khu "đất vàng" giữa trung tâm thành phố Ninh Bình bỏ hoang đến bao giờ?

DIỆU ANH |

Khu "đất vàng” phía đông Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ninh Bình: Hủy bỏ 211 dự án do không hoàn thành thủ tục về đất đai

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc hủy bỏ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh do sau 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Vì sao nhiều địa phương ở Ninh Bình ồ ạt đấu giá đất dịp cuối năm?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời điểm những tháng cuối năm, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ồ ạt cho tổ chức đấu giá đất, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt giá đất để làm căn cứ đấu giá hàng nghìn lô đất tại huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Khu "đất vàng" giữa trung tâm thành phố Ninh Bình bỏ hoang đến bao giờ?

DIỆU ANH |

Khu "đất vàng” phía đông Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.