Ngắm nhìn những hàng cây xanh "hiếm hoi" rợp bóng mát ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Hiện nắng nóng ở TPHCM vẫn tiếp tục kéo dài từ sáng đến trưa với nhiệt độ ở ngưỡng cao, tiết trời oi bức. Bên cạnh những con đường "vắng bóng" cây xanh, chỉ có nắng và nhựa đường, Thành phố vẫn có những con đường cây xanh rợp bóng mát, khiến nhiều người dân yêu thích mỗi khi đi qua đây.

 
Những ngày đầu tháng 5, khi di chuyển dọc các tuyến đường như Hoàng Sa, Trường Sa, Phạm Ngọc Thạch, Trương Định, Nguyễn Du, Đồng Khởi,... nhiều người dân có thể cảm nhận được sự trong lành, dịu mát bởi những hàng cây xanh rợp bóng 2 bên đường.
 
Tuyến đường Trương Định (Quận 3) sở hữu rất nhiều cây xanh cao vút, tỏa bóng, mát giúp cho không khí nơi đây thêm trong lành.
 
Nhiều cây xanh được Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM thường xuyên cắt tỉa, mé nhánh, kiểm tra.
 
Những tán cây me đan xen vào nhau ôm trọn lấy con đường Nguyễn Du (Quận 1).
 
Đặc biệt là hai tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa chạy dọc con kênh Nhiêu Lộc nổi tiếng với những mảng xanh độc đáo, tạo nên một không gian vô cùng xanh mát.
 
Những hàng cây già cỗi tuổi đời hàng chục năm dọc đường An Dương Vương (Quận 5).
 
Vào mùa hè, những tán cây xanh tạo bóng mát giúp người dân khi lưu thông qua tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 3) tránh được nắng nóng oi bức.
 
Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5) được trồng nhiều tầng cây thẳng tắp, tán rộng.
 
Trước đó, ông Lê Công Phương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM cho biết, hiện công ty đang được thành phố giao chăm sóc, bảo dưỡng gần 100.000 cây xanh các loại trên các tuyến đường phố và công viên.
 
Theo ông Phương, công tác cắt tỉa, mé nhánh, kiểm tra, rà soát cây xanh được thực hiện ngay từ đầu năm và trước mùa mưa bão hằng năm nhằm hạn chế sự cố về cây xanh.
Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Đô thị hoá rầm rộ, TPHCM "ngột ngạt", tăng nhiệt vì thiếu cây xanh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Hiện nhiều tuyến đường tại thành phố thiếu cây xanh trầm trọng do quá trình đô thị hoá, việc này đã dẫn tới nền nhiệt có xu tăng cao trong những năm gần đây.

TPHCM thiếu trầm trọng cây xanh, nhiều đường trơ trọi không một bóng cây

NGỌC LÊ - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn Thành phố đang thiếu trầm trọng diện tích cây xanh do quá trình đô thị hoá. Ở các con đường không bóng cây xanh, nóng càng dữ dội hơn khi ánh nắng trực tiếp rọi xuống khiến người đi đường cảm thấy mệt mỏi.

Nhiều tuyến đường TPHCM "vắng bóng" cây xanh, chỉ có nắng và bê tông

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Tại Thành phố có nhiều tuyến đường với mật độ xe lưu thông đông đúc nhưng vắng bóng cây xanh. Giữa thời tiết nắng nóng nhiều người đi đường mệt mỏi vì chỉ có nhựa đường và bê tông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đô thị hoá rầm rộ, TPHCM "ngột ngạt", tăng nhiệt vì thiếu cây xanh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Hiện nhiều tuyến đường tại thành phố thiếu cây xanh trầm trọng do quá trình đô thị hoá, việc này đã dẫn tới nền nhiệt có xu tăng cao trong những năm gần đây.

TPHCM thiếu trầm trọng cây xanh, nhiều đường trơ trọi không một bóng cây

NGỌC LÊ - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn Thành phố đang thiếu trầm trọng diện tích cây xanh do quá trình đô thị hoá. Ở các con đường không bóng cây xanh, nóng càng dữ dội hơn khi ánh nắng trực tiếp rọi xuống khiến người đi đường cảm thấy mệt mỏi.

Nhiều tuyến đường TPHCM "vắng bóng" cây xanh, chỉ có nắng và bê tông

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Tại Thành phố có nhiều tuyến đường với mật độ xe lưu thông đông đúc nhưng vắng bóng cây xanh. Giữa thời tiết nắng nóng nhiều người đi đường mệt mỏi vì chỉ có nhựa đường và bê tông.