Ngắm đường hoa lớn nhất miền Tây trước giờ khai mạc

Thành Nhân |

Với chủ đề “Xuân Hy Vọng”, đường hoa Cần Thơ có chiều dài 310m sử dụng hơn 80 ngàn chậu hoa tươi, với nhiều chủng loại khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, đây được xem là đường hoa lớn nhất miền Tây với trên 40 mô hình và tiểu cảnh mang đường nét nổi bật tạo hình đan xen, hài hòa, rực rỡ sắc màu.

Đường hoa Cần Thơ được thiết kế tại đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, chính thức phục vụ người dân vui tết vào lúc 19 giờ ngày 21-1 đến ngày 29-1 (tức từ 27 tháng chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020). Ảnh: Thành Nhân
Đường hoa Cần Thơ được thiết kế tại đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, chính thức phục vụ người dân vui tết vào lúc 19 giờ ngày 21.1 đến ngày 30.1 (tức từ 27 tháng chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020). Ảnh: Thành Nhân
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ chia làm 3 đoạn. Ảnh: Thành Nhân
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ chia làm 3 đoạn. Ảnh: Thành Nhân
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ chia làm 3 đoạn. Ảnh: Thành Nhân
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ chia làm 3 đoạn. Ảnh: Thành Nhân
Đoạn 1 có chủ đề “Hoa đất nước“, giới thiệu một số hình tượng, điểm nhấn, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào về Tổ quốc thiêng liêng. Đoạn này sẽ có các mô hình, tiểu cảnh như rừng núi Tây Nguyên, nhà lồng chợ Bến Thành, đất Mũi Cà Mau, đoàn tàu xuyên Việt...
Đoạn 1 có chủ đề “Hoa đất nước“, giới thiệu một số hình tượng, điểm nhấn, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào về Tổ quốc thiêng liêng. Đoạn này sẽ có các mô hình, tiểu cảnh như rừng núi Tây Nguyên, nhà lồng chợ Bến Thành, đất Mũi Cà Mau, đoàn tàu xuyên Việt...
Đoạn 1 có chủ đề “Hoa đất nước“, giới thiệu một số hình tượng, điểm nhấn, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào về Tổ quốc thiêng liêng. Đoạn này sẽ có các mô hình, tiểu cảnh như rừng núi Tây Nguyên, nhà lồng chợ Bến Thành, đất Mũi Cà Mau, đoàn tàu xuyên Việt... Ảnh: Thành Nhân
Đoạn 2 có chủ đề “Cần Thơ và sắc xuân Canh Tý” với nội dung khái quát một số thành quả TP Cần Thơ, qua một số công trình tiêu biểu và những tiểu cảnh chuột vui tươi. Ảnh: Thành Nhân
Đoạn 2 có chủ đề “Cần Thơ và sắc xuân Canh Tý” với nội dung khái quát một số thành quả TP Cần Thơ, qua một số công trình tiêu biểu và những tiểu cảnh chuột vui tươi. Ảnh: Thành Nhân
Đoạn 2 có chủ đề “Cần Thơ và sắc xuân Canh Tý” với nội dung khái quát một số thành quả TP Cần Thơ, qua một số công trình tiêu biểu và những tiểu cảnh chuột vui tươi. Ảnh: Thành Nhân
Đoạn 2 có chủ đề “Cần Thơ và sắc xuân Canh Tý” với nội dung khái quát một số thành quả TP.Cần Thơ, qua một số công trình tiêu biểu và những tiểu cảnh chuột vui tươi. Ảnh: Thành Nhân
Đoạn 3 có chủ đề “Xuân hi vọng” với ý nghĩa tầm nhìn, hi vọng hướng tương lai, chào các sự kiện lớn năm 2020. Trong đó có nhiều mô hình gắn với 2 sự kiện lớn mang tầm quốc gia dự kiến sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ trong năm 2020 gồm: Lễ hội bánh dân gian Nam bộ và Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3. Ảnh: Thành Nhân
Đoạn 3 có chủ đề “Xuân hi vọng” với ý nghĩa tầm nhìn, hi vọng hướng tương lai, chào các sự kiện lớn năm 2020. Trong đó có nhiều mô hình gắn với 2 sự kiện lớn mang tầm quốc gia dự kiến sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ trong năm 2020 gồm: Lễ hội bánh dân gian Nam bộ và Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3. Ảnh: Thành Nhân
Đoạn 3 có chủ đề “Xuân hy vọng” với ý nghĩa tầm nhìn, hy vọng hướng tương lai, chào các sự kiện lớn năm 2020. Trong đó có nhiều mô hình gắn với 2 sự kiện lớn mang tầm quốc gia dự kiến sẽ diễn ra tại TP. Cần Thơ trong năm 2020 gồm: Lễ hội bánh dân gian Nam bộ và Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3. Ảnh: Thành Nhân
Một số du khách đã “nóng lòng” đến check'in dù đường hoa chưa chính thức mở cửa. Ảnh: Thành Nhân
Một số du khách đã “nóng lòng” đến check'in dù đường hoa chưa chính thức mở cửa. Ảnh: Thành Nhân
Một số du khách đã “nóng lòng” đến check in dù đường hoa chưa chính thức mở cửa. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

"Mê mẩn" ngắm thiên đường hoa hướng dương ở Nghệ An

Nhật Minh |

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn, Nghệ An với diện tích 100 ha đã thu hút nhiều du khách tới tham quan và chụp ảnh.

Linh vật đường hoa Nguyễn Huệ 2020 được làm như thế nào?

Tú Nhàn |

Khoảng gần 1 tháng nữa đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 sẽ chính thức mở cửa đón người dân và du khách tham quan. Hiện tại, các nghệ nhân cùng đội ngũ công nhân vẫn đang gấp rút, miệt mài làm việc ở những công đoạn cuối để hoàn thiện các tiểu cảnh, linh vật.

130 chú chuột vui tươi sắp trình diện tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý

Nhàn Tú |

Các nghệ nhân đang tích cực thi công để cho ra đời 130 linh vật là những chú chuột thông minh, linh hoạt trình diện tại  đường hoa Nguyễn Huệ vào Tết Canh Tý 2020 sắp tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Mê mẩn" ngắm thiên đường hoa hướng dương ở Nghệ An

Nhật Minh |

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn, Nghệ An với diện tích 100 ha đã thu hút nhiều du khách tới tham quan và chụp ảnh.

Linh vật đường hoa Nguyễn Huệ 2020 được làm như thế nào?

Tú Nhàn |

Khoảng gần 1 tháng nữa đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 sẽ chính thức mở cửa đón người dân và du khách tham quan. Hiện tại, các nghệ nhân cùng đội ngũ công nhân vẫn đang gấp rút, miệt mài làm việc ở những công đoạn cuối để hoàn thiện các tiểu cảnh, linh vật.

130 chú chuột vui tươi sắp trình diện tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý

Nhàn Tú |

Các nghệ nhân đang tích cực thi công để cho ra đời 130 linh vật là những chú chuột thông minh, linh hoạt trình diện tại  đường hoa Nguyễn Huệ vào Tết Canh Tý 2020 sắp tới.