Ngắm đoạn đường rộng nhất ở Bình Dương với 10 làn xe chạy

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến Mỹ Phước Tân Vạn dài hơn 50km đang trở thành trục đường chính vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương về cầu cảng ở Đồng Nai và TPHCM. Hiện nay, 25km tuyến đường này được làm rộng 10 làn xe chạy, 25km còn lại mới chỉ 6 làn xe, hiện đang được tỉnh bàn phương án để tiếp tục mở rộng.

Giai đoạn 1, từ ngã ba Tân Vạn đến đoạn giao nhau với đường ĐT 741 (được thiết kế 6 làn xe chạy dài 26km) đã thông xe từ năm 2015.
Đây là đường Mỹ Phước Tân Vạn dài hơn 50km từ ngã ba Tân Vạn giao nhau với quốc lộ 1A (thành phố Dĩ An) đến khu Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng. Trong đó, đoạn 25km từ ngã ba Tân Vạn đến vòng xoay Định Hòa (thành phố Thủ Dầu Một) được thiết kế 6 làn xe và được thông xe từ năm 2015.
Đây là đường Mỹ Phước Tân Vạn dài hơn 50km từ ngã ba Tân Vạn giao nhau với quốc lộ 1A (thành phố Dĩ An) đến điểm giao với quốc lộ 13 khu Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng.
Đoạn còn lại khoảng 25km từ vòng xoay Định Hòa lên tới Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng được thiết kế rộng hơn với 10 làn xe chạy.
sdff
Đoạn 10 làn xe này được thông xe vào tháng 6.2021. Theo ghi nhận đây là đoạn đường rộng nhất ở tỉnh Bình Dương.
Đường có đến 6 làn xe ô tô và mỗi bên 2 làn xe hỗn hợp.
Đường có đến 6 làn xe ôtô và mỗi bên 2 làn xe hỗn hợp.
Trên tuyến đường này có 2 vòng xoay lớn, vòng xoay Định Hòa và vòng khu công nghiệp Xoay Mỹ Phước 3.
Trên tuyến đường này có 2 vòng xoay lớn là vòng xoay Định Hòa và vòng xoay khu công nghiệp Mỹ Phước 3.
Tuyến đường đi qua nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương. Trong đó, tuyến đi ngang qua khu công nghiệp Mỹ Phước 2 và Mỹ Phước 3 tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Tuyến đường đi qua nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương. Trong đó, tuyến đi ngang qua khu công nghiệp Mỹ Phước 2 và Mỹ Phước 3 tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Với
Đường rộng và được phân làn nên đây là đoạn đường vận chuyển hàng hóa thuận tiện nhất.
Đây được xem như “Con đường tơ lụa” ở Bình Dương. Đường rộng, di chuyển nhanh, rút ngắn thời gian vận tải hàng hóa từ khu công nghiệp đến các cầu cảng ở TP.HCM.
Đường rộng, di chuyển nhanh, rút ngắn thời gian vận tải hàng hóa từ khu công nghiệp của Bình Dương đến các cầu cảng ở TPHCM.
Nhờ được phân làn, nên việc lưu thông trên đoạn đường Mỹ Phước Tân Vạn dài 25km cũng an toàn hơn, ít xảy ra tai nạn.
Nhờ được phân làn, nên việc lưu thông trên đoạn đường Mỹ Phước Tân Vạn dài 25km cũng an toàn hơn, ít xảy ra tai nạn.
Đối với đoạn từ vòng xoay Định Hòa xuống
Đối với đoạn từ vòng xoay Định Hòa xuống ngã ba Tân Vạn với 6 làn xe chạy, hiện nay thường xảy ra ùn ứ. UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đoạn này có 15km trùng với dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Hiện tỉnh Bình Dương đang bàn phương án mở rộng đường Mỹ Phước Tân Vạn trùng với Vành đai 3 TPHCM.
Trong tương lai, tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 10 làn xe xuyên suốt 50km. Đồng thời, tỉnh Bình Dương cũng sẽ đầu tư xây dựng cầu vượt hầm chui ở điểm có đường giao với Mỹ Phước Tân Vạn.
Trong tương lai, tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 10 làn xe xuyên suốt 50km. Đồng thời, tỉnh Bình Dương cũng sẽ đầu tư xây dựng cầu vượt hầm chui ở điểm có đường giao với Mỹ Phước Tân Vạn.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương sẽ có 2 trạm dừng chân

ĐÌNH TRỌNG |

HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm. Trong đó, điều chỉnh bổ sung 2 trạm dừng chân trên dự án đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua Bình Dương.

Bình Dương bàn đề án khai thác 18.170 ha đất thu 560.350 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang bàn việc thực hiện Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kiến, 18.170 ha đất khi khai thác sẽ tạo nguồn thu 560.350 tỉ đồng.

Làm rõ phương án mở rộng đường Mỹ Phước Tân Vạn trùng với Vành đai 3 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.11, tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đối với UBND tỉnh Bình Dương làm rõ việc đầu tư bổ sung dự án thành phần 5, đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước Tân Vạn hiện hữu trùng đường Vành đai 3 TPHCM.

Công nhân an toàn khi ngồi trên chuyến xe công đoàn trở lại Thủ đô làm việc

Hà Hạnh |

Sáng ngày mùng 5 Tết (tức ngày 14.2), Công đoàn TP Hà Nội phối hợp tổ chức các chuyến xe tại nhiều điểm ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An để đón hàng trăm công nhân lao động cùng gia đình quay trở lại Hà Nội làm việc.

Chờ đợi siêu đám cưới thứ 2 của giới tỉ phú Ấn Độ tại Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cho đến hiện tại, các thông tin về đám cưới của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ diễn ra trong 3 ngày tại Hạ Long bị yêu cầu không tiết lộ, ngoài thông tin ban đầu của Sở Du lịch Quảng Ninh. Nhưng dự kiến, độ hoành tráng của đám cưới này không kém đám cưới của cặp đôi thuộc một gia đình tỉ phú Ấn Độ vào tháng 2.2023, cũng tại một resort sang trọng bậc nhất ở Hạ Long.

Tướng Ba Lan đề xuất cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân

Song Minh |

Tướng Jaroslaw Kraszewski tin rằng Ba Lan nên cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ Ba Lan.

Khởi tố đối tượng giết cô gái, cướp tài sản, phân xác phi tang ngày 29 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.2.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội “Cướp tài sản”, “Giết người”, “Hiếp dâm”.

Người lao động bắt đầu rời quê sớm để chủ động trong công việc

QUANG ĐẠI |

Nhiều lao động Nghệ An đã ra bến xe, bến tàu đi vào Nam, ra Bắc để làm việc sau thời kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bên gia đình.

Dự án Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương sẽ có 2 trạm dừng chân

ĐÌNH TRỌNG |

HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm. Trong đó, điều chỉnh bổ sung 2 trạm dừng chân trên dự án đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua Bình Dương.

Bình Dương bàn đề án khai thác 18.170 ha đất thu 560.350 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang bàn việc thực hiện Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kiến, 18.170 ha đất khi khai thác sẽ tạo nguồn thu 560.350 tỉ đồng.

Làm rõ phương án mở rộng đường Mỹ Phước Tân Vạn trùng với Vành đai 3 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.11, tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đối với UBND tỉnh Bình Dương làm rõ việc đầu tư bổ sung dự án thành phần 5, đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước Tân Vạn hiện hữu trùng đường Vành đai 3 TPHCM.