Ngắm cây bồ đề gần 3 thế kỉ, tán xoè rộng hàng trăm mét ở Hải Phòng

Mai Dung |

Xã Hoà Bình (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) hiện lưu giữ nhiều cây cổ thụ quý báu, được vinh danh là cây di sản Việt Nam. Một trong số đó phải kể đến cây bồ đề gần 300 năm tuổi ở trước miếu thờ Ba Hòn ở làng Đông Môn.

Đến làng Đông Môn (xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), từ người già đến trẻ nhỏ đều nói về cây bồ đề di sản với niềm tự hào, bởi lẽ cây bồ đề tồn tại hàng trăm năm như “chứng nhân” lịch sử, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của vùng quê Đông Môn.
Đến làng Đông Môn (xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), từ người già đến trẻ nhỏ đều nói về cây bồ đề di sản với niềm tự hào, bởi lẽ cây bồ đề tồn tại hàng trăm năm như “chứng nhân” lịch sử, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của vùng quê Đông Môn. Năm 2021, cây bồ đề được công nhận là Cây di sản Việt Nam cùng với cây lim xanh và 4 cây đại hoa trắng ở đền - chùa Hà Phú (cùng xã Hoà Bình).
Cây bồ đề nằm ngay bên đường trục xã Hoà Bình, ngay trước cửa miếu Ba Hòn.
Cây bồ đề nằm ngay bên đường trục xã Hoà Bình, ngay trước cửa miếu Ba Hòn.
Cây bồ đê cao khoảng 25 m, tán cây ngã về 4 phía, ngả nhiều hơn về phía Nam (tán cây về hướng Nam cách gốc cây 6,5 m).
Cây bồ đề cao khoảng 25 m, tán cây ngã về 4 phía, ngả nhiều hơn về phía Nam (tán cây về hướng Nam cách gốc cây 6,5 m).
Tán cây hình mâm xôi, cành lá xanh tốt, xoè rộng chiếm diện tích 150 m2.
Tán cây hình mâm xôi, cành lá xanh tốt, xoè rộng chiếm diện tích 150 m2.
Thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3 m là 5,6 m, đường kính 1,8 m.
Thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3 m là 5,6 m, đường kính 1,8 m. Rễ cây bện quanh thân càng tôn lên vẻ đẹp của cây cổ thụ.
Từ mặt đất đến độ cao phân cành 1,8 m có các cành cấp 1 đã vươn xa sát mặt đất nên đầu tháng 1.2019, ông Đặng Duy Mạnh (bí thư chi bộ thôn 1, người chăm sóc cây bồ đề nhiều năm) xin ý kiến các cụ cao niên trong làng và làm lễ cắt 3 cành chu vi từ 2,5 đến 3,8 m, đường kính lên đến gần 80 cm.
Từ mặt đất đến độ cao phân cành 1,8 m có các cành cấp 1 đã vươn xa sát mặt đất nên đầu tháng 1.2019, ông Đặng Duy Mạnh (bí thư chi bộ thôn 1, người chăm sóc cây bồ đề nhiều năm) xin ý kiến các cụ cao niên trong làng và làm lễ cắt 3 cành chu vi từ 2,5 đến 3,8 m, đường kính lên đến gần 80 cm.
Lá cây dạng hình trái tim, có đuôi ở chóp lá dài khoảng 2-3 cm (đây là cây bồ đề đạo tràng). Lá cây bản rộng, to hơn bàn tay người.
Lá cây dạng hình trái tim, có đuôi ở chóp lá dài khoảng 2-3 cm (đây là cây bồ đề đạo tràng). Lá cây bản rộng, to hơn bàn tay người. Vào khoảng tháng 2 hằng năm, cây bồ đề này còn cho hoa nhỏ màu đỏ, tuy không có hương thơm nhưng tạo vẻ đẹp rực rỡ trong nắng xuân.
Ngoài cây bồ đề ở xã Hoà Bình, Hải Phòng có nhiều cây bồ đề được công nhận là cây di sản, bao gồm cây bồ đề ở chùa Đót Sơn (xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng), cây bồ đề xã Thiên Hương (huyện Thuỷ Nguyên), cây bồ đề thôn Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương)… (Trong ảnh: Cây bồ đề hơn 500 năm tuổi tại xã An Đồng, huyện An Dương. Ảnh: Hoàng Khôi)
Ngoài cây bồ đề ở xã Hoà Bình, Hải Phòng có nhiều cây bồ đề được công nhận là cây di sản, bao gồm cây bồ đề ở chùa Đót Sơn (xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng), cây bồ đề xã Thiên Hương (huyện Thuỷ Nguyên), cây bồ đề thôn Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương)… Trong ảnh là cây bồ đề hơn 500 năm tuổi tại xã An Đồng, huyện An Dương. Ảnh: Hoàng Khôi

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng lễ khai bút đầu năm tại di tích "rồng vàng hạ thế" ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 17.2, tại di tích lịch sử quốc gia Tháp Tường Long, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức lễ khai bút xuân Giáp Thìn và biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm học 2023-2024.

Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2024 có chủ đề Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương lựa chọn chủ đề Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2024: “Hải Phòng – Bừng sáng miền Di sản”.

Ngày xuân ghé thăm đền Nghè - di tích nổi tiếng bậc nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Toạ lạc ngay trung tâm TP Hải Phòng, đền Nghè là địa chỉ tâm linh, điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của thành phố Cảng. Di tích lịch sử đền Nghè là một di sản văn hoá "viên khung" của thành phố, nơi bảo tồn nhiều nếp sinh hoạt cổ phong lành mạnh, góp phần làm phong phú kho tàng văn hoá vật thể và phi vật thể của người Hải Phòng.

Bắt nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi tại một chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Lời khai của tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi tiếp nhận vụ việc tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper trên đường, Công an quận Hà Đông đã triệu tập lái xe này đến làm việc.

Hoàng Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam 2023

NHÓM PV |

Tiền vệ Hoàng Đức cùng thủ môn Kim Thanh giành Quả bóng vàng nam và nữ Việt Nam năm 2023.

Tòa án TP Hồ Chí Minh kêu gọi 5 bị can vụ Vạn Thịnh Phát ra đầu thú

Bảo Nguyên |

Ngày 19.2, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn và nỗi đau của người ở lại

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua Thừa Thiên Huế), khiến 3 mẹ con tử vong, thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa về quê nhà (ở Thanh Hóa) để làm các thủ tục mai táng.

Ấn tượng lễ khai bút đầu năm tại di tích "rồng vàng hạ thế" ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 17.2, tại di tích lịch sử quốc gia Tháp Tường Long, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức lễ khai bút xuân Giáp Thìn và biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm học 2023-2024.

Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2024 có chủ đề Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương lựa chọn chủ đề Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2024: “Hải Phòng – Bừng sáng miền Di sản”.

Ngày xuân ghé thăm đền Nghè - di tích nổi tiếng bậc nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Toạ lạc ngay trung tâm TP Hải Phòng, đền Nghè là địa chỉ tâm linh, điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của thành phố Cảng. Di tích lịch sử đền Nghè là một di sản văn hoá "viên khung" của thành phố, nơi bảo tồn nhiều nếp sinh hoạt cổ phong lành mạnh, góp phần làm phong phú kho tàng văn hoá vật thể và phi vật thể của người Hải Phòng.