Ngắm bộ ảnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ từ khắp các nước trên thế giới

Phương Linh |

Phụ nữ như những bông hoa đẹp, một nửa thế giới này đã được tô điểm bởi vô số bông hoa tuyệt đẹp, ngát hương, nhiều màu sắc. Cùng ngắm bộ ảnh tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ từ khắp các nước trên thế giới.

Phụ nữ tổ chức một cuộc biểu tình bên kia đường từ tòa án nơi xét xử vụ tấn công tình dục của nhà sản xuất Harvey Weinstein đang được tổ chức tại Manhattan, thành phố New York, ngày 10.1
Một cuộc biểu tình phía trước tòa án nơi xét xử vụ tấn công tình dục do các phụ nữ tại Manhattan, thành phố New York tổ chức, ngày 10.1. Ảnh: Reuters
Sharni Edwards, 27 tuổi và Robyn Peoples, 26 tuổi, một cặp vợ chồng ở Belfast là cặp đôi đồng giới đầu tiên kết hôn ở Bắc Ireland, hôn sau khi kết hôn ở Carrickfergus, Bắc Ireland ngày 11 tháng 2
Sharni Edwards, 27 tuổi và Robyn Peoples, 26 tuổi, là cặp đôi đồng giới đầu tiên kết hôn ở Bắc Ireland, ngày 11.2. Ảnh: Reuters
Megan Rapinoe của Hoa Kỳ ăn mừng ghi bàn thắng đầu tiên của họ chống lại Pháp trong trận chung kết World Cup nữ tại Paris, Pháp, ngày 28 tháng 6 năm 2019. REUTERS
Cầu thủ nữ Megan Rapinoe của Mỹ ăn mừng ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết World Cup nữ tại Paris, Pháp, ngày 28.6.2019. Ảnh: Reuters
phụ nữ người Mỹ gốc Phi của Học viện quân sự Hoa Kỳ ăn mừng khi kết thúc buổi lễ bắt đầu ở West Point, New York, ngày 25 tháng 5 năm 2019.
Ba phụ nữ người Mỹ gốc Phi của Học viện quân sự Mỹ ăn mừng lễ tốt nghiệp ở West Point, New York, ngày 25.5.2019. Ảnh: Reuters
Laura Benanti và Anthony Ramos giới thiệu Ali Stroker với Nữ diễn viên nổi bật trong một giải thưởng âm nhạc cho “Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!” Tại lễ trao giải Tony ở New York, ngày 9 tháng 6 năm 2019. Stroker, là “cô gái không thể nói không “Ado Annie, trở thành diễn viên đầu tiên biểu diễn trên xe lăn để giành được Tony. REUTERS / Brendan McDermid
Nữ diễn viên Ali Stroker đoạt giải Nữ diễn viên nổi bật cho tác phẩm “Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!”, tại lễ trao giải Tony ở New York, ngày 9.6.2019. Stroker là diễn viên ngồi xe lăn đầu tiên thắng giải Tony. Ảnh: Reuters
Ousline Georges, 22 tuổi, thành viên của đội đua xe đạp quốc gia Haiti được huấn luyện viên Yann Dejan hôn sau khi nhận huy chương đồng cho cuộc thử nghiệm cá nhân dưới 23 tuổi tại Giải vô địch đua xe đạp Caribbean ở Havana, Cuba, ngày 2 tháng 11, 2019. Georges, một sinh viên đại học và là mẹ của một cậu bé bốn tuổi, là người Haiti đầu tiên từng giành huy chương trong giải vô địch đua xe đạp Caribbean. “Tôi thực sự xúc động“, cô nói. “Khi tôi nhìn thấy những người khác “Tôi khóc vì chiến thắng của mình, tôi cũng khóc. Các cô gái cũng nâng tôi lên, các chàng trai cũng vậy“, tôi hy vọng sẽ tiến xa hơn với việc đi xe đạp, tôi mong muốn liên đoàn Haiti và bộ thể thao sẽ tiếp tục tập luyện cho chúng tôi. “REUTERS / Alexandre Meneghini
Vận động viên đua xe đạp của Haiti, cô Ousline Georges, 22 tuổi, được huấn luyện viên chúc mừng sau khi nhận huy chương đồng cho vòng đua cá nhân dưới 23 tuổi tại Giải vô địch đua xe đạp Caribe ở Havana, Cuba, ngày 2.11.2019. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ Palestine bế một đứa trẻ tại trung tâm y tế của UNRWA trong trại Rafah ở phía nam Dải Gaza, ngày 3 tháng 9 năm 2019.
Một phụ nữ Palestine bế một đứa trẻ tại trung tâm y tế của Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông, trong trại Rafah ở phía nam Dải Gaza, ngày 3.9.2019. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Li Andersson, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maria Ohisalo, Thủ tướng Sanna Marin và Bộ trưởng Bộ Tài chính Katri Kulmuni tham dự một cuộc họp báo của chính phủ Phần Lan mới tại Helsinki, Phần Lan ngày 10 tháng 12 năm 2019. Marin trở thành thế giới Nguyên thủ quốc gia trẻ nhất khi bà trở thành thủ tướng vào tháng 12 năm 2019 và bổ nhiệm 13 phụ nữ vào nội các 19 người của mình. Lehtikuva / Vesa Moilanen thông qua REUTERS
Các thành viên nữ trong nội các Phần Lan gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Li Andersson, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maria Ohisalo, Thủ tướng Sanna Marin và Bộ trưởng Bộ Tài chính Katri Kulmuni tham dự một cuộc họp báo của chính phủ Phần Lan tại Helsinki, Phần Lan ngày 10.12.2019. Ảnh: Reuters
nữ học viên tại một học viện cảnh sát lắng nghe những nhận xét từ Ivanka Trump trong buổi công bố quan hệ đối tác của Hoa Kỳ với Colombia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) tại Bogota, Colombia ngày 3 tháng 9 năm 2019.
Các nữ học viên tại một học viện cảnh sát ở Bogota, Colombia ngày 3.9.2019. Ảnh: Reuters
Một nữ biểu tình người Iraq tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Baghdad, Iraq ngày 1 tháng 11 năm 2019. REUTERS / Ahmed Jadallah
Một phụ nữ người Iraq tham gia các cuộc biểu tình ở Baghdad, Iraq ngày 1.11.2019. Ảnh: Reuters
Các búp bê chiến đấu tạo dáng chụp ảnh trên cần cẩu trong cuộc biểu tình Flag for Our Fallen để chào đón bạn bè và thành viên gia đình cựu quân nhân đến Nghĩa trang Tưởng niệm Quốc gia Arizona vào Ngày Tưởng niệm ở thành phố Phoenix, Arizona, Arizon
Các thành viên nhóm The Combat Dolls tạo dáng chụp ảnh, chào đón bạn bè và thành viên gia đình cựu quân nhân vào Ngày Tưởng niệm ở thành phố Phoenix, Arizona ngày 27.5.2019. Ảnh: Reuters
Leigh Boughton Ôm mẹ nhỏ Nguyễn Thị Tràng khi họ đoàn tụ sau 44 năm xa cách, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ngày 17 tháng 11 năm 2019. Nguyễn đã từ bỏ cô con gái 3 tuổi của mình trong “Chiến dịch Babylift” năm 1975 trước đó Sài Gòn thất thủ trước Cộng sản Bắc Việt.
Cô Leigh Boughton trong ngày đoàn tụ với mẹ Nguyễn Thị Đẹp ngày 17.11.2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh sau 44 năm xa cách. Ảnh: Reuters
phi hành gia người Mỹ Jessica Meir và Christina Koch thực hiện chuyến bay vũ trụ toàn nữ đầu tiên bên ngoài Trạm vũ trụ quốc tế, ngày 18 tháng 10 năm 2019.
Hai nữ phi hành gia người Mỹ Jessica Meir và Christina Koch thực hiện chuyến du hành vũ trụ toàn nữ đầu tiên bên ngoài Trạm vũ trụ quốc tế, ngày 18.10.2019. Ảnh: Reuters
Một người mặc một bộ trang phục lớn trong cuộc diễu hành Ngày Tây Ấn hàng năm ở Brooklyn, New York, ngày 2 tháng 9 nă
Một phụ nữ với bộ trang phục lộng lẫy diễu hành Ngày Tây Ấn hàng năm ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 2.9.2019. Ảnh: Reuters
vận động viên thể hình người Iran Sharareh Nobahari, 30 tuổi, tạo dáng tại một phòng tập thể dục ở Tehran, Iran
Vận động viên thể hình người Iran Sharareh Nobahari, 30 tuổi, tạo dáng tại một phòng tập thể dục ở Tehran, Iran. Ảnh: Reuters
Người tham gia mặc trang phục truyền thống tạo dáng chụp ảnh trong buổi tập cho Garba, một điệu nhảy dân gian, trước Navratri, một lễ hội trong đó các tín đồ tôn thờ nữ thần Hindu Durga, tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 25 tháng 9 năm 2019. REUTERS / Amit Dave
Những phụ nữ trong trang phục truyền thống tại buổi tập một điệu nhảy dân gian, trước Lễ hội Navratri tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 25.9.2019. Ảnh: Reuters
You Wenfeng, 68 tuổi, một phụ nữ dân tộc Heanch, chụp ảnh với bộ quần áo da cá của cô tại một con sông đóng băng ở Tongjiang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 1 tháng 1 năm 2020. Bạn, người thuộc dân tộc Heanch nhỏ bé của Trung Quốc, là một trong Một số ít người trong cộng đồng của cô vẫn có thể làm quần áo từ da cá. Rất ít người trong thế hệ hiện tại quan tâm đến việc học nghề và quần áo truyền thống không còn là một phần thường xuyên của trang phục Heanch hàng ngày.
Bà You Wenfeng, 68 tuổi, một phụ nữ dân tộc Heanch, mặc bộ quần áo truyền thống làm từ da cá tại một con sông đóng băng ở Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 1.1.2020. Ảnh: Reuters
Jennifer Lopez và Shakira biểu diễn trong chương trình giải lao cho Super Bowl LIV giữa hai người đứng đầu thành phố Kansas và San Francisco 49ers ở Miami, Florida, ngày 2 tháng 2 năm 2020. Hai người mang sức mạnh ngôi sao Latina đến buổi trình diễn, báo hiệu những ảnh hưởng của Mỹ Latinh từ khi bắt đầu, khi Shakira chào khán giả bằng tiếng Tây Ban Nha với “Hola,
Hai ca sĩ nổi tiếng thế giới Jennifer Lopez và Shakira biểu diễn trong chương trình Super Bowl LIV ở Miami, Florida, ngày 2.2.2020. Ảnh: Reuters
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Những gương mặt mệt mỏi và hành trình chưa hồi kết nơi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Linh |

Tại cửa khẩu Pazarkule ở tỉnh Edirne biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hàng ngàn người di cư bất hợp pháp trong tâm trạng mệt mỏi, lo âu đang chờ đợi, tìm kiếm cơ hội vượt biên giới để qua Châu Âu.

Nhọc nhằn những thân phận mưu sinh của công nhân than Ai Cập

Phương Linh |

Tại làng Inshas, gần thủ đô Cairo của Ai Cập, những công nhân đốt than làm việc quần quật tại một lò nung than ngoài trời và phải hít lớp khói đen dày đặc từ ngày này sang ngày khác để đổi lấy một khoản thù lao 125 USD mỗi tháng.

Những khoảnh khắc ấm áp tình người trong cuộc chiến chống nCoV

Phương Linh |

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động, ấm áp tình người trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh do virus Corona (nCoV) trên khắp đất nước Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những gương mặt mệt mỏi và hành trình chưa hồi kết nơi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Linh |

Tại cửa khẩu Pazarkule ở tỉnh Edirne biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hàng ngàn người di cư bất hợp pháp trong tâm trạng mệt mỏi, lo âu đang chờ đợi, tìm kiếm cơ hội vượt biên giới để qua Châu Âu.

Nhọc nhằn những thân phận mưu sinh của công nhân than Ai Cập

Phương Linh |

Tại làng Inshas, gần thủ đô Cairo của Ai Cập, những công nhân đốt than làm việc quần quật tại một lò nung than ngoài trời và phải hít lớp khói đen dày đặc từ ngày này sang ngày khác để đổi lấy một khoản thù lao 125 USD mỗi tháng.

Những khoảnh khắc ấm áp tình người trong cuộc chiến chống nCoV

Phương Linh |

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động, ấm áp tình người trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh do virus Corona (nCoV) trên khắp đất nước Trung Quốc.