Ngã tư quốc tế nhộn nhịp sau khi phố đi bộ mở cửa trở lại

Thành Đông |

Hà Nội - Sau gần một năm tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm và phố cổ chính thức được mở lại từ tối ngày 18.3 thu hút đông đảo lượng khách đến thăm quan, vui chơi.

Hà Nội đã bãi bỏ quy định hàng quán phải đóng của trước 21h. Theo ghi nhận khu vực “ngã 4 quốc tế” thu hút lượng lớn người dân và du khách đến ăn uống và vui chơi.
Hà Nội đã bãi bỏ quy định hàng quán phải đóng của trước 21h. Theo ghi nhận khu vực “ngã 4 quốc tế” thu hút lượng lớn người dân và du khách đến ăn uống và vui chơi.
Phần lớn trong số đó là những bạn trẻ và du khách.
Phần lớn trong số đó là những bạn trẻ và du khách.
“Tôi rất yêu không khí Việt Nam, nhất là Tạ Hiện, cảm thấy nơi đây lột tả văn hóa Việt Nam chân thực nhất và tôi đã chờ đợi rất lâu để được thưởng thức bầu không khí này” Tom (ngồi giữa), đến từ Ireland.
“Tôi rất yêu không khí Việt Nam, nhất là Tạ Hiện, cảm thấy nơi đây lột tả văn hóa Việt Nam chân thực nhất và tôi đã chờ đợi rất lâu để được thưởng thức bầu không khí này”, Tom (ngồi giữa), đến từ Ireland.
Chị Vũ Huyền Chi - Chủ cơ sở kinh doanh trên phố Tạ Hiện: “Quy định cấm bán hàng sau 21h thì ít khi khách muốn ngồi lắm. Vì đến chơi một lúc là đã 21h rồi, không ăn uống được gì. Giờ quy định hạn chế khung thời gian 21h đã bãi bỏ, những người bán hàng chúng tôi rất ủng hộ”.
Chị Vũ Huyền Chi - Chủ cơ sở kinh doanh trên phố Tạ Hiện: “Quy định cấm bán hàng sau 21h thì ít khi khách muốn ngồi lắm. Vì đến chơi một lúc là đã 21h rồi, không ăn uống được gì. Giờ quy định hạn chế khung thời gian 21h đã bãi bỏ, những người bán hàng chúng tôi rất ủng hộ”.
Ngày 15.3, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, việc khôi phục các địa điểm vui chơi, giải trí cho du khách và người dân Thủ đô là bước đi tiếp theo của Chính phủ từng bước bình thường hoá các hoạt động thích ứng tình hình mới.
Không gian đi bộ quanh Hồ Gươm và phố cổ Hà Nội chính thức mở cửa trở lại ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Thủ đô và du khách.
Anh Nguyễn Trung Thành (cán bộ phường Hàng Đào), kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch COVID-19 trong ngày đầu mở cửa phố đi bộ.
Anh Nguyễn Trung Thành (cán bộ phường Hàng Đào), kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch COVID-19 trong ngày đầu mở cửa phố đi bộ.
Quanh khu vực bờ hồ được triển khai 35 chốt rào trên toàn tuyến, mỗi điểm được bố trí 2-4 máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Lực lượng chức năng đảm bảo yêu cầu người dân quét mã, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào phố đi bộ.
Quanh khu vực bờ hồ được triển khai 35 chốt rào trên toàn tuyến, mỗi điểm được bố trí 2-4 máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Lực lượng chức năng đảm bảo yêu cầu người dân quét mã, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào phố đi bộ.
“Gia đình tôi đi thăm bà con ngoài Hà Nội, biết được hôm nay phố đi bộ mở lại nên tiện dẫn cả nhà đi chơi luôn. Không gian quanh hồ Hoàn Kiếm rất đẹp, nhộn nhịp nếu có dịp trở lại Hà Nội tôi chắc chắn sẽ đến đây lần nữa” ông Seleman đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
“Gia đình tôi đi thăm bà con ngoài Hà Nội, biết được hôm nay phố đi bộ mở lại nên tiện dẫn cả nhà đi chơi luôn. Không gian quanh hồ Hoàn Kiếm rất đẹp, nhộn nhịp nếu có dịp trở lại Hà Nội tôi chắc chắn sẽ đến đây lần nữa”, ông Seleman đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
“Em và các bạn hẹn nhau đi chơi cuối tuần thì lên đây mới biết phố đi bộ được mở trở lại. Cũng khá lâu rồi em mới được đến nơi nhộn nhịp như thế này”. Ngọc Huyền (đứng giữa), hiện là sinh viên Đại học Công đoàn.
“Em và các bạn hẹn nhau đi chơi cuối tuần thì lên đây mới biết phố đi bộ được mở trở lại. Cũng khá lâu rồi em mới được đến nơi nhộn nhịp như thế này”, Ngọc Huyền (đứng giữa), hiện là sinh viên Đại học Công đoàn.
Ngày 15.3, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, việc khôi phục các địa điểm vui chơi, giải trí cho du khách và người dân Thủ đô là bước đi tiếp theo của Chính phủ từng bước bình thường hoá các hoạt động thích ứng tình hình mới.
Ngày 15.3, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, việc khôi phục các địa điểm vui chơi, giải trí cho du khách và người dân Thủ đô là bước đi tiếp theo của Chính phủ nhằm từng bước bình thường hoá các hoạt động thích ứng tình hình mới.
Thành Đông
TIN LIÊN QUAN

Người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm ngày mở cửa trở lại

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sau gần một năm phải tạm dừng hoạt động do dịch COVID–19, phố đi bộ Hồ Gươm đã chính thức đón khách trở lại.

Hà Nội: Vì sao mở cửa phố đi bộ khi vẫn có hàng chục nghìn F0 mới mỗi ngày?

Vương Trần |

Hà Nội - Vào cuối tuần này (từ 18.3), phố đi bộ Hoàn Kiếm sẽ mở cửa trở lại sau gần 1 năm tạm ngừng hoạt động. Quận Hoàn Kiếm yêu cầu, du khách có biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng hoặc trong thời gian cách ly y tế không tham gia vào không gian đi bộ.

Phố đi bộ Hồ Gươm đã sẵn sàng đón khách vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Từ ngày 18.3.2022 (thứ Sáu), tuyến phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ chính thức hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng do dịch bệnh COVID-19. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Hà Nội sẽ có thêm một phố đi bộ tại Khu đô thị Nam đường Vành đai 3

Phạm Đông |

Hà Nội - Dự kiến tuyến phố đi bộ tại Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 sẽ hoạt động thí điểm trong năm 2022 và 2023, sau đó sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1.1.2024.

Hà Nội: Phố đi bộ hồ Gươm chính thức hoạt động trở lại vào ngày 18.3

Tùng Giang |

Hà Nội - Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm xác nhận tuyến phố đi bộ hồ Gươm sẽ hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày 18.3 (tức thứ 6 tuần này).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm ngày mở cửa trở lại

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sau gần một năm phải tạm dừng hoạt động do dịch COVID–19, phố đi bộ Hồ Gươm đã chính thức đón khách trở lại.

Hà Nội: Vì sao mở cửa phố đi bộ khi vẫn có hàng chục nghìn F0 mới mỗi ngày?

Vương Trần |

Hà Nội - Vào cuối tuần này (từ 18.3), phố đi bộ Hoàn Kiếm sẽ mở cửa trở lại sau gần 1 năm tạm ngừng hoạt động. Quận Hoàn Kiếm yêu cầu, du khách có biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng hoặc trong thời gian cách ly y tế không tham gia vào không gian đi bộ.

Phố đi bộ Hồ Gươm đã sẵn sàng đón khách vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Từ ngày 18.3.2022 (thứ Sáu), tuyến phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ chính thức hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng do dịch bệnh COVID-19. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Hà Nội sẽ có thêm một phố đi bộ tại Khu đô thị Nam đường Vành đai 3

Phạm Đông |

Hà Nội - Dự kiến tuyến phố đi bộ tại Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 sẽ hoạt động thí điểm trong năm 2022 và 2023, sau đó sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1.1.2024.

Hà Nội: Phố đi bộ hồ Gươm chính thức hoạt động trở lại vào ngày 18.3

Tùng Giang |

Hà Nội - Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm xác nhận tuyến phố đi bộ hồ Gươm sẽ hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày 18.3 (tức thứ 6 tuần này).