Nga tái hiện hình ảnh hào hùng cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941

Song Minh |

Nga tái hiện những hình ảnh hào hùng của cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 trên Quảng trường Đỏ hôm 7.11, với sự tham gia của gần 4.000 người và 40 xe chiến đấu từ thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Quân đội Nga mặc đồng phục thời Thế chiến II diễu binh hôm 7.11 trên Quảng trường Đỏ, tái hiện cuộc diễu binh thời chiến huyền thoại ngày 7.11.1941. Ảnh: AFP
Quân đội Nga mặc đồng phục thời Thế chiến II duyệt binh hôm 7.11 trên Quảng trường Đỏ, tái hiện cuộc duyệt binh thời chiến huyền thoại ngày 7.11.1941. Ảnh: AFP
Ngày 7.11.1941, khi phát xít Đức đang thắt chặt Mátxcơva, Liên Xô đã tổ chức cuộc duyệt binh huyền thoại trên Quảng trường Đỏ và các đơn vị tiến thẳng ra mặt trận. Ảnh: AFP
Ngày 7.11.1941, khi phát xít Đức đang bao vây Mátxcơva, Liên Xô đã tổ chức cuộc duyệt binh huyền thoại trên Quảng trường Đỏ và các đơn vị tiến thẳng ra mặt trận. Ảnh: AFP
Hồng quân Liên Xô tiến thẳng ra mặt trận để bảo vệ thủ đô trong một trận chiến góp phần thay đổi cục diện Thế chiến 2. Ảnh: AFP
Hồng quân Liên Xô tiến thẳng ra mặt trận để bảo vệ thủ đô trong một trận chiến góp phần thay đổi cục diện Thế chiến 2. Ảnh: AFP
Đức quốc xã tiến sát Mátxcơva trong phạm vi khoảng 30 km, thậm chí có thể nhìn thấy các địa danh của Mátxcơva trong ống nhòm. Ảnh: AFP
Đức quốc xã tiến sát Mátxcơva trong phạm vi khoảng 30 km, thậm chí có thể nhìn thấy các địa danh của Mátxcơva trong ống nhòm. Ảnh: AFP
Trong tình thế cấp bách, nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin đã ra lệnh tiến hành cuộc duyệt binh để củng cố tinh thần của những người bảo vệ thành phố. Ảnh: AFP
Trong tình thế cấp bách, nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin đã ra lệnh tiến hành cuộc duyệt binh để củng cố tinh thần của những người lính bảo vệ thành phố. Ảnh: AFP
Bộ chỉ huy Liên Xô cuối cùng đã tìm cách đưa binh lính mới từ phía đông của đất nước và phát động một cuộc phản công đẩy lùi phát xít Đức. Ảnh: AFP
Bộ chỉ huy Liên Xô cuối cùng đã tìm cách tăng cường binh lính mới từ phía đông của đất nước và phát động một cuộc phản công đẩy lùi phát xít Đức. Ảnh: AFP
Đức chứng kiến thất bại lớn đầu tiên kể từ khi Thế chiến II bắt đầu. Ảnh: AFP
Đức chứng kiến thất bại lớn đầu tiên kể từ khi Thế chiến II bắt đầu. Ảnh: AFP
Thất bại khiến quân đội Đức dần bị sa lầy ở mặt trận phía đông. Ảnh: AFP
Thất bại khiến quân đội Đức dần bị sa lầy ở mặt trận phía đông. Ảnh: AFP
Cuộc duyệt binh tái hiện hôm 7.11.2019 có sự tham gia của khoảng 4.000 binh sĩ, xe tăng T-34 huyền thoại và các phương tiện khác. Ảnh: AFP
Cuộc duyệt binh tái hiện hôm 7.11.2019 có sự tham gia của khoảng 4.000 binh sĩ, xe tăng T-34 huyền thoại và các phương tiện khác. Ảnh: AFP
Trong thời Xô Viết, các cuộc duyệt binh hàng năm được tổ chức vào ngày 7.11 để đánh dấu kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: AFP
Trong thời Xô Viết, các cuộc duyệt binh hàng năm được tổ chức vào ngày 7.11 để đánh dấu kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: EPA
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 74 năm Chiến thắng phát xít

Ngọc Vân |

Hơn 13.000 binh sĩ, 132 đơn vị thiết bị quân sự, 74 máy bay... của lực lượng vũ trang Liên bang Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sáng 9.5, nhân kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.

Nga tổng duyệt hoành tráng cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Khánh Minh (Theo RT) |

Hơn 13.000 quân nhân Nga cùng 132 xe quân sự, lăn bánh trên Quảng trường Đỏ hôm 7.5 trong buổi tổng duyệt hoành tráng cho lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng phát xít 9.5.

Quân đội Nga phô diễn vũ khí khủng trong tổng duyệt lễ duyệt binh 9.5

Ngọc Vân |

Hàng nghìn quân nhân, hàng trăm khí tài quân sự và các loại máy bay đã tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng, chuẩn bị cho cuộc duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng phát xít 9.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 74 năm Chiến thắng phát xít

Ngọc Vân |

Hơn 13.000 binh sĩ, 132 đơn vị thiết bị quân sự, 74 máy bay... của lực lượng vũ trang Liên bang Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sáng 9.5, nhân kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.

Nga tổng duyệt hoành tráng cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Khánh Minh (Theo RT) |

Hơn 13.000 quân nhân Nga cùng 132 xe quân sự, lăn bánh trên Quảng trường Đỏ hôm 7.5 trong buổi tổng duyệt hoành tráng cho lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng phát xít 9.5.

Quân đội Nga phô diễn vũ khí khủng trong tổng duyệt lễ duyệt binh 9.5

Ngọc Vân |

Hàng nghìn quân nhân, hàng trăm khí tài quân sự và các loại máy bay đã tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng, chuẩn bị cho cuộc duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng phát xít 9.5.