Nét đẹp ngày Tết tại phố ông đồ "chính hãng" ở TPHCM

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Mỗi độ Tết đến Xuân về, tại khu vực đường Trần Quý, Phó Cơ Điều (Quận 11, TPHCM) lại nhộn nhịp hơn bởi nhiều ông đồ ra viết những câu đối, câu liễn. Nhiều người dân cũng tìm đến đây để nhờ các ông đồ viết chữ về treo, trưng bày ở nhà.

 
Mỗi mùa Tết đến xuân về, tại tuyến đường Trần Quý, Phó Cơ Điều (quận 11, TPHCM) lại rực rỡ sắc đỏ bởi những câu đối do nhiều ông đồ thực hiện.
 
Ông Đái Kiên Cường (đường Phó Cơ Điều, Quận 11): “Tôi theo nghề được hơn 30 năm. Viết chữ dịp Tết là phong tục mỗi năm, cứ thế viết cũng mấy chục năm rồi. Năm nay, lượng khách giảm đi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19”.
 
Các ông đồ viết cả chữ Quốc ngữ và chữ Hán, tùy vào nhu cầu của khách hàng. Mức giá từ 50.000-300.000 đồng, tùy vào chất liệu và kích thước của giấy, cũng như yêu cầu và độ khó của tác phẩm.
 
Một gian hàng của ông đồ Huỳnh Trí Cầu (đường Trần Quý, Quận 11) đông đúc khách.
 
Cứ mỗi dịp tháng Chạp hàng năm, các ông đồ lại bày bàn ghế, mài mực vàng giấy đỏ để viết những lời chúc, câu đối Tết ý nghĩa cho mọi người.
 
Nhiều người dân đến đây đặt chữ để về treo trong nhà trong dịp năm mới.
 
"Lượng khách năm nay có đông nhưng không bằng mọi năm. Tôi còn sức thì sẽ còn viết. Tôi thấy tôi bây giờ vẫn đủ sức viết mà, không bị run tay nên cứ việc viết", ông Huỳnh Trí Cầu chia sẻ.
 
Việc treo những câu đối, câu liễn trong nhà dịp năm mới là một truyền thống đẹp. Vào mỗi dịp Tết, người dân cũng tìm đến con đường này vì ở đây có nhiều ông đồ lâu năm viết chữ.
 
Người tìm đến con chữ của các ông đồ không chỉ mua về cho bản thân mà rất nhiều trong số đó còn mua để tặng người quen, bạn bè như một món quà ý nghĩa dịp tết.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Trẻ nhỏ, người già háo hức mua tò he ở phố ông đồ

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Những ngày qua, sạp hàng tò he được đặt tại đường mai - phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1, TPHCM) đang thu hút rất đông người dân khi đến đây. Đặc biệt, các bạn nhỏ hay người lớn tuổi đều tỏ ra rất thích thú với các hình nặn đầy màu sắc sặc sỡ này.

Tâm sự chuyện "cho chữ" của 2 thế hệ ông đồ, bà đồ trong ngày Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đến Phố ông đồ, người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những ông đồ, bà đồ trong những tà áo dài mải miết ngồi viết chữ trên giấy liễn dưới những mái lều lợp tranh, cỏ với hoa mai, hoa đào. Có những ông đồ, bà đồ tuổi còn trẻ, có những người đến từ phương xa... song họ có chung niềm say mê thư pháp.

Dàn áo dài rực rỡ "đổ bộ" phố ông đồ lớn nhất TPHCM trước giờ khai mạc

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Mặc dù chưa đến giờ chính thức khai mạc, Phố ông đồ lớn nhất TPHCM đã đón hàng nghìn người xúng xính áo dài "đổ bộ" tới đây chụp hình, tham quan trong sáng ngày chủ nhật cuối tuần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trẻ nhỏ, người già háo hức mua tò he ở phố ông đồ

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Những ngày qua, sạp hàng tò he được đặt tại đường mai - phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1, TPHCM) đang thu hút rất đông người dân khi đến đây. Đặc biệt, các bạn nhỏ hay người lớn tuổi đều tỏ ra rất thích thú với các hình nặn đầy màu sắc sặc sỡ này.

Tâm sự chuyện "cho chữ" của 2 thế hệ ông đồ, bà đồ trong ngày Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đến Phố ông đồ, người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những ông đồ, bà đồ trong những tà áo dài mải miết ngồi viết chữ trên giấy liễn dưới những mái lều lợp tranh, cỏ với hoa mai, hoa đào. Có những ông đồ, bà đồ tuổi còn trẻ, có những người đến từ phương xa... song họ có chung niềm say mê thư pháp.

Dàn áo dài rực rỡ "đổ bộ" phố ông đồ lớn nhất TPHCM trước giờ khai mạc

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Mặc dù chưa đến giờ chính thức khai mạc, Phố ông đồ lớn nhất TPHCM đã đón hàng nghìn người xúng xính áo dài "đổ bộ" tới đây chụp hình, tham quan trong sáng ngày chủ nhật cuối tuần.