Náo nhiệt phiên chợ tết nhân đạo ở thành phố biển

NGUYÊN ANH |

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thành 3 phiên chợ tết nhân đạo lưu động. Điểm đầu tiên diễn ra tại bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, 2 điểm còn lại là xã đảo Hòn Tre và xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải.

Tuần lễ chợ tết nhân đạo lưu động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Tân Sửu 2021.
Tuần lễ chợ tết nhân đạo lưu động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Tân Sửu 2021.
Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang cho biết, qua các hoạt động phiên chợ sẽ hỗ trợ quà cho hộ gia đình chính sách, khó khăn, hộ nghèo, bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo, ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết. Ông Oai chi sẻ: “Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, giúp bà con nghèo đón tết được ấm cúng và đầy đủ hơn. Sau phiên chợ hôm nay ở Bệnh viện đa khoa Kiên Giang thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với bà con ở huyện đảo Kiên Hải, mang không khí tết ra đảo cho họ”.
Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang cho biết, qua các hoạt động phiên chợ sẽ hỗ trợ quà cho hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, những bệnh nhân, học sinh nghèo, ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết. Ông Oai chi sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ để hoạt động diễn ra được nhanh chóng, đầy đủ phục vụ cho bà con. Rất cảm ơn tất cả những đơn vị đồng hành, những tình nguyện viên đã tham gia phục vụ chương trình bằng cả tấm lòng. Và chúng tôi sẽ mang không khí ấm áp sôi nổi này tiếp tục đến với huyện đảo Kiên Hải cho bà con".
Tham gia chợ tết nhân đạo, bà con được ăn tiệc chay miễn phí, cắt tóc, khám chữa bệnh và nhận thuốc miễn phí. Ngoài ra 100 suất quà mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng tiền mặt cũng được trao tay đến với những hoàn cảnh khó khăn. 250 suất quà mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng để bà con tham gia mua sắm ở gian hàng đồng giá. Tất cả sản phẩm được đổi bằng phiếu tặng trước đó nên bà con không phải trả tiền.
Tham gia chợ tết nhân đạo, bà con được ăn tiệc chay miễn phí, cắt tóc, khám chữa bệnh và nhận thuốc miễn phí. Ngoài ra 100 suất quà mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng tiền mặt cũng được trao tay đến với những hoàn cảnh khó khăn. 250 suất quà mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng để bà con tham gia mua sắm ở gian hàng đồng giá. Tất cả sản phẩm được đổi bằng phiếu tặng trước đó nên bà con không phải trả tiền.
Tham gia chợ tết nhân đạo, bà con được ăn tiệc chay miễn phí, cắt tóc, khám chữa bệnh và nhận thuốc miễn phí. Ngoài ra 100 suất quà mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng tiền mặt cũng được trao tay đến với những hoàn cảnh khó khăn. 250 suất quà mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng để bà con tham gia mua sắm ở gian hàng đồng giá. Tất cả sản phẩm được đổi bằng phiếu tặng trước đó nên bà con không phải trả tiền.
Tham gia chợ tết nhân đạo, bà con được ăn tiệc chay miễn phí, cắt tóc, khám chữa bệnh và nhận thuốc miễn phí. Ngoài ra 100 suất quà mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng tiền mặt cũng được trao tay đến với những hoàn cảnh khó khăn. 250 suất quà mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng để bà con tham gia mua sắm ở gian hàng đồng giá. Tất cả sản phẩm được đổi bằng phiếu tặng trước đó nên bà con không phải trả tiền.
Đến từ sớm tham gia phiên chợ, bà con được thưởng thức bữa tiệc chay với nhiều món ăn ngon do những thành viên của hội, chi hội chuẩn bị. Người nhặt rau, người nấu nướng, người bày biện thức ăn... ai nấy đều tất bật luôn tay để kịp hoàn tất những suất ăn ngon cho bà con đến dự. Bà Lâm Mỹ Ngọc, thành viên tham gia phục vụ chương trình vừa xới những nồi cơm bốc khói nghi ngút vui vẻ nói: “Tôi làm cho bếp từ thiện hơn 10 năm nay, chương trình gì ở đâu cũng tham gia không thấy mệt. Nhìn bà con có bữa ăn ngon là lòng mình vui rồi. Mấy chị em ở đây ai cũng tham gia làm nhiệt tình, không nề hà việc lớn nhỏ nên chúng tôi như 1 gia đình vậy“.
Không chỉ mang niềm vui cho người già, trẻ nhỏ mà những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Kiên Giang có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận quà. Ông Nguyễn Văn Phúc đang điều trị bệnh thận tại bệnh viện, hoàn cảnh rất khó khăn nay nhận được món quà tết ông thấy xúc động vô cùng. “Tôi thấy được các cơ quan tổ chức quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của mình, phần quà không phải quá lớn nhưng mình thấy rất ấm lòng vì cũng được chăm lo tết, thấy phấn khởi lắm“, ông Phúc tâm sự.
Không chỉ mang niềm vui cho người già, trẻ nhỏ mà những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Kiên Giang có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận quà. Ông Nguyễn Văn Phúc đang điều trị bệnh thận tại bệnh viện, hoàn cảnh rất khó khăn nay nhận được món quà tết ông thấy xúc động vô cùng. “Tôi thấy được các cơ quan tổ chức quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của mình, phần quà không phải quá lớn nhưng mình thấy rất ấm lòng vì cũng được chăm lo tết, thấy phấn khởi lắm“, ông Phúc tâm sự.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Huê, ngụ thành phố Rạch Giá gia đình thuộc diện khó khăn lại đông con nên mỗi cái tết đến với chị là 1 gánh nặng không hề nhỏ. Chị Huê tâm sự: “Nhà tôi thì 3 đứa con đều đang tuổi đi học, rất nhiều chi phí phải lo hàng ngày. Cơm 3 bữa đã là khó nói chi đủ đầy ngày tết. Năm nay được nhận quà tết như vầy vui không gì tả vì nó giảm bớt phần nào khó khăn, cũng có chút ít mua sắm cho con cái”.Chị Nguyễn Thị Cẩm Huê, ngụ thành phố Rạch Giá gia đình thuộc diện khó khăn lại đông con nên mỗi cái tết đến với chị là 1 gánh nặng không hề nhỏ. Chị Huê tâm sự: “Nhà tôi thì 3 đứa con đều đang tuổi đi học, rất nhiều chi phí phải lo hàng ngày. Cơm 3 bữa đã là khó nói chi đủ đầy ngày tết. Năm nay được nhận quà tết như vầy vui không gì tả vì nó giảm bớt phần nào khó khăn, cũng có chút ít mua sắm cho con cái”.
Bữa cơm chay ngày cuối năm dành cho bà con tham gia chợ tết nhân đạo không chỉ thơm ngon mà còn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Rất đông bà con cùng nhau ăn uống và dành những lời thăm hỏi cho nhau dù họ là những người xa lạ. Chính điều đó càng làm cho chương trình trở nên ấm cúng hơn như 1 đại gia đình cùng quây quần ăn bữa cơm chung trong những ngày giáp tết.
Bữa cơm chay ngày cuối năm dành cho bà con tham gia chợ tết nhân đạo không chỉ thơm ngon mà còn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Bà con cùng nhau ngồi ăn bữa cơm chung vui vẻ như người thân mặc dù họ đều xa lạ lần đầu gặp nhau. Tất cả đều có người phục vụ mang đến tận bàn và có nhóm tình nguyện viên phụ trách dọn dẹp.
Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang cho biết thêm ngoài hoạt động phiên chợ tết nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang và các nhà tài trợ trao tặng 1.500 phần quà tết cho người nghèo trong tỉnh trị giá trên 1 tỉ đồng.
Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang cho biết thêm ngoài hoạt động phiên chợ tết nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang và các nhà tài trợ trao tặng 1.500 phần quà tết cho người nghèo trong tỉnh trị giá trên 1 tỉ đồng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ rộn ràng hoa Tết Tân Sửu

MINH THƯ - NGỌC TRÂM |

Trải qua gần 100 năm gắn bó với hoa kiểng, làng hoa Bà Bộ (phường Long Hoà, TP Cần Thơ) vẫn nhộp nhịp dịp Tết đến xuân về. Mặc dù, dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho thị trường hoa, nhưng công tác chuẩn bị hoa cho dịp Tết Tân Sửu nơi đây vẫn rộn ràng hơn bao giờ hết.

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam tất bật vào vụ Tết

Thanh Chung |

Những ngày này, người dân ở Quảng Nam tất bật làm hương để kịp cung ứng cho thị trường Tết Tân Sửu 2021.

Chợ hoa “siêu to” ở Hà Nội nhộn nhịp ngày giáp Tết

TẠ QUANG |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng An trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ - Hà Nội) là khoảng thời gian chợ hoa buôn bán đông đúc nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ rộn ràng hoa Tết Tân Sửu

MINH THƯ - NGỌC TRÂM |

Trải qua gần 100 năm gắn bó với hoa kiểng, làng hoa Bà Bộ (phường Long Hoà, TP Cần Thơ) vẫn nhộp nhịp dịp Tết đến xuân về. Mặc dù, dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho thị trường hoa, nhưng công tác chuẩn bị hoa cho dịp Tết Tân Sửu nơi đây vẫn rộn ràng hơn bao giờ hết.

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam tất bật vào vụ Tết

Thanh Chung |

Những ngày này, người dân ở Quảng Nam tất bật làm hương để kịp cung ứng cho thị trường Tết Tân Sửu 2021.

Chợ hoa “siêu to” ở Hà Nội nhộn nhịp ngày giáp Tết

TẠ QUANG |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng An trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ - Hà Nội) là khoảng thời gian chợ hoa buôn bán đông đúc nhất.