Nắng nóng và COVID-19 khiến đường phố Hà Nội rất vắng trong ngày cuối tuần

PHẠM ĐÔNG |

Những ngày qua do thời tiết nắng nóng kéo dài và lo ngại dịch COVID-19, người dân Hà Nội hạn chế ra đường, cũng như không tụ tập đông người nơi công cộng.
Khu vực nhà hát lớn - trung tâm của Hà Nội khá vắng vẻ so với thường ngày.
yến đường Tràng Tiền - Hàng Bài, được xem là nhộn nhịp bậc nhất Thủ đô dường như cũng chững lại, không huyên náo như mọi ngày.
Thời tiết nắng nóng là một phần nguyên nhân khiến phố phường trung tâm Hà Nội vắng vẻ. Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 15.5 dù là ngày cuối tuần nhưng nhiều tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm rất vắng vẻ.
Khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm thường ngày rất đông người dân đi lại nhưng thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp và nắng nóng nên nơi đây chỉ lác đác vài người dân qua lại.
Anh Cao Trung Dũng (Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Những dịp cuối tuần tôi vẫn thường hay lên bờ hồ Hoàn Kiếm tập thể dục, nhưng do dịch bệnh nên tôi cũng hạn chế lui tới nơi đông người".
Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rất vắng bóng người dân qua lại
Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội các hàng quán gần như đã đóng cửa hết sau chỉ thị mới nhất của UBND TP. Hà Nội.
Đường Phan Đình Phùng vốn được mệnh danh là “con đường lãng mạn nhất Hà Nội” vì thời nắng nóng nay cũng đìu hiu, vắng vẻ.
Thường ngày, vào cuối tuần phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm) nhộn nhịp với những hàng ăn vặt phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Từ ngày 30.4 đến nay, con phố này im lìm, cửa hàng đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tại hồ Tây, nơi thường ngày rất đông các người dân Thủ đô tập trung để đi dạo và chụp ảnh nay cũng thưa thớt và gần như không có bóng người.


PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dịch vụ cho thuê căn hộ ở hồ Tây ế ẩm vì dịch bệnh COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Không chỉ mặt bằng kinh doanh, dịch vụ căn hộ cho thuê ở Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch COVID-19 quay trở lại.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày bầu cử 23.5.2021

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 23.5, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện trọng đại này, thành phố Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, trang trí các tấm pano, khẩu hiệu hưởng ứng ngày hội của toàn dân.

Hà Nội vắng vẻ: Hình ảnh hiếm hoi vào ngày cuối tuần

Nhật Huy - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 9.5), dù là ngày cuối tuần nhưng rất ít người dân đến các địa điểm công cộng ở Hà Nội để vui chơi, trái với sự đông đúc, náo nhiệt trước đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Dịch vụ cho thuê căn hộ ở hồ Tây ế ẩm vì dịch bệnh COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Không chỉ mặt bằng kinh doanh, dịch vụ căn hộ cho thuê ở Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch COVID-19 quay trở lại.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày bầu cử 23.5.2021

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 23.5, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện trọng đại này, thành phố Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, trang trí các tấm pano, khẩu hiệu hưởng ứng ngày hội của toàn dân.

Hà Nội vắng vẻ: Hình ảnh hiếm hoi vào ngày cuối tuần

Nhật Huy - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 9.5), dù là ngày cuối tuần nhưng rất ít người dân đến các địa điểm công cộng ở Hà Nội để vui chơi, trái với sự đông đúc, náo nhiệt trước đây.