Nắng nóng như chảo lửa, người dân Hà Nội quấn kén như "Ninja"

Sơn Tùng - Thảo Anh |

Dù đã sang giữa tháng 8, miền Bắc vẫn phải gồng mình chống chọi đợt nắng nóng như chảo lửa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Hà Nội đã liên tiếp chạm mốc 38 độ C. Người dân phải quấn kín mít như "Ninja" khi ra đường.
 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt.
Nắng nóng gay gắt khiến sinh hoạt thường ngày của người dân Hà Nội trở nên khó khăn. Ảnh: Sơn Tùng.
Nắng nóng gay gắt khiến sinh hoạt thường ngày của người dân Hà Nội trở nên khó khăn. Ảnh: Sơn Tùng.
 
 
Người dân mưu sinh chật vật trong cái nắng chạm mốc 40 độ C. Ảnh: Sơn Tùng.
 
 
 
Nhiều người phải quấn khăn kín lên đầu để tránh cái nắng cháy da.
 
 
 
Nóng đỉnh điểm là vào thời gian giữa trưa, đầu giờ chiều trong ngày. Người dân khi đi ra ngoài đường phải mặc trang phục kín mít. Ảnh: Sơn Tùng.
 
Những người hành nghề xe ôm phải tranh thủ bóng râm, cố gắng có giấc ngủ trưa.
 
 
 
Nhiều người tận dụng bóng râm của cây cối ven đường làm nơi tránh nắng khi đợi đèn đỏ.
 
 
Tin vui cho người dân miền Bắc là từ đêm nay, có thể có mưa dông xoa dịu nắng nóng. Từ ngày mai (16.8), nắng nóng có xu hướng giảm.
Sơn Tùng - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 15.8: Miền Bắc nắng dịu dần nhưng nhiệt vẫn ở mức cao

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 15.8, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nắng nóng, cần lưu ý gì để lốc điều hòa ôtô không nhanh hỏng

Tan Tan (T.H) |

Điều hoà hỏng là một thảm hoạ trong những ngày nắng nóng hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết một trong những nguyên nhân  chính khiến lốc điều hòa hỏng nhanh lại chính từ sai lầm của nhiều tài xế.

Dự báo thời tiết 14.8: Miền Bắc lại tiếp tục nắng nóng gia tăng, chạm 40 độ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.8, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết 15.8: Miền Bắc nắng dịu dần nhưng nhiệt vẫn ở mức cao

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 15.8, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nắng nóng, cần lưu ý gì để lốc điều hòa ôtô không nhanh hỏng

Tan Tan (T.H) |

Điều hoà hỏng là một thảm hoạ trong những ngày nắng nóng hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết một trong những nguyên nhân  chính khiến lốc điều hòa hỏng nhanh lại chính từ sai lầm của nhiều tài xế.

Dự báo thời tiết 14.8: Miền Bắc lại tiếp tục nắng nóng gia tăng, chạm 40 độ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.8, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.