Nắng nóng như "chảo lửa": Bệnh nhân, người nhà vạ vật tránh nắng

NGỌC ANH |

Những ngày đầu hè, thời tiết nắng nóng như "chảo lửa" người dân đi khám bệnh khá vất vả khi phải tìm cách tránh nắng nóng trong lúc đợi chờ kết quả khám bệnh.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 3.6, các tỉnh miền Bắc ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C. Đỉnh điểm ngoài trời có khi lên tới 40 độ C.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 3.6, các tỉnh miền Bắc ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C. Đỉnh điểm ngoài trời có khi lên tới 40 độ C.
Sáng 2/6, ghi nhận tại bệnh viện Bạch Mai người bệnh và người nhà bệnh nhân nằm, ngồi la liệt tại các khu vực hành lang, tranh thủ tìm nơi râm mát để “trốn” nắng nóng gay gắt của mùa hè.
Sáng 3.6, ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nằm, ngồi la liệt tại các khu vực hành lang, tranh thủ tìm nơi râm mát để “trốn” nắng nóng gay gắt của mùa hè.
Chú Đức (Hà Nội) cho biết: “Tôi đến đây từ 7h sáng để khám cái vai bị đau xem thế nào mà đã thấy nắng nóng lắm rồi. Giờ tôi đang chờ lấy kết quả nên ngồi đây đợi. Nắng quá, mới đầu mùa hè mà nắng thế này không biết mấy hôm nữa thế nào.”
Ông Minh Đức (Hà Nội) cho biết: “Tôi đến đây từ 7h sáng để khám vai bị đau xem thế nào mà đã thấy nắng nóng lắm rồi. Giờ tôi đang chờ lấy kết quả nên ngồi đây đợi. Nắng quá, mới đầu mùa hè mà nắng thế này không biết mấy hôm nữa thì còn nắng đến mức nào.”
Phương tiện “mang luồng gió mát đến” duy nhất cho người dân là những chiếc quạt giấy.
Phương tiện “mang luồng gió mát đến” duy nhất cho người dân là những chiếc quạt giấy.
Một số người dân tranh thủ chợp mắt giữa nắng nóng.
Một số người dân tranh thủ chợp mắt giữa nắng nóng. Những người còn lại vạ vật đợi kết quả hoặc đợi người thân đi mua đồ ăn về ăn trưa.
Bệnh nhân được nhân viên y tế che ô khi phải di chuyển dưới thời tiết nắng nóng.
Bệnh nhân được nhân viên y tế che ô khi phải di chuyển dưới thời tiết nắng nóng.
Người dân trang bị kín mít từ đầu đến chân để tránh nắng khi phải di chuyển đến nơi khác trong viện.
Người dân trang bị kín mít từ đầu đến chân để tránh nắng khi đi mua đồ ăn.
Ghi nhận tại bệnh viện Nhi Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám không đông nên bệnh viện khá vắng vẻ. Khu vui chơi trẻ em thường ngày rất đông trẻ em thì nay chỉ có vài bé chơi.
Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám không đông nên bệnh viện khá vắng vẻ. Khu vui chơi trẻ em thường ngày rất đông trẻ em thì nay chỉ có vài bé chơi.
Chị Xuân và anh Thành (Hà Nam) cho biết: “Chúng tôi đi từ 3h sáng ở Hà Nam lên đây để khám cho cháu. Cháu ốm thì phải đưa đi chứ nắng nóng thế này chúng tôi cũng không muốn đưa cháu đi. Cũng may bệnh viện khá vắng, hôm nay cũng có gió nên cũng đỡ hơn chút.”
Chị Xuân và anh Thành (Hà Nam) cho biết: “Chúng tôi đi từ 3h sáng ở Hà Nam lên đây để khám cho cháu. Cháu ốm thì phải đưa đi chứ nắng nóng thế này chúng tôi cũng không muốn đưa cháu đi. Cũng may bệnh viện khá vắng, hôm nay cũng có gió nên cũng đỡ hơn chút.”
Những ngày tới, khả năng nắng nắng
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, những ngày tới, khả năng nắng nóng sẽ tăng dần và chỉ số UV vẫn rất cao. Người dân vẫn nên hạn chế ra đường vào các khung giờ nắng nóng cao điểm từ 12h đến 17h chiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, tia UV cao nguy hiểm cho sức khoẻ con người mức nào?

THANH NGA (Medical News Today) |

Trong những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, chỉ số tia UV tăng cao và có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Medical News Today đã chỉ ra những tác hại của tia UV cũng như cách phòng tránh để bạn có thể bảo đảm được sức khỏe của mình.

Dự báo thời tiết 3.6: Bắc Bộ ngày nắng cháy da, chiều tối mưa như trút

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.6, các tỉnh miền Bắc ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C. Đến chiều tối, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trải nghiệm nắng nóng cháy da chạm ngưỡng 55 độ C ngoài trời Hà Nội

Thảo Anh - Phương Anh - Thanh Chân |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ quan trắc. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc thực nghiệm nhiệt độ ngoài trời lúc 14h chiều 1.6.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nắng nóng gay gắt, tia UV cao nguy hiểm cho sức khoẻ con người mức nào?

THANH NGA (Medical News Today) |

Trong những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, chỉ số tia UV tăng cao và có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Medical News Today đã chỉ ra những tác hại của tia UV cũng như cách phòng tránh để bạn có thể bảo đảm được sức khỏe của mình.

Dự báo thời tiết 3.6: Bắc Bộ ngày nắng cháy da, chiều tối mưa như trút

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.6, các tỉnh miền Bắc ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C. Đến chiều tối, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trải nghiệm nắng nóng cháy da chạm ngưỡng 55 độ C ngoài trời Hà Nội

Thảo Anh - Phương Anh - Thanh Chân |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ quan trắc. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc thực nghiệm nhiệt độ ngoài trời lúc 14h chiều 1.6.