Nắng nóng gay gắt, người dân trùm kín mít khi ra đường

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Thành phố đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, có thời điểm lên đến 37 độ C, khiến nhiều người khi ra đường phải trùm kín mít.

Người dân đứng chờ đèn đỏ dưới cái nắng gay gắt của TP Hồ Chí Minh. Đa phần mọi người đều che chắn cẩn thận, kín mít.
Vào những ngày nắng nóng gay gắt ở TP Hồ Chí Minh, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân che chắn kín mít khi ra đường. Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây ra thời tiết nắng nóng tại miền Nam là do áp cao cận nhiệt đới. Nắng nóng tại miền Nam sẽ còn kéo dài và trong nửa đầu tháng 4 sẽ vào cao điểm.
Được biết, trong 2 ngày tiếp theo, TP Hồ Chí Minh vẫn sẽ duy trì nền nhiệt cao, từ 25 - 34 độ C. Thời điểm nắng nóng cao nhất trong ngày từ 12 giờ đến 16 giờ.
Dưới thời tiết nắng nóng, nhiều người tìm nơi có bóng mát trong lúc dừng chờ đèn đỏ tại đường Võ Văn Kiệt.
 
Dự kiến 2 ngày tiếp theo, TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì nền nhiệt cao. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12h-16h.
Theo ghi nhận của PV, vào khung giờ từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, nhiều tài xế công nghệ hạn chế nhận khách, dừng tránh nắng dưới bóng râm.
Theo ghi nhận của PV, vào khung giờ từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, nhiều tài xế công nghệ hạn chế nhận khách, dừng tránh nắng dưới bóng râm.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào khung giờ cao điểm nắng nóng trong ngày, nhiều tài xế công nghệ hạn chế nhận khách, nghỉ ngơi dưới bóng râm.
Một tài xế cho biết, vào giờ cao điểm nắng nóng tầm giữa trưa và đầu giờ chiều, không có nhiều khách ra đường, “Với những khách đặt chuyến gần thì tôi cũng đồng ý đi, còn nếu xa quá thì tôi không nhận. Mấy anh em chạy chung đây cũng vậy, vì nắng quá, đi xe dễ bị say nắng lắm”.
“Với những khách đặt chuyến gần, tôi nhận cuốc xe. Nếu xa quá thì tôi không nhận. Mấy bạn xung quanh đây cũng vậy, vì nắng quá, đi xe dễ bị say nắng” - một tài xế công nghệ cho hay.
 
Một số người tận dụng bóng mát ở dưới những cây cổ thụ để tránh nắng, tranh thủ chợp mắt.
 
"2 ngày vừa rồi nắng kinh khủng, tôi cứ phải đi rửa mặt liên tục cho mát” - Chị Út (TP Thủ Đức) chia sẻ.
Dọc các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) xuất hiện nhiều quán giải khát. Một số nơi còn cung cấp nước miễn phí cho người đi đường.
Dọc các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) xuất hiện nhiều quán giải khát. Một số nơi còn cung cấp nước miễn phí cho người đi đường.
Dọc các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức), có nhiều điểm bán nước giải khát. Một số nơi còn cung cấp nước miễn phí cho người đi đường.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong những ngày thời tiết nắng nóng, để đảm bảo sức khỏe,  người dân hạn chế đi ra đường khi không thật sự cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, người dân cần che chắn cẩn thận. Bên cạnh đó, người dân cần bổ sung nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả… trong những ngày nắng nóng.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo tình hình nắng nóng gay gắt còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trong những ngày thời tiết nắng nóng, để đảm bảo sức khỏe, người dân hạn chế đi ra đường khi không thật sự cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, người dân cần che chắn cẩn thận. Bên cạnh đó, bổ sung nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả,…
NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ, có nơi trên 37 độ C

HẠ MÂY |

TPHCM - Ngày 27.3, nắng nóng vẫn duy trì chủ đạo tại khu vực TP Hồ Chí Minh.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 36 độ C

HẠ MÂY |

TPHCM - Trong ngày 25.3, nắng nóng tiếp tục diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ.

Cách bôi kem chống nắng chuẩn nhất trong những ngày nắng nóng đổ lửa

AN AN - MINH HÀ |

TS Vũ Nguyệt Minh - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương khuyến cáo nguyên tắc quan trọng nhất khi sử dụng kem chống nắng trong thời tiết nắng nóng gay gắt là bôi đủ lượng cần thiết.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các ông lớn đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ, có nơi trên 37 độ C

HẠ MÂY |

TPHCM - Ngày 27.3, nắng nóng vẫn duy trì chủ đạo tại khu vực TP Hồ Chí Minh.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 36 độ C

HẠ MÂY |

TPHCM - Trong ngày 25.3, nắng nóng tiếp tục diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ.

Cách bôi kem chống nắng chuẩn nhất trong những ngày nắng nóng đổ lửa

AN AN - MINH HÀ |

TS Vũ Nguyệt Minh - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương khuyến cáo nguyên tắc quan trọng nhất khi sử dụng kem chống nắng trong thời tiết nắng nóng gay gắt là bôi đủ lượng cần thiết.