Nắng nóng gay gắt người bệnh vật vã tại bệnh viện

NGỌC ANH - HỒNG LAN |

Nắng nóng gay gắt trong những ngày gần đây khiến người già và trẻ em “đua nhau” nhập viện, những người khỏe mạnh cũng rã rời với thời tiết. Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Nắng chói chang, như thiêu, như đốt không chỉ khiến người khỏe mạnh sợ ra đường, mà còn làm người bị bệnh thêm ốm và người nhà bệnh nhân thêm mệt mỏi. Ghi nhận vào đầu giờ chiều ngày 22.6 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, người nhà bệnh nhân đội nắng đi mua đồ bổ sung còn thiếu để chăm sóc bệnh nhân. - Ảnh Ngọc Anh
Nắng chói chang, như thiêu, như đốt không chỉ khiến người khỏe mạnh sợ ra đường, mà còn làm người bị bệnh thêm ốm và người nhà bệnh nhân thêm mệt mỏi. Ghi nhận vào khoảng 11h sáng ngày 22.6, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, dưới thời tiết nắng nóng ở mức đỉnh điểm người nhà bệnh nhân đội khăn, mặc áo chống nắng đi mua đồ bổ sung còn thiếu để chăm sóc bệnh nhân. Ảnh Ngọc Anh
Khi vận chuyển bệnh nhân, các nhân viên y tế dùng ô để che nắng, chắn cái nóng như rang cho bệnh nhân.
Khi vận chuyển bệnh nhân, các nhân viên y tế phải dùng ô để che nắng trước cái nóng như rang cho bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Anh
Người nhà bệnh nhân mệt mỏi nghỉ ngơi bên ngoài sảnh chờ của bệnh viện vào giờ nghỉ trưa. Ảnh Ngọc Anh
Người nhà bệnh nhân mệt mỏi ngồi chờ bên ngoài sảnh của bệnh viện vào giờ nghỉ trưa. Ảnh Ngọc Anh
Tranh thủ ngủ dưới ghế trước phòng chờ khám bệnh.
Nhiều người tranh thủ ngủ dưới ghế trước phòng chờ khám bệnh để tránh cái nắng bên ngoài vì trong phòng chờ có bố trí quạt. Ảnh: Ngọc Anh
Tại bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng bệnh nhi tăng lên đáng kể
Tại bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng bệnh nhi tăng lên đáng kể so với đầu mùa. Gia đình bé Nguyễn Thị Phượng (Hải Dương) cho biết: "Nắng nóng đến ốm cả người mà cháu nhà tôi quá nghịch, chúng tôi lo cháu bị bệnh tăng động nên phải đưa cháu lên tận đây để khám. Từ sáng đến giờ tôi cũng phải đi đi lại lại suốt ở đây. Không biết rồi về có ốm nữa không, nhưng mà giờ nắng nóng quá nên rất mệt mỏi". Ảnh: Hồng Lan
Nắng kèm theo gió nóng nhưng vì chiều con trai đang ốm nên anh Lê Văn Thanh (Quảng Ninh) vân cho cháu ra sân chơi để chơi cùng các bạn.
Nắng kèm theo gió nóng nhưng vì chiều con trai đang ốm nên anh Lê Văn Thanh (Quảng Ninh) vẫn cho cháu ra sân chơi để chơi cùng các bạn một lúc. Ảnh: Hồng Lan
Cố ngủ dưới bóng mát của cây cối.
Dù nắng nóng nhưng vì quá mệt mỏi nên nhiều người nhà bệnh nhân vẫn phải cố nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây cối. Ảnh Hồng Lan
La liệt người nhà, người bệnh ngồi dưới bóng mát của cây cối để nghỉ ngơi và đợi chờ kết quả khám buổi sáng tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh Ngọc Anh
La liệt người nhà, người bệnh ngồi dưới bóng mát của cây cối để nghỉ ngơi và đợi chờ kết quả khám buổi sáng tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh Ngọc Anh
Tìm một góc khuất của tòa nhà để nghỉ ngơi. Ảnh: Ngọc Anh
Thậm chí nhiều người tìm một góc khuất của tòa nhà để nghỉ ngơi. Ảnh: Ngọc Anh
Chị Đỗ Thị Ngân (Thanh Hóa) chia sẻ: Tôi ở đây 15 ngày để chăm con ốm rồi, ngày nào cũng ra đây nằm nghỉ trưa, tránh nắng chứ cũng không biết đi đâu. Hôm nay người ta đuổi không cho ngồi ở đây. Nhưng mà ra chỗ khác vừa không có gió lại quá nóng, đành phải quay lại đây ngồi. Không biết đợt nắng này có kéo dài không chứ cứ thế này thì có khi tôi cũng ốm theo con mất.”
Chị Đỗ Thị Ngân (Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi ở đây 15 ngày để chăm con ốm rồi, ngày nào cũng ra đây nằm nghỉ trưa, tránh nắng chứ cũng không biết đi đâu. Hôm nay người ta đuổi không cho ngồi ở đây. Nhưng mà ra chỗ khác vừa không có gió lại quá nóng, đành phải quay lại đây ngồi. Không biết đợt nắng này có kéo dài không chứ cứ thế này thì có khi tôi cũng ốm theo con mất.” Ảnh Ngọc Anh
Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 22.6, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 8 - 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Do nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao... Người dân nên
Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 22.6, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 8 - 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.... Những ngày tới, nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn, do đó người dân nên hạn chế ra đường để bảo vệ sức khỏe của bản thân.  Ảnh Ngọc Anh
NGỌC ANH - HỒNG LAN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 22.6: Nắng nóng gay gắt bỏng rát, có nơi đến 42 độ C

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi 41 - 42 độ C.

Đà Nẵng: Bất chấp nắng nóng, người dân đổ xô đi xem nhật thực hiếm có

Hương Mai |

Mặc dù nắng nóng nhưng người dân Đà Nẵng vẫn tập trung đông đúc tại Công viên Biển Đông để quan sát hiện tượng nhật thực hiếm có.

“Vặt trụi” hàng cây xanh đô thị giữa nắng nóng gay gắt

QUANG ĐẠI |

Trong thời tiết nắng nóng khốc liệt, hàng cây xanh cao, tỏa bóng mát sum suê tại TP. Vinh (Nghệ An) bị “vặt trụi” cành lá để thực hiện dự án cải tạo mương.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 22.6: Nắng nóng gay gắt bỏng rát, có nơi đến 42 độ C

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi 41 - 42 độ C.

Đà Nẵng: Bất chấp nắng nóng, người dân đổ xô đi xem nhật thực hiếm có

Hương Mai |

Mặc dù nắng nóng nhưng người dân Đà Nẵng vẫn tập trung đông đúc tại Công viên Biển Đông để quan sát hiện tượng nhật thực hiếm có.

“Vặt trụi” hàng cây xanh đô thị giữa nắng nóng gay gắt

QUANG ĐẠI |

Trong thời tiết nắng nóng khốc liệt, hàng cây xanh cao, tỏa bóng mát sum suê tại TP. Vinh (Nghệ An) bị “vặt trụi” cành lá để thực hiện dự án cải tạo mương.