Nắng nóng đỉnh điểm: Bệnh nhân và người nhà ngột thở tìm nơi tránh nắng

Phan Anh - Hà Phương |

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài nhất trong năm. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C khiến lượng người nhập viện tăng cao. Nhiệt độ tăng cao cộng với không khí ngột ngạt tại các bệnh viện khiến cho bệnh nhân và người nhà không dấu nổi sự mệt mỏi.


 Tại bệnh viện Bạch Mai, người nhà và bệnh nhân hớt hải chạy qua khoảng sân rộng phía trước bệnh viện với cái oi nóng đầu giờ chiều.
Tại bệnh viện Bạch Mai, người nhà và bệnh nhân hớt hải chạy qua khoảng sân rộng phía trước bệnh viện với cái oi nóng đầu giờ chiều.
 
 Nhiệt độ ngoài trời vào những ngày qua luôn tạo một sức nóng với sự oi bức cùng với hiệu ứng đô thị luôn đốt nóng bầu không khí lên tới hơn 40 độ C
 
 Người nhà đi chăm sóc bệnh nhân nghỉ trưa với khuôn mặt đầy mỏi mệt trong không khí oi nóng.
 
 Không khí ngột ngạt tại các bệnh viện khiến ai ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi.
 
 Một người đàn ông tranh thủ nghỉ trưa dưới bóng cây.
 
 Hình ảnh đông đúc thường thấy trong những ngày nắng nóng như thế này tại bệnh viện Bạch Mai.
 
Thời tiết nắng nóng cùng với không khí ngột ngạt tại các bệnh viện lớn khiến cho các bệnh nhân và người nhà cũng cảm thấy mệt mỏi.
 
 Trong cái nắng nóng như đổ lửa, thời gian chờ khám bệnh như kéo dài thêm.
 
 Trong khu chờ khám bệnh, vào thời điểm 12h trưa hàng trăm người ngồi, nằm chờ đến giờ vào khám bệnh.
 
 Do nắng nóng cùng với số lượng người đến khám chữa bệnh, chăm sóc người nhà quá động khiến cho việc tìm một chỗ ngả lưng cũng trở nên khó khăn. 
 
Tại bệnh viện nhi, bố mẹ và các  em nhỏ phải vật lộn với cái nắng nóng. 
 
  Nhiệt độ trong không khí vào khoảng từ 12 giờ đến 15 giờ hàng ngày đều đạt ngưỡng khoảng trên 40 độ C khiến cho người già và trẻ nhỏ nhập viện tăng cao.
 
 Tại bệnh viện Việt Đức, nhiều người tranh thủ nghỉ trưa ngoài khuôn viên bệnh viện và trùm khăn ướt lên đầu để giảm nhiệt. Ông Nguyễn Đình Lực (Điện Biên) chia sẻ: "Tôi đưa con đến mổ tại bệnh viện Bạch Mai đã hơn tuần rồi. Bình thường thì vạ vật cũng được nhưng hai ba hôm gần đây nóng quá, tôi cũng chỉ đi xuống ăn cơm rồi lại lên phòng ngay. Ăn miếng cơm thôi mà cũng thấy khổ sở"
 
 Nắng nóng kéo dài khiến người nhà và các bệnh nhân phải lao đao tìm mọi nơi tránh nóng.
 
 Các y bác sĩ cũng phải vật lộn với cái nắng nóng oi ả.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 11 đến 16 giờ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến ngày 7.7.
Phan Anh - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.