Nắng như đổ lửa, người Đà Nẵng bịt kín ra đường, tìm bóng râm trú mát

Hữu Long |

Đà Nẵng đang đối mặt với những ngày nắng nóng gay gắt kỷ lục. Để chống chọi với cái nắng "như thiêu như đốt", người dân ra đường trùm kín người, áo chống nắng hoặc tìm bóng cây, gầm cầu nghỉ ngơi.

Theo dự báo thời tiết, tại khu vực Đà Nẵng vào hôm nay có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Theo dự báo thời tiết, tại khu vực Đà Nẵng vào hôm nay có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Theo dự báo thời tiết, tại khu vực Đà Nẵng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Hình ảnh phóng viên ghi nhận vào trưa 1.6, nhiều đường phố vắng bóng người. Riêng tại một số tuyến đường có nhà cao tầng, cái nóng oi bức hơn bình thường.
Ghi nhận của PV, để chống chọi với cái nắng như đổ lửa này, người dân Thủ đô ra đường với “thời trang” kín mít toàn thân bằng áo dài tay, áo chống nắng, thậm chí quấn cả khăn lên đầu để bớt nóng. Khi ra đường luôn tận dụng những bóng dâm trên đường để tránh nắng.
Để chống chọi với cái nắng như đổ lửa này, người dân Đà Nẵng ra đường với quần áo kín mít toàn thân. Nhiều người dân lao động tay chân tuy vất vả trong quá trình làm việc do nắng nóng nhưng đều cố gắng ra đường.
Những chiếc áo chống nắng trở thành vật bất ly thân với nhiều người, đặc biệt chị em phụ nữ vào những ngày này. Ngoài ra, để chống chọi với nắng nóng, nhiều người phải thường xuyên sử dụng nước để duy trì sức khỏe.
Những chiếc áo chống nắng trở thành vật bất ly thân với nhiều người, đặc biệt chị em phụ nữ vào những ngày này. Ngoài ra, để chống chọi với thời tiết oi bức, nhiều người phải thường xuyên uống nước để duy trì nhiệt độ cơ thể.
Những chiếc áo chống nắng trở thành vật bất ly thân với nhiều người, đặc biệt chị em phụ nữ vào những ngày này. Ngoài ra, để chống chọi với thời tiết oi bức, nhiều người phải thường xuyên uống nước để duy trì nhiệt độ cơ thể.
Những chiếc áo chống nắng trở thành vật bất ly thân với nhiều người, đặc biệt chị em phụ nữ vào những ngày này. Ngoài ra, để chống chọi với nắng nóng, nhiều người phải thường xuyên sử dụng nước để duy trì sức khỏe.
Nhiều phương tiện xe máy tìm bóng râm, nghỉ ngơi dưới gầm cầu trong buổi trưa hè nắng nóng. Theo dự báo, nắng nóng ở Đà Nẵng còn tiếp tục kéo dài 4-5 ngày tới, nền nhiệt độ tăng có thể lên trên 40 độ C.
Nhiều phương tiện xe máy tìm bóng râm, nghỉ ngơi dưới gầm cầu trong buổi trưa hè nắng nóng. Theo dự báo, nắng nóng ở Đà Nẵng còn tiếp tục kéo dài 4-5 ngày tới, nền nhiệt độ tăng có thể lên trên 40 độ C.
Nhiều phương tiện xe máy tìm bóng râm, nghỉ ngơi dưới gầm cầu trong buổi trưa hè nắng nóng. Theo dự báo, nắng nóng ở Đà Nẵng còn tiếp tục kéo dài 4-5 ngày tới, nền nhiệt độ tăng có thể lên trên 40 độ C.
Nhiều phương tiện xe máy, nhiều người lao động tìm bóng râm, nghỉ ngơi dưới gầm cầu trong buổi trưa hè nắng nóng.
Theo dự báo, nắng nóng ở Đà Nẵng còn tiếp tục kéo dài 4-5 ngày tới, nền nhiệt độ tăng có thể lên trên 40 độ C. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi ra đường cần bảo vệ cơ thể trước ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, mọi người cần uống nước đầy đủ, tránh mất nước cho cơ thể.
Theo dự báo, nắng nóng ở Đà Nẵng còn tiếp tục kéo dài 4-5 ngày tới, nền nhiệt độ tăng có thể lên trên 40 độ C. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi ra đường cần bảo vệ cơ thể trước ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, mọi người cần uống nước đầy đủ, tránh mất nước cho cơ thể.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn sử dụng điều hoà đúng cách trong đợt nắng gay gắt phòng COVID-19

Nhóm PV |

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM, yếu tố giúp ngăn chặn COVID-19 lây lan là nên hạn chế sử dụng điều hòa, mở cửa để phòng thoáng khí. Tuy nhiên, với điều kiện nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C, người dân cũng cần cân đối các biện pháp phòng dịch và chống nóng, chỉ bật điều hoà từ 27 độ C trở lên.

Cách tránh nóng của dân xóm chạy thận những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang |

Trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, người dân xóm chạy thận tại phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) đã nghĩ ra nhiều cách để chống chọi với cái nóng hầm hập như "chảo lửa" trong các căn phòng trọ cũ kỹ.

Nghiên cứu mới gây sốc về tỉ lệ tử vong do nắng nóng trên thế giới

Hải Anh |

Hơn 1/3 số ca tử vong do nhiệt trên thế giới mỗi năm là do hệ quả trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu, theo nghiên cứu mới nhất công bố ngày 31.5.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hướng dẫn sử dụng điều hoà đúng cách trong đợt nắng gay gắt phòng COVID-19

Nhóm PV |

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM, yếu tố giúp ngăn chặn COVID-19 lây lan là nên hạn chế sử dụng điều hòa, mở cửa để phòng thoáng khí. Tuy nhiên, với điều kiện nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C, người dân cũng cần cân đối các biện pháp phòng dịch và chống nóng, chỉ bật điều hoà từ 27 độ C trở lên.

Cách tránh nóng của dân xóm chạy thận những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang |

Trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, người dân xóm chạy thận tại phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) đã nghĩ ra nhiều cách để chống chọi với cái nóng hầm hập như "chảo lửa" trong các căn phòng trọ cũ kỹ.

Nghiên cứu mới gây sốc về tỉ lệ tử vong do nắng nóng trên thế giới

Hải Anh |

Hơn 1/3 số ca tử vong do nhiệt trên thế giới mỗi năm là do hệ quả trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu, theo nghiên cứu mới nhất công bố ngày 31.5.