Nam Định: Hàng nghìn học sinh xếp chữ chào mừng ngày Quốc khánh

VŨ MỪNG |

Nam Định - Ngày 2.9, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) lần thứ IX và Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 5000 vận động viên.
1
Lễ khai mạc được tổ chức với sự tham gia diễu hành của 26 khối với trên 5.000 vận động viên cùng các em học sinh. Ảnh: V.M
2
Sau 2 năm phải tạm dừng do dịch COVID-19, ngày hội Văn hoá - Thể thao huyện Hải Hậu được tổ chức năm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương. Ảnh: V.M
3
Nhân dịp này, hàng nghìn diễn viên, vận động viên của 34 xã, thị trấn và các cơ quan tham gia tranh tài ở các môn thể thao như bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng; những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc như: đi kheo, múa sư tử, trống cà rùng, kèn đồng... Ảnh: V.M
45
45
Một số môn nghệ thuật văn hoá truyền thống ở các địa phương được UBND huyện Hải Hậu cùng người dân địa phương nỗ lực khôi phục tạo nên một Ngày hội Văn hoá - Thể thao vô cùng ấn tượng. Ảnh: V.M
 
 
Các tiết mục tham dự đều do các nghệ sỹ đồng quê “tự biên, tự diễn”, vừa sâu sắc về nội dung, vừa có giá trị nghệ thuật. Qua đó cho thấy, phong trào văn hoá, văn nghệ ở Hải Hậu phát triển đa dạng ở nhiều loại hình nghệ thuật, có chiều sâu và diện rộng. Ảnh: V.M
9
Màn đồng diễn này không chỉ gây ấn tượng bởi số lượng các em học sinh tham gia mà còn bởi không gian trình diễn của tiết mục. Ảnh: V.M
10
Ban tổ chức Đại hội ước tính, đã có hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài địa phương tìm về với Hải Hậu nhân dịp này. Ảnh: V.M
10
Nhân dịp này, những nét văn hoá đặc sắc của mảnh đất Hải Hậu cũng đã được giới thiệu nhằm thúc đẩy sự phát triển của du lịch. Ảnh: V.M
12
Ngày hội Văn hoá - Thể thao ở Hải Hậu đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong huyện làm cho cuộc sống trở nên phong phú, sinh động hơn. Ảnh: V.M
VŨ MỪNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước dự lễ gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9 tại Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Ngày 2.9, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2022) với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Giao lưu bóng chuyền chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, tại khu ga Tiên Kiên – Lâm Thao (Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Lào), các đơn vị đường sắt trong khu ga đã tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19.8.1945 - 19.8.2022 )và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2022).

Nam Định: Sôi nổi, kịch tính giải thi bơi chải trên hồ Vị Xuyên

VŨ MỪNG |

Nam Định - Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, hướng tới Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ IX, sáng 27.8, tại Hồ Vị Xuyên (TP.Nam Định) đã diễn ra giải thi bơi chải tỉnh Nam Định năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch nước dự lễ gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9 tại Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Ngày 2.9, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2022) với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Giao lưu bóng chuyền chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, tại khu ga Tiên Kiên – Lâm Thao (Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Lào), các đơn vị đường sắt trong khu ga đã tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19.8.1945 - 19.8.2022 )và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2022).

Nam Định: Sôi nổi, kịch tính giải thi bơi chải trên hồ Vị Xuyên

VŨ MỪNG |

Nam Định - Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, hướng tới Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ IX, sáng 27.8, tại Hồ Vị Xuyên (TP.Nam Định) đã diễn ra giải thi bơi chải tỉnh Nam Định năm 2022.