Mướt mồ hôi trong cái nắng như thiêu của Hà Nội

Duy Hiệu |

Nhiệt độ lên cao có nơi lên tới 40 độ C khiến Hà Nội hóa "chảo lửa", những người dân đi trên đường phố những ngày này đang phải chịu không khí ngột ngạt, khó chịu.

Khu vực Hà Nội, hôm nay (22.6), trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Thời tiết ngột ngạt khiến nhiều người dân không muốn ra đường, với những người có công việc phải ra ngoài những ngày này, những chiếc khẩu trang, mũ, áo chống nắng dường như là vật bất ly thân.
Khu vực Hà Nội, hôm nay (22.6), trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Thời tiết ngột ngạt khiến nhiều người dân không muốn ra đường, với những người có công việc phải ra ngoài những ngày này, những chiếc khẩu trang, mũ, áo chống nắng dường như là vật bất ly thân.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài 1-2 ngày tới; ở Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài 1-2 ngày tới; ở Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.
Những người dân sinh sống tại Hà Nội những ngày này, có lẽ luôn mong chờ một cơn mưa giải nhiệt sẽ đến, chấm dứt tình trạng nắng nóng như thiêu.
Những người dân sinh sống tại Hà Nội những ngày này, có lẽ luôn mong chờ một cơn mưa giải nhiệt sẽ đến, chấm dứt tình trạng nắng nóng như thiêu.
Một người đàn ông mướt mồ hôi, ngồi nghỉ tạm bên đường trong cái nắng như thiêu như đốt.
Một người đàn ông mướt mồ hôi, ngồi nghỉ tạm bên đường trong cái nắng như thiêu như đốt.
Với những công nhân làm việc ở các công trình, không tránh khỏi việc phải tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng.
Với những công nhân làm việc ở các công trình, không tránh khỏi việc phải tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng.
Nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Những người đi đường cố gắng tìm những bóng râm khi chờ đèn đỏ.
Những người đi đường cố gắng tìm những bóng râm khi chờ đèn đỏ.
Trong 2 ngày tới chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội, Đà Nẵng có giá trị từ 8 - 10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Trong 2 ngày tới chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội, Đà Nẵng có giá trị từ 8 - 10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Mũ, kính, khẩu trang luôn đi cùng người dân khi ra đường.
Một nữ công nhân môi trường trang bị đầy đủ mũ, kính râm, khẩu trang khi ra đường.

Duy Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Hãi hùng trước nắng nóng thiêu đốt ở Nhật Bản, Ấn Độ và Triều Tiên

C.T (T/H) |

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Ấn Độ, Triều Tiên... cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng kinh hoàng.

Hà Nội nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ tăng cao đến mức nào?

Thảo Anh |

Khu vực Hà Nội, hôm nay (22.6), trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Dự báo thời tiết 22.6: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, trên 41 độ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 22.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt có nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.       

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hãi hùng trước nắng nóng thiêu đốt ở Nhật Bản, Ấn Độ và Triều Tiên

C.T (T/H) |

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Ấn Độ, Triều Tiên... cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng kinh hoàng.

Hà Nội nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ tăng cao đến mức nào?

Thảo Anh |

Khu vực Hà Nội, hôm nay (22.6), trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Dự báo thời tiết 22.6: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, trên 41 độ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 22.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt có nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.