Muôn kiểu bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19 trên thế giới

Phương Thảo |

Đã có 211 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận có dịch COVID-19. Để chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 và giảm tải cho các bệnh viện lớn, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang tiến hành gấp rút xây dựng các bệnh viện dã chiến.

 
Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits tại Manhattan, Thành phố New York, Mỹ được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến để giảm tải cho các bệnh viện. Ảnh: Reuters.
 
Nhà thờ St. John the Divine ở Manhattan, Mỹ được sử dụng làm bệnh viện dã chiến để giảm tải cho các bệnh viện. Ảnh: Reuters.
 
Những lều bạt y tế cho các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được dựng ngay trong Trung tâm Hội nghị Ernest N. Morial ở New Orleans, Louisiana, Mỹ. Ảnh: Reuters.
 
Một bệnh viện dã chiến tạm thời tại khu liên hợp thể thao Ibirapuera ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Reuters.
 
Các công nhân xây dựng đang gấp rút xây dựng một bệnh viện dã chiến bên trong Trung tâm Hội nghị Miami Beach ở Miami Beach, Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters.
 
Hàng trăm giường bệnh cho các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được lắp đặt tại một trung tâm mua sắm của Iran. Ảnh: Reuters.
 
Một bệnh viện dã chiến mới đang được xây dựng ở ngoại ô Mát-xcơ-va, Nga. Ảnh: Reuters.
 
Trung tâm hội nghị Detroit TCF được chuyển đổi thành một bệnh viện dã chiến ở Detroit, Michigan, Mỹ. Ảnh: Reuters.
 
Tàu bệnh viện USNS Mercy đến cảng Los Angeles để hỗ trợ các cơ sở y tế trong khu vực tại San Pedro, California, Mỹ.  Ảnh: Reuters.
 
Một bệnh viện dã chiến đang được lắp đặt bên trong khuôn viên bệnh viện Ostra Sjukhuset, tại Gothenburg, Thụy Điển.  Ảnh: Reuters.
 
Trung tâm tổ chức sự kiện CenturyLink Field được bố trí hàng trăm giường bệnh để cách ly các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, ở Seattle, Washington, Mỹ.  Ảnh: Reuters.
 
Các công nhân đang lắp ráp một bệnh viện dã chiến tạm thời với 200 giường bệnh cho những người tiếp xúc với các trường hợp mắc COVID-19 tại Sân bóng đá Shoreline ở Shoreline, Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters.
 
Hàng trăm giường bệnh được chuẩn bị cho các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại trung tâm hội nghị IFema ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
 
Một bệnh viện dã chiến tạm thời được xây dựng tại Sân vận động Pacaembu ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Reuters.
 
Các tình nguyện viên đang lắp đặt giường bên trong Hội chợ Sadi ở Novi Sad, Serbia để đón các bệnh nhân mắc SARS-Cov-2 đến điều trị. Ảnh: Reuters.
 
Quân đội Serbia vận chuyển giường bệnh bên trong Hội trường 1 của Hội chợ Belgrade. Hội trường này sẽ tiếp nhận các bệnh nhân mắc các triệu chứng nhẹ của virus SARS-CoV-2 tại Belgrade, Serbia. Ảnh: Reuters.
 
Một nhân viên y tế đang kiểm tra các thiết bị tại một bệnh viện dã chiến tại làng Kemayoran Athletes, ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.
 
Những căn lều đang được dựng trong bãi đậu xe của Bệnh viện Quân đội ở Bogota, Colombia để giải quyết tình trạng thiếu giường bệnh cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại quốc gia này. Ảnh: Reuters.
Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu thiết kế điển hình cho bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19

THÔNG CHÍ |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng yêu cầu các đơn vị đưa ra các phương án, giải pháp cụ thể về kỹ thuật, quy mô, tính chất, sự cấp bách và thời gian sử dụng của bệnh viện dã chiến để đưa ra thiết kế điển hình cho xây dựng công trình khẩn cấp.

Nóng nhất hôm nay: Ấn Độ biến 20.000 toa tàu thành bệnh viện dã chiến

DUNG HÀ |

Ấn Độ biến 20.000 toa tàu thành bệnh viện dã chiến; Singapore tung gói cứu trợ thứ ba chống dịch COVID-19; Mỹ: Hỏa hoạn ở sân bay thiêu rụi hàng nghìn xe hơi... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 6.4.

Thái tử Charles khai trương bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Anh

Lê Thanh Hà |

Thông qua đường truyền video kết nối từ nơi cách ly hiện nay tại Scotland, Thái tử Anh Charles đã "khai trương" bệnh viện dã chiến đầu tiên chống dịch COVID-19 tại Anh hôm 3.4, theo hãng thông tấn AP.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nghiên cứu thiết kế điển hình cho bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19

THÔNG CHÍ |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng yêu cầu các đơn vị đưa ra các phương án, giải pháp cụ thể về kỹ thuật, quy mô, tính chất, sự cấp bách và thời gian sử dụng của bệnh viện dã chiến để đưa ra thiết kế điển hình cho xây dựng công trình khẩn cấp.

Nóng nhất hôm nay: Ấn Độ biến 20.000 toa tàu thành bệnh viện dã chiến

DUNG HÀ |

Ấn Độ biến 20.000 toa tàu thành bệnh viện dã chiến; Singapore tung gói cứu trợ thứ ba chống dịch COVID-19; Mỹ: Hỏa hoạn ở sân bay thiêu rụi hàng nghìn xe hơi... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 6.4.

Thái tử Charles khai trương bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Anh

Lê Thanh Hà |

Thông qua đường truyền video kết nối từ nơi cách ly hiện nay tại Scotland, Thái tử Anh Charles đã "khai trương" bệnh viện dã chiến đầu tiên chống dịch COVID-19 tại Anh hôm 3.4, theo hãng thông tấn AP.