Mùng 6 Tết, hàng quán Hà Nội rục rịch mở cửa trở lại

Kim Sơn |

Hà Nội - Hôm nay là ngày đầu tiên người dân quay trở lại làm việc, nhiều hàng quán ở Thủ đô cũng đã rục rịch mở cửa phục vụ khách hàng.
Ghi nhận của PV Lao Động ngày 27.01 (tức mùng 5 Tết), nhiều quán cà phê thương hiệu lớn đã mở cửa.
Ghi nhận của PV Lao Động ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết), nhiều quán cà phê thương hiệu lớn đã mở cửa.
Dù nhiệt độ giảm sâu, người dân vẫn muốn tìm đến các địa điểm này thư giãn, nhâm nhi tách cà phê.
Dù nhiệt độ giảm sâu, người dân vẫn muốn tìm đến các địa điểm này thư giãn, nhâm nhi tách cà phê.
Có quán mới mở cửa hôm nay, bàn ghế vẫn xếp chồng lên nhau.
Có quán mới mở cửa hôm nay, bàn ghế vẫn xếp chồng lên nhau.
Nhiều lượt khách ghé thương hiệu phở Thìn trên phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm).
Nhiều lượt khách ghé thương hiệu phở Thìn trên phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm).
Trong khi đó, tại khu vực cổng phủ Tây Hồ, các cửa hàng bún cá đông nườm nượp khách đến chiêm bái rồi nghỉ ăn trưa tại đây.
Trong khi đó, tại khu vực cổng phủ Tây Hồ, các cửa hàng bún cá cũng đã mở cửa phục vụ du khách.
Giá cho một tô bún cá là 60 nghìn đồng/bát.
Giá cho một tô bún cá là 60 nghìn đồng.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều hàng quán “cửa đóng then cài”.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều hàng quán “cửa đóng then cài”.
Cửa hàng sách Lâm (phố Đinh Lễ) cũng đã quay trở lại phục vụ bạn đọc yêu sách.
Cửa hàng sách Lâm (phố Đinh Lễ) cũng đã quay trở lại phục vụ bạn đọc yêu sách.
Một cửa hàng quần áo trên phố Tràng Tiền.
Một cửa hàng thời trang trên phố Tràng Tiền.
Nhiều shop quần áo trên phố Huế chưa trở lại phục vụ khách hàng.
Nhiều shop quần áo trên phố Huế vẫn chưa mở cửa.
Cửa hàng số 55 trên phố này treo biển với thông báo đến ngày 29.01 (tức mùng 8 Tết) mới mở cửa trở lại.
Cửa hàng tại số 55 trên phố này treo biển với thông báo đến ngày 29.1 (tức mùng 8 Tết) mới mở cửa trở lại.
Kim Sơn
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm thương mại, hàng quán vỉa hè hút khách dịp đầu năm

Trang Hà - Khương Duy |

Những ngày đầu năm mới Quý Mão, nhiều trung tâm thương mại tại Hà Nội đông đúc khách tới mua sắm, vui chơi; các quán ăn cũng tấp nập người ra vào liên tục.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Phố cổ Hà Nội đông đúc ngày đầu năm, hàng quán hoạt động hết công suất

Chí Long |

Tối 1 Tết, đường phố Hà Nội đã trở nên đông đúc, tấp nập người đổ ra đường và các điểm tham quan ở Thủ đô để đi vui chơi, gặp gỡ đầu năm.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Trung tâm thương mại, hàng quán vỉa hè hút khách dịp đầu năm

Trang Hà - Khương Duy |

Những ngày đầu năm mới Quý Mão, nhiều trung tâm thương mại tại Hà Nội đông đúc khách tới mua sắm, vui chơi; các quán ăn cũng tấp nập người ra vào liên tục.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Phố cổ Hà Nội đông đúc ngày đầu năm, hàng quán hoạt động hết công suất

Chí Long |

Tối 1 Tết, đường phố Hà Nội đã trở nên đông đúc, tấp nập người đổ ra đường và các điểm tham quan ở Thủ đô để đi vui chơi, gặp gỡ đầu năm.