Mùng 3 Tết, khách tiếp tục đổ về Vũng Tàu du xuân, tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vào Mùng 3 Tết, lượng khách du lịch đổ về thành phố biển Vũng Tàu khá đông. Nhiều du khách vẫn chọn bãi tắm là điểm đến để vui chơi trong những ngày đầu năm.

Từ khoảng 6h30 sáng, các bãi tắm tại TP.Vũng Tàu đã đông khách du lịch vui chơi, tắm biển. Do thủy triều xuống, bãi cát rất rộng nên dù đông người nhưng không bị “chật cứng” như chiều mùng 2 Tết. Ảnh: T.A
Từ sáng  3.2, các bãi tắm tại TP.Vũng Tàu đã đông khách du lịch vui chơi, tắm biển. Ảnh: T.A
Khá đông các du khách vui vẻ checkin, tạo dáng, chụp ảnh trên bãi biển. Chị Ngọc Tú (du khách đến từ Tây Ninh) cho biết, nhóm vừa đến từ sáng sớm, ăn sáng bằng món bánh khọt của Vũng Tàu rồi cùng nhau xuống bãi tắm vui chơi. Ảnh: T.A
Nhiều du khách vui vẻ checkin, tạo dáng, chụp ảnh trên bãi biển. Chị Ngọc Tú (du khách đến từ Tây Ninh) cho biết, nhóm của chị  vừa đến Vũng Tàu sáng sớm nay, ăn sáng bằng món bánh khọt của Vũng Tàu rồi cùng nhau xuống bãi tắm vui chơi. Qua ghi nhận, nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại khu vực Bãi Sau vẫn treo biển hết phòng. Nhiều chỗ cho biết khách đã đặt phòng kín đến hết 5.2. Ảnh: T.A
Thủy triều xuống, hàng ngàn người dân, du khách ra viếng Miếu Hòn Bà sáng mùng 3 Tết. Ảnh: T.A
Thủy triều xuống, hàng ngàn người dân địa phương, cùng một số du khách ra viếng Miếu Hòn Bà sáng mùng 3 Tết. Ảnh: T.A
Phải đi xuống dốc và vượt qua dải đá lởm chởm mới lên được miếu. Anh Phạm Ngọc Tuy (một người ra viếng miếu) cho biết, anh cùng gia đình ra thắp nhang đầu năm, cầu cho mưa thuận, gió hòa, nghề đi biển của gia đình được thuận lợi. Cũng có nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau ra viếng miếu.
Phải đi xuống dốc và vượt qua dải đá gập ghềnh, lởm chởm cùng hàng trăm bậc thang mới đến được miếu. Anh Phạm Ngọc Tuy (một người ra viếng miếu) cho biết, anh cùng gia đình ra thắp nhang đầu năm, cầu cho mưa thuận, gió hòa, nghề đi biển của gia đình được thuận lợi. Ảnh: T.A
Một trong những bãi giữ xe cho người dân xuống biển viếng miếu hòn Bà chật cứng. Ảnh: T.A
Một trong những bãi giữ xe cho người dân xuống biển viếng Miếu Hòn Bà chật cứng. Cơ quan chức năng cho biết tình hình an ninh trật tự khá ổn định, không có trường hợp chặt, chém... đối với du khách. Ảnh: T.A
Tuyến đường Thùy Vân khá đông phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Những tuyến đường ven biển khác cũng nhiều phương tiện lưu thông. Còn những tuyến đường khác trong nội ô TP.Vũng Tàu thì lưu thông khá thông thoáng. Ảnh: T.A
Tuyến đường Thùy Vân vẫn có nhiều phương tiện dừng đậu và lưu thông với tốc độ chậm. Những tuyến đường ven biển khác như đường Hoàng Hoa Thám (kết nối Bãi Trước - Bãi Sau) cũng nhiều phương tiện lưu thông hơn. Theo thống kê từ Phòng CSGT tỉnh, từ 31.1 đến nay có khoảng 31 vụ TNGT nhưng không có thiệt hại về người. Ảnh: T.A
Khu vực đường Hạ Long mới gắn biển cấm đậu xe trên một đoạn ngắn từ trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên nhiều phương tiện đã bất chấp đậu ngay sát biển cấm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin và tiến hành xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: T.A
Khu vực đường Hạ Long mới gắn biển cấm đậu xe trên một đoạn từ trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên nhiều phương tiện đã bất chấp đậu ngay sát biển cấm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin và tiến hành xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: T.A
Ngoài biển, nhiều người dân, du khách cũng tập trung tại công viên Bãi Trước, nơi có phối cảnh hổ hùng tráng của Vũng Tàu để du xuân, chụp ảnh. Ảnh: T.A
Ngoài biển, nhiều người dân, du khách cũng tập trung tại công viên Bãi Trước, nơi có phối cảnh hổ hùng tráng của Vũng Tàu để du xuân, chụp ảnh. Ảnh: T.A
hoặc tập trung thư giãn nghỉ ngơi, trò chuyện tại các quán cà phê có không gian thoáng đãng. Nhiều quán cafe có dán thông báo tăng thêm phụ thu trong những ngày Tết, dao động từ 5-10 ngàn đồng/phần đồ uống. Theo dự kiến, trong mùng 3 Tết,  vẫn có lượng lớn du khách tiếp tục đến Bà Rịa - Vũng Tàu du xuân Ảnh: T.A
Hoặc nhiều người tập trung thư giãn nghỉ ngơi, trò chuyện tại các quán cà phê có không gian thoáng đãng. Nhiều quán cafe có dán thông báo tăng thêm phụ thu trong những ngày Tết, dao động từ 5-10 ngàn đồng/phần đồ uống. Theo dự kiến, trong mùng 3 Tết, vẫn có lượng lớn du khách tiếp tục đến Bà Rịa - Vũng Tàu du xuân Ảnh: T.A
Hình ảnh Vũng Tàu ngày mùng 3 Tết
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Biển Vũng Tàu chật cứng người chiều mùng 2 Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 2.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), du khách đổ về TP.Vũng Tàu  đông hơn nên các bãi biển chật cứng người.

Biển Vũng Tàu “nóng dần” với khách du xuân mùng 2 Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 2.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), TP.Vũng Tàu dần trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với lượng khách du xuân đang đổ về địa phương. Các bãi tắm cũng đã trở nên đông đúc hơn.

Vũng Tàu: Những điểm đến tâm linh lâu đời, cổ kính trong dịp đầu năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ nhà thờ, viếng đình, chùa... là một trong nhiều lựa chọn của người dân trong những ngày đầu năm mới. Ngoài điểm đến về du lịch, TP.Vũng Tàu cũng có rất nhiều những điểm đến tâm linh với những đặc trưng riêng, đón đông đảo người dân, du khách đến thăm viếng trong những ngày đầu xuân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Biển Vũng Tàu chật cứng người chiều mùng 2 Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 2.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), du khách đổ về TP.Vũng Tàu  đông hơn nên các bãi biển chật cứng người.

Biển Vũng Tàu “nóng dần” với khách du xuân mùng 2 Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 2.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), TP.Vũng Tàu dần trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với lượng khách du xuân đang đổ về địa phương. Các bãi tắm cũng đã trở nên đông đúc hơn.

Vũng Tàu: Những điểm đến tâm linh lâu đời, cổ kính trong dịp đầu năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ nhà thờ, viếng đình, chùa... là một trong nhiều lựa chọn của người dân trong những ngày đầu năm mới. Ngoài điểm đến về du lịch, TP.Vũng Tàu cũng có rất nhiều những điểm đến tâm linh với những đặc trưng riêng, đón đông đảo người dân, du khách đến thăm viếng trong những ngày đầu xuân.