Mùng 2 tết: Nhiều người dân TPHCM lơ là không mang khẩu trang khi du xuân

Anh Tú |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 vào những ngày Tết Tân Sửu 2021. Thế nhưng người dân đi du xuân đầu năm tại những điểm tập trung đông đúc vẫn còn khá chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch.
Sáng và trưa 13.2 (tức mùng 2 Tết), tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM, rất đông đông người dân đến đây tham quan, du xuân.
Sáng và trưa 13.2 (tức mùng 2 Tết), tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM, rất đông người dân đến đây tham quan, du xuân.
Công tác phòng dịch
Công tác phòng dịch
Công tác phòng dịch được ban tổ chức đường hoa kiểm soạt chặt chẽ trước khi vào tham quan đường hoa.
Hầu hết nhiều người dân khi đến đây đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19
Hầu hết nhiều người dân khi đến đây đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19
Nhiều gia đình tự tin tạo dáng cùng khẩu trang y tế
Nhiều gia đình tự tin tạo dáng cùng khẩu trang y tế
Nhiều gia đình tự tin tạo dáng cùng khẩu trang y tế.
Tại khu vực trước TTTM Diamond Plaza và Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1 từ sáng sớm nhiều các bạn trẻ và gia đình đã đổ về đây để chụp hình. Nhưng rất đông mọi người đều lơ là trong việc mang khẩu trang phòng dịch.
Nhiều gia đình có con nhỏ không thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người
Nhiều gia đình có con nhỏ không thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người.
Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng vào thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro
Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng vào thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro
Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng vào thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch quận 1 rất đông người ngồi túm tụm trò chuyện, không đeo khẩu trang.
Tại nhiều địa điểm công cộng luôn có hệ thống loa phát nhắc nhở, cùng với banner cảnh báo thế nhưng nhiều người du xuân vẫn lơ là chủ quan.
Tại nhiều địa điểm công cộng luôn có hệ thống loa phát nhắc nhở, cùng với biển hiệu cảnh báo thế nhưng nhiều người dân tham gia du xuân vẫn lơ là, chủ quan.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng du xuân: Vui nhưng không quên khẩu trang phòng COVID-19

THUỲ TRANG |

Mặc dù là địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh trong đợt Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tuy nhiên người dân Đà Nẵng vẫn ý thức việc phòng chống COVID-19. Chính vì vậy, dù đi chơi, du xuân, ai cũng nhớ mang theo chiếc khẩu trang bên mình.

TPHCM: Vẫn còn việc mải mê chụp ảnh, "quên" đeo khẩu trang ở đường hoa

KHÁNH LINH |

Trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu, thời tiết đẹp, người dân TPHCM đã xuất hành đi chụp ảnh nên các đường hoa đông vui hơn những ngày trước đây. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lơ là việc mang khẩu trang, phòng dịch nơi công cộng.

Du khách đeo khẩu trang đi lễ đền Trần Nam Định ngày mùng 1 Tết

Linh Chi |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hầu hết du khách khi tới đền Trần (phường Lộc Vượng, Nam Định) đều đeo khẩu trang.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Người dân Đà Nẵng du xuân: Vui nhưng không quên khẩu trang phòng COVID-19

THUỲ TRANG |

Mặc dù là địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh trong đợt Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tuy nhiên người dân Đà Nẵng vẫn ý thức việc phòng chống COVID-19. Chính vì vậy, dù đi chơi, du xuân, ai cũng nhớ mang theo chiếc khẩu trang bên mình.

TPHCM: Vẫn còn việc mải mê chụp ảnh, "quên" đeo khẩu trang ở đường hoa

KHÁNH LINH |

Trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu, thời tiết đẹp, người dân TPHCM đã xuất hành đi chụp ảnh nên các đường hoa đông vui hơn những ngày trước đây. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lơ là việc mang khẩu trang, phòng dịch nơi công cộng.

Du khách đeo khẩu trang đi lễ đền Trần Nam Định ngày mùng 1 Tết

Linh Chi |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hầu hết du khách khi tới đền Trần (phường Lộc Vượng, Nam Định) đều đeo khẩu trang.