Mùng 1 Tết: Xếp hàng xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Với mong muốn sang năm mới việc học tập được suôn sẻ, đỗ đạt, sáng mùng 1 Tết, có rất đông các bạn học sinh, sinh viên đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.

Xin chữ đầu năm là một tục lệ truyền thống của người Á Đông thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời cũng là gửi gắm những ước nguyện năm mới trong những con chữ. Vì vậy, sáng mồng 1 Tết, ngay từ 8 giờ, rất nhiều người dân Thủ đô Hà Nội đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, phần lớn là học sin, sinh viên. Do tình hình diễn biến phức tạp, toàn bộ du khách khi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ phải thực diễn giữ khoảng cách.
Xin chữ đầu năm là một tục lệ truyền thống của người Á Đông thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời cũng là gửi gắm những ước nguyện năm mới trong những con chữ. Vì vậy, sáng mồng 1 Tết, ngay từ 8 giờ, rất nhiều người dân Thủ đô Hà Nội đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, phần lớn là học sin, sinh viên. Do tình hình diễn biến phức tạp, toàn bộ du khách khi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ phải thực hiện giữ khoảng cách.
Sau khi mua vé, du khách sẽ tiến hành sát khuẩn tay và được nhân viên nhắc nhở đeo khẩu trang liên tục trong quá trình di chuyển trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Sau khi mua vé, du khách sẽ tiến hành sát khuẩn tay và được nhân viên nhắc nhở đeo khẩu trang liên tục trong quá trình di chuyển trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tại khu vực Văn Miếu, ban tổ chức bố trí bàn viết chữ cho các ông đồ khách mời. Đây là dịp hiếm hoi trong năm mà các ông đồ "múa bút" không ngơi tay.
Đoàn Ngọc Hà Linh (học sinh lớp 9 trường THCS Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) là một trong những người có mặt từ rất sớm để xin chữ. Linh chia sẻ: "Năm sau em sẽ thi lên lớp 10 nên em muốn xin chữ "đỗ đạt". Hy vọng năm mới 2021 mọi việc sẽ được theo ý muốn".
Mỗi tờ giấy được bồi sẵn với khung treo có giá bán 100.000 đồng. Người xin chữ trả thêm 50.000 đồng để có được chữ mình muốn.
Mặc dù biết ngày mùng 1 Tết sẽ rất đông, song Nguyễn Gia Hân (học sinh lớp 7 trường THCS Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) vẫn cố gắng xếp hàng xin chữ. Gia Hân cho biết, em cũng đã tự ý thức được việc phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và trò chuyện trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Có rất đông người xếp hàng xin chữ trong sân Thái Học.
Hai chị em vui mừng sau khi "công cuộc" xin chữ đã thành công.
TẠ QUANG - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Tết cung đình xưa được tái hiện ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phan Cúc - Đình Trường |

Ngày 28.1, triển lãm tài liệu lưu trữ “Cung đình đón Tết” khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Lại thêm mấy chục tỉ vào tượng đài, vào "Văn Miếu tỉnh"

Anh Đào |

Sau Văn Miếu 72 tỉ, Hà Tĩnh làm thêm đường vào Văn Miếu: + 50 tỉ. Sau tượng đài N'Trang Lơng 67 tỉ, Đắk Nông tiếp tục làm đường, làm sân: + 90 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tết cung đình xưa được tái hiện ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phan Cúc - Đình Trường |

Ngày 28.1, triển lãm tài liệu lưu trữ “Cung đình đón Tết” khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Lại thêm mấy chục tỉ vào tượng đài, vào "Văn Miếu tỉnh"

Anh Đào |

Sau Văn Miếu 72 tỉ, Hà Tĩnh làm thêm đường vào Văn Miếu: + 50 tỉ. Sau tượng đài N'Trang Lơng 67 tỉ, Đắk Nông tiếp tục làm đường, làm sân: + 90 tỉ đồng.