Mùng 1 Tết, người dân TPHCM xuất hành đi lễ chùa cầu may

KHÁNH LINH |

Sáng mùng 1 Tết Tân Sửu, một số ngôi chùa nổi tiếng ở TPHCM rộn ràng không khí người dân đi du xuân và lễ chùa cầu may. Lượng người đi lễ chùa không quá đông đúc và công tác phòng chống dịch COVID-19 được đề cao.

Lễ chùa đầu xuân là nét văn hoá chung của người Việt Nam, cũng như nhiều nơi khác việc đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động thường thấy trong ngày mùng 1 đầu năm tại TPHCM.
Lễ chùa đầu xuân là nét văn hoá chung của người Việt Nam. Cũng như nhiều nơi khác, việc đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động thường thấy trong ngày mùng 1 đầu năm tại TPHCM.
Đi chùa không đơn thuần là cầu an mà khi đến đây, bà cũng thấy mình nhẹ nhõm, cảm giác rũ bỏ hết mọi ưu phiền, vất vả mưu sinh trong năm cũ.
Đi chùa không đơn thuần là cầu an mà khi đến đây, mọi người cảm thấy mình nhẹ nhõm, bình an, cảm giác rũ bỏ hết mọi ưu phiền, vất vả mưu sinh trong năm cũ.
Sáng ngày mùng 1 Tết Tân Sửu, tại ngôi chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TPHCM) nổi tiếng ngay tại trung tâm thành phốm người dân đổ về đây lễ chùa cầu may trong sáng mùng 1 đầu năm trong không khí bình yên, không hối hả.
Sáng mùng 1 Tết Tân Sửu, tại ngôi chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TPHCM) nổi tiếng ngay tại trung tâm TPHCM, người dân đổ về đây lễ chùa cầu an trong không khí bình yên và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Thời tiết cũng chiều lòng người nên ai ai cũng cảm thấy sảng khoái trong không khí mát mẻ, an bình khi ở chùa. Nhiều gia đình còn xúng xính áo quần vừa lễ chùa, vừa vãn cảnh chụp hình.
Thời tiết cũng chiều lòng người nên ai ai cũng cảm thấy sảng khoái trong không khí mát mẻ, an bình khi ở chùa. Nhiều gia đình còn xúng xính áo dài vừa lễ chùa, vừa vãn cảnh chụp hình.
Chị Khánh Hằng (Quận Thủ Đức) cho biết năm nào chị và gia đình cũng giữ thói quen đi chùa đầu năm. “Năm nay đền chùa không đông như các năm trước nên tôi cũng thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn“.
Chị Khánh Hằng (Quận Thủ Đức) cho biết, năm nào chị và gia đình cũng giữ thói quen đi chùa đầu năm. “Năm nay đền chùa không đông như các năm trước nên tôi cũng thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng, yên tĩnh hơn“.
Người dân thành kính thắp hương, dâng hoa lên đức phật trong ngày mùng Một Tết.
Người dân thành kính thắp hương, dâng hoa lên đức phật trong ngày mùng một Tết.
Thường các năm trước, sân phía trước tượng phật Quan Âm tại chùa Vĩnh Nghiêm thường đông kín người, nhưng năm nay lượng phật tử không quá đông đúc. Bên cạnh đó, người dân cũng ý thức về việc đứng lễ cách xa nhau để phòng chống dịch.
Thường các năm trước, sân phía trước tượng phật Quan Âm tại chùa Vĩnh Nghiêm đông kín người. Nhưng năm nay, lượng phật tử không quá đông đúc. Bên cạnh đó, người dân cũng ý thức về việc đứng lễ cách xa nhau, luôn đeo khẩu trang để phòng chống dịch.
Thầy Chúc Tịnh (sư thầy chùa Vĩnh Nghiêm) cho biết, năm nay lượng phật tử tới lễ không đông đúc như mọi năm, các sư thầy cũng phân công nhau ở các khu vực để liên tục nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
Thầy Chúc Tịnh (sư thầy chùa Vĩnh Nghiêm) hướng dẫn người dân tới lễ đánh chuông làm lễ phía ngoài điện. Thầy cũng cho biết, năm nay lượng phật tử tới lễ không đông đúc như mọi năm.
Sư thầy cũng chia sẻ, các thầy phân công nhau ở các khu vực để liên tục nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, và mong rằng dịch bệnh sớm qua đi.
Tại lối đi vào chính điện, công tác xịt khuẩn được người dân tuân thủ tuyệt đối.
Tại lối đi vào chính điện, công tác sát khuẩn được người dân tuân thủ tuyệt đối.
Đầu năm đi lễ chùa cầu an là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam.
Đầu năm đi lễ chùa cầu an là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hưng Yên vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ chùa sau giao thừa

Hương Mai |

Thời khắc giao thừa nhiều năm trước, thành phố Hưng Yên luôn kẹt cứng vì người dân đổ về xem bắn pháo hoa, lễ chùa đầu năm, thế nhưng năm nay trở nên vắng lặng hẳn...

Đêm giao thừa: Người dân đeo khẩu trang, xếp hàng dài vào lễ Chùa Hà

Hà Giang |

Đêm 30 Tết, đông đảo người dân Hà Nội xếp hàng trước cổng chùa chờ làm lễ. Ban quản lý di tích đình chùa Hà phải dựng hàng rào để đo thân nhiệt, kiểm soát số lượng người ra vào chùa, tránh tình trạng tập trung đông người.

Người dân đi lễ chùa phải đeo khẩu trang, sát khuẩn phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trở lại, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thành phố Hưng Yên vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ chùa sau giao thừa

Hương Mai |

Thời khắc giao thừa nhiều năm trước, thành phố Hưng Yên luôn kẹt cứng vì người dân đổ về xem bắn pháo hoa, lễ chùa đầu năm, thế nhưng năm nay trở nên vắng lặng hẳn...

Đêm giao thừa: Người dân đeo khẩu trang, xếp hàng dài vào lễ Chùa Hà

Hà Giang |

Đêm 30 Tết, đông đảo người dân Hà Nội xếp hàng trước cổng chùa chờ làm lễ. Ban quản lý di tích đình chùa Hà phải dựng hàng rào để đo thân nhiệt, kiểm soát số lượng người ra vào chùa, tránh tình trạng tập trung đông người.

Người dân đi lễ chùa phải đeo khẩu trang, sát khuẩn phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trở lại, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch.