Mùng 1 đầu tháng, người dân từ xa xếp hàng vái vọng trước cổng đền chùa

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Hiện nay, các cơ sở, tôn giáo, di tích,... tại Hà Nội đang phải tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Do đó, trong ngày 10.6 (tức ngày 1.5 âm lịch), một số người dân đã lựa chọn cách đứng vái vọng từ xa trước cổng đền chùa, thực hiện các nghi lễ tâm linh, tỏ lòng thành kính nhân ngày đầu tháng.
Người dân đứng từ xa vái vọng vào bên trong các cơ sở thờ tự, đền chùa
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Hà Nội đã tạm dừng các di tích, cơ sở đền chùa tôn giáo từ 17h ngày 3.5.
Hiện nay, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Hà Nội đã tạm dừng các di tích, cơ sở đền chùa.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 10.6 (tức ngày 1 tháng 5 âm lịch), mặc dù các đền, chùa như Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh trong tình trạng “đóng cửa then cài” nhưng nhiều người dân vẫn đến, đứng từ xa, vái vọng vào phía bên trong cổng chùa, tỏ lòng thành kính.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 10.6 (tức ngày 1 tháng 5 âm lịch), mặc dù các đền, chùa như Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh trong tình trạng “cửa đóng then cài” nhưng nhiều người dân vẫn đến, đứng từ xa, vái vọng vào phía bên trong cổng chùa, tỏ lòng thành kính.
Tại Phủ Tây Hồ, ngay từ sáng sớm nhiều người đã tranh thủ đến phủ, đứng từ xa vái vọng. Hầu hết mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang, đứng giãn cách để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.
Tại Phủ Tây Hồ, ngay từ sáng sớm nhiều người đã tranh thủ đến phủ, đứng từ xa vái vọng. Hầu hết mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang, đứng giãn cách để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.
Phía ngoài cổng là thông báo “Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa, dừng đón khách“.
Phía ngoài cổng là thông báo “Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa, dừng đón khách“.
Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Ngọc Long - Phó chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết, thông qua hệ thống camera giám sát được bố trí tại cổng Phủ Tây Hồ khi nhận thấy người dân tụ tập trên 10 người, phường sẽ yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành giải tán đám đông để đảm bảo công tác phòng chống dịch được an toàn.

Đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), trong tình trạng đóng cửa, người dân đến đây đều phải vái vọng từ bên ngoài. Tuy nhiên, một số người dân tới dâng lễ vẫn chưa nghiêm túc trong việc phòng dịch như đeo khẩu trang đúng cách.
Đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), trong tình trạng đóng cửa, người dân đến đây đều phải vái vọng từ bên ngoài.
Chị Chu Thị Hồng (45 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng như thường lệ chị sẽ đi chùa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên các chùa, đền đều đóng cửa; chị đứng vái vọng từ phía bên ngoài để bày tỏ lòng thành kính.
Chị Chu Thị Hồng (45 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng như thường lệ chị sẽ đi chùa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên các chùa, đền đều đóng cửa; chị đứng vái vọng từ phía bên ngoài để bày tỏ lòng thành kính.
Khung cảnh vắng lặng bên trong đền.
Khung cảnh vắng lặng bên trong đền.
ương tự, tại Chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng trong cảnh “cửa đóng then cài“. Phía bên ngoài một hàng rào chắn đã được dựng lên từ nhiều ngày cùng tấm biển thông báo “Không tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường”.
Tương tự, tại Chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng trong cảnh “cửa đóng then cài“. Phía bên ngoài một hàng rào chắn đã được dựng lên từ nhiều ngày cùng tấm biển thông báo “Không tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường”.
Nhiều người đứng từ xa vái vọng vào phía bên trong.
Nhiều người đứng từ xa vái vọng vào phía bên trong.


VƯƠNG TRẦN - KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Lễ Phật Đản: Chùa đóng cửa, người dân TPHCM vái vọng

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, nên một số chùa tại TPHCM đã đóng cửa, ngưng đón phật tử. Một số khác mở cửa và thực hiện nghiêm các quy định 5K.

Lễ Phật đản: Đền chùa "cửa đóng then cài", nhiều người vái vọng vào trong

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Tại Hà Nội, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức nội bộ, giới hạn số người tham dự, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Nhiều người dân đã đứng từ xa, tỏ lòng thành kính, vái vọng vào phía bên trong.

Ngày 7 Tết, nhiều đình chùa, di tích “cửa đóng then cài" phòng dịch

Vương Trần - Cao Nguyên |

Hôm nay (18.2) - đã là ngày thứ 3 nhiều chùa và di tích lịch sử nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội đồng loạt đóng cửa để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lễ Phật Đản: Chùa đóng cửa, người dân TPHCM vái vọng

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, nên một số chùa tại TPHCM đã đóng cửa, ngưng đón phật tử. Một số khác mở cửa và thực hiện nghiêm các quy định 5K.

Lễ Phật đản: Đền chùa "cửa đóng then cài", nhiều người vái vọng vào trong

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Tại Hà Nội, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức nội bộ, giới hạn số người tham dự, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Nhiều người dân đã đứng từ xa, tỏ lòng thành kính, vái vọng vào phía bên trong.

Ngày 7 Tết, nhiều đình chùa, di tích “cửa đóng then cài" phòng dịch

Vương Trần - Cao Nguyên |

Hôm nay (18.2) - đã là ngày thứ 3 nhiều chùa và di tích lịch sử nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội đồng loạt đóng cửa để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.