Mức xử phạt cao, dịch bùng dân vẫn thờ ơ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Minh ÁNh - Khánh Linh |

Nhiều người dân Hà Nội vẫn vô tư không đeo khẩu trang "túm năm tụm ba", đi chợ, chuyện trò... giữa lúc dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp mặc dù mức phạt lên tới 3.000.000 đồng.
Sáng sớm ngày 28.1, thông tin về những ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng liên tục tăng lên. Trong đó, đặc biệt có một người dương tính sống tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sáng sớm ngày 28.1, thông tin về những ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng liên tục tăng lên. Trong đó, đặc biệt có một người dương tính sống tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 28.1, tại một số điểm công cộng, và khu vực phố cổ gần Hàng Gai tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.
Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 28.1, tại một số điểm công cộng, và khu vực phố cổ gần Hàng Gai tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.
Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 28.1, tại một số điểm công cộng, và khu vực phố cổ gần Hàng Gai tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.
Không chỉ đối với người đi bộ, mà những người đi xe máy hay người bán hàng tại khu vực chợ tại trung tâm Hà Nội vẫn có những người không đeo khẩu trang hay thậm chí kéo tuột khẩu trang xuống cằm khi nói chuyện.
Vẫn còn nhiều trường hợp người dân bỏ qua những khuyến cáo khuyến cáo, vẫn vô tư không đeo khẩu trang khi đi lại, sinh hoạt.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, từ ngày 15.11.2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.
Trên các tuyến đường, những biển hiệu lớn để tuyên truyền phòng chống dịch vẫn được treo ở vị trí dễ nhìn để nhắc nhở người dân việc tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, từ ngày 15.11.2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, từ ngày 15.11.2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, từ ngày 15.11.2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Mặc dù PV có mặt tại khu vực này hơn 1h đồng hồ nhưng không thấy lực lượng chức năng đến nhắc nhở hay tiến hành xử phạt.
Chia sẻ với phóng viên anh N.V.L, quận Hoàn Kiếm, “mình vừa xem báo đài, số ca mắc mới có tận 82 người, vậy mà nhiều người vẫn thờ ơ. Rất mong các cấp chính quyền thắt chặt hơn nữa việc xử phạt, yêu cầu đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, để chúng tôi có một cái Tết bình yên“.
Chia sẻ với phóng viên anh N.V.L, quận Hoàn Kiếm, “mình vừa xem báo đài, số ca mắc mới có tận 82 người, vậy mà nhiều người vẫn thờ ơ. Rất mong các cấp chính quyền thắt chặt hơn nữa việc xử phạt, yêu cầu đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, để chúng tôi có một cái Tết bình yên“.
Chiều 28.1, tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu không chỉ Hải Dương, Quảng Ninh mà các tỉnh thành khác cũng phải giữ chặt hệ thống y tế. Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm ngặt, đề nghị xử phạt đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nghiêm.
Minh ÁNh - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngoài Chí Linh, chủ động phong toả thêm để khoanh vùng COVID-19 nếu cần

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu địa phương phải căn cứ tình hình thực tế, chủ động ra quyết định phong toả, giãn cách thêm các khu vực khác để khoanh vùng dập dịch COVID-19 nếu cần.

Vì sao Chí Linh, Hải Dương trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất đến nay?

Thảo Anh - PHương ANh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, dịch COVID-19 ở Hải Dương đã lây nhiễm tối thiểu 10 ngày và qua ít nhất 4 vòng lây nhiễm do biến thể mới lây lan rất nhanh.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo hàng hóa ứng phó với COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị đảm bảo đủ nguồn cung, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu giúp người dân yên tâm ứng phó với COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ngoài Chí Linh, chủ động phong toả thêm để khoanh vùng COVID-19 nếu cần

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu địa phương phải căn cứ tình hình thực tế, chủ động ra quyết định phong toả, giãn cách thêm các khu vực khác để khoanh vùng dập dịch COVID-19 nếu cần.

Vì sao Chí Linh, Hải Dương trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất đến nay?

Thảo Anh - PHương ANh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, dịch COVID-19 ở Hải Dương đã lây nhiễm tối thiểu 10 ngày và qua ít nhất 4 vòng lây nhiễm do biến thể mới lây lan rất nhanh.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo hàng hóa ứng phó với COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị đảm bảo đủ nguồn cung, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu giúp người dân yên tâm ứng phó với COVID-19.