Mức phạt kịch khung 3 triệu đồng nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang

Tạ Quang |

Mức phạt kịch khung lên đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra thờ ơ, không thực hiện đúng quy định. Ghi nhận của PV Lao Động tại Khu di tích đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) sáng ngày 15.2 (tức mùng 4.1 Âm lịch 2021).

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những ngày qua liên tiếp phát hiện thêm những ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng thời điểm này ở Lễ hội Gióng đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) nhiều người đến đây vẫn không sử dụng khẩu trang phòng dịch.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những ngày qua liên tiếp phát hiện thêm những ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng thời điểm này ở Khu di tích đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) nhiều người đến đây vẫn không sử dụng khẩu trang phòng dịch.
Sáng mùng 4 Tết Tân Sửu 2021, hàng ngàn người dân trong vùng và khách thập phương đến đi Lễ hội đền Sóc. Hình ảnh người dân không sử dụng khẩu trang dễ dàng bắt gặp ở Khu di tích du lịch đền Sóc.
Sáng mùng 4 Tết Tân Sửu 2021, hàng ngàn người dân trong vùng và khách thập phương đến Khu di tích đền Sóc. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân không sử dụng khẩu trang tại đây.
Băng rôn, khẩu hiệu được treo trước cổng ra vào, kèm bàn để chai nước khử khuẩn tay.
Băng rôn, khẩu hiệu được treo trước cổng ra vào, kèm bàn để chai nước khử khuẩn tay.
Khẩu trang được phát miễn phí cho những người người không mang.
Khẩu trang được phát miễn phí cho những người người không mang.
Nhiều người dân có ý thức đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Nhiều người dân có ý thức đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Anh Nguyễn Đình Tú (Việt Long, Sóc Sơn) chia sẻ: “Gia đình tôi và các bạn đi lễ đầu năm để cầu mong sức khoẻ cho gia đình, dịch bệnh mau qua đi. Và bản thân tôi cùng vợ, con tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch“.
Anh Nguyễn Đình Tú (Việt Long, Sóc Sơn) chia sẻ: “Gia đình tôi và các bạn đi lễ đầu năm để cầu mong sức khoẻ cho gia đình, dịch bệnh mau qua đi. Và bản thân tôi cùng vợ cũng tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch“.
“Giờ dịch đang rất phức tạp, mà nhiều người vẫn chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang cẩn thận khiến mình rất lo“, anh Tú bức xúc.
“Giờ dịch đang rất phức tạp, mà nhiều người vẫn chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang cẩn thận khiến mình rất lo“, anh Tú bức xúc.
Trao đổi với PV Lao Động, bà Lưu Thị Hồng Sen - Trưởng phòng Y tế huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết: ” Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí nhân viên túc trực từ cổng đền cho đến cửa đền. Trước khi bước chân vào cổng phải sát khuẩn tay, và vào đền sát khuẩn thêm một lần nữa. Những trường hợp nào không đeo khẩu trang sẽ không được vào lễ. Bên cạnh đó những ai không có khẩu trang sẽ được chúng tôi phát miễn phí”.
Trao đổi với PV Lao Động, bà Lưu Thị Hồng Sen - Trưởng phòng Y tế huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết: ” Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí nhân viên túc trực từ cổng đền cho đến cửa đền. Trước khi bước chân vào cổng phải sát khuẩn tay, và vào đền sát khuẩn thêm một lần nữa. Những trường hợp nào không đeo khẩu trang sẽ không được vào, bên cạnh đó những ai không có khẩu trang sẽ được chúng tôi phát miễn phí”.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, từ ngày 15.11.2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, từ ngày 15.11.2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.
Theo quan sát của PV Lao Động, tính đến 11h trưa cùng ngày lượng người đổ về Khu di tích mỗi lúc một đông, lực lượng chức năng phải căng mình ngăn không cho người dân vào Khu di tích nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Theo quan sát của PV Lao Động, tính đến 11h trưa cùng ngày lượng người đổ về Khu di tích mỗi lúc một đông, lực lượng chức năng phải tạm thời ngăn không cho người dân vào Khu di tích nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Nhắc nhở người hành hương Ngã ba Đồng Lộc đeo khẩu trang phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Theo Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), trong 3 ngày Tết, có khoảng 5.000 du khách về hành hương tại địa chỉ đỏ này.

Mùng 3 Tết: Nhiều người dân TPHCM "quên" khẩu trang khi du xuân

Tú Vũ |

Ngày mùng 3 Tết, lượng người du xuân ở các điểm công cộng đã tăng lên so với 2 ngày trước. Tuy nhiên, người dân đi chơi Tết ở TPHCM vẫn lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đi du xuân, lễ chùa đầu năm nhiều người dân "quên" đeo khẩu trang

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày mùng 2 Tết, nhiều người dân đi du xuân, đi lễ vẫn "quên mang khẩu trang" dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhắc nhở người hành hương Ngã ba Đồng Lộc đeo khẩu trang phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Theo Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), trong 3 ngày Tết, có khoảng 5.000 du khách về hành hương tại địa chỉ đỏ này.

Mùng 3 Tết: Nhiều người dân TPHCM "quên" khẩu trang khi du xuân

Tú Vũ |

Ngày mùng 3 Tết, lượng người du xuân ở các điểm công cộng đã tăng lên so với 2 ngày trước. Tuy nhiên, người dân đi chơi Tết ở TPHCM vẫn lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đi du xuân, lễ chùa đầu năm nhiều người dân "quên" đeo khẩu trang

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày mùng 2 Tết, nhiều người dân đi du xuân, đi lễ vẫn "quên mang khẩu trang" dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.