Mua sắm Tết, người dân TPHCM vẫn không quên đeo khẩu trang phòng dịch

Ngọc Lê |

Tết Tân Sửu 2021 đang cận kề, người dân TPHCM đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng đông. Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Những ngày cuối năm tại các siêu thị, trung tâm thương mại TPHCM lượng người dân đổ về đây mua sắm khá đông. Hầu hết, người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.
Bà Lê Anh, sống tại Quận 3 có mặt tại siêu thị Co.op mart Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3), cho biết: "Trước đến nay tôi đi đến những nơi đông người đều chấp hành đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Từ khi TPHCM có thêm các ca mắc COVID-19 mới tôi càng đề cao các biện pháp chống dịch".
Nhiều người dân mua sắm nhưng không quên đeo khẩu trang để phòng chống dịch.
Tại một siêu thị trên đường Cống Quỳnh (Quận 1), người dân đều đeo khẩu trang khi mua sắm.
Các nhân viên siêu thị cũng được yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trong suốt quá trình làm việc.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM tiếp tục nâng cao việc yêu cầu khách đeo khẩu trang và đo thân nhiệt khi đến tham quan, mua sắm.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khuyến cáo, nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào tại Thành phố. Người dân cần tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là; đồng thời cần thực hiện nghiêm phòng bệnh theo thông điệp 5K.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên tiệm làm móng đeo khẩu trang, "cày" quên ăn vì đông khách

Đức Mạnh |

Cận Tết, số lượng khách hàng đến tiệm làm móng tăng vọt. Giá thành nhìn chung không có sự thay đổi và người dân vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang.

Hà Nội: Tăng cường xử lý người dân không đeo khẩu trang phòng, chống dịch

Việt Dũng |

Cùng với các quận, huyện khác tại TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường xử lý người dân không đeo khẩu trang.

Cần Thơ ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Thành Nhân |

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã thành lập 3 tổ công tác lưu động tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nhân viên tiệm làm móng đeo khẩu trang, "cày" quên ăn vì đông khách

Đức Mạnh |

Cận Tết, số lượng khách hàng đến tiệm làm móng tăng vọt. Giá thành nhìn chung không có sự thay đổi và người dân vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang.

Hà Nội: Tăng cường xử lý người dân không đeo khẩu trang phòng, chống dịch

Việt Dũng |

Cùng với các quận, huyện khác tại TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường xử lý người dân không đeo khẩu trang.

Cần Thơ ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Thành Nhân |

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã thành lập 3 tổ công tác lưu động tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.