Mùa nước nổi miền Tây về chậm, nông dân "bể kèo" vụ cá tôm

Minh Ánh |

Những năm trước, vào tháng này, đi dọc các cánh đồng ở các tỉnh miền Tây, không khó để bắt gặp hình ảnh bà con nông dân đang giăng lưới, đặt trúm lươn, đẩy côn đánh bắt cá đồng. Tuy nhiên, đến nay đã giữa tháng 10 nhưng nước về đồng rất ít. Điều đó khiến sản lượng cá tôm của bà con sụt giảm.
 
Mùa nước nổi (còn gọi là mùa lũ) là một trong những nét đặc trưng của miền Tây. Nước về giúp vệ sinh đồng ruộng, bồi đắp phù sa, diệt trừ cỏ dại, chuột... Mùa nước nổi cũng là mùa khai thác các sản vật như cá linh, cua đồng, lươn, rắn, bông súng, bông điên điển...
 
Mùa nước nổi thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, tức tháng 8 - 11 dương lịch. Nhưng năm nay, nước về muộn và không nhiều, tại Cần Thơ nhờ những ngày qua có mưa nhiều nên nhiều cánh đồng đã bắt đầu ngập nước.
Mùa nước nổi thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, tức tháng 8-11 dương lịch. Nhưng năm nay, tại Cần Thơ mùa nước nổi về chậm.
Ông L.V.H (Đông Thắng, Cờ Đỏ, Cần Thơ) cho biết: "Mọi năm vào tháng 8 dương lịch, nước đã lên trắng đồng, nhưng năm nay nước về muộn, nhiều bà con cũng mong chờ".
a
Ông H. tranh thủ những ngày nước lên đi đặt trúm (một loại dụng cụ thường được đan bằng tre đặt xuống nước dùng để nhử bắt lươn).
 
Mồi để bắt lươn đồng là ốc bươu đập dập. Trung bình sau mỗi lần đặt trúm, ông H. có thể bắt được 4-5 ký lươn.
Mồi để bắt lươn đồng là ốc bươu đập dập. Trung bình sau mỗi lần đặt trúm, ông H. có thể bắt được 4 - 5 ký lươn.
a
Năm nay mùa lũ về chậm nên anh Lý Hải (xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) cũng không thu hoạch được nhiều sản vật từ thiên nhiên.Những ngày này, anh Hải chỉ dùng lưới, bắt cá nhỏ về làm thức ăn cho cá lóc nhà ăn.
a
"Mỗi buổi đi giăng lưới, tôi bắt được khoảng 3 - 4 ký cá. Năm nay tôi không thấy có cá to. Thông thường thả lưới, chúng tôi phải chờ khoảng 1 tiếng mới kéo lên", anh Hải cho biết.
a
Theo nhận định của anh Hải, so với mọi năm, sản lượng cá tôm năm nay cũng chỉ bằng phân nửa.
a
Đối với những dòng cá nhỏ, người dân thường mang về làm thức ăn cho giống cá khác, "còn cá to như cá lóc, cá trê bán mới có giá", ông H. cho biết.
Ngoài đặt trúm bắt lươn, giăng lưới bắt cá, bà con miền Tây còn sử dụng các phương pháp để đánh bắt cá khác như đẩy côn bắt cá. Sử dụng phương pháp này, “chiến lợi phẩm” thu về phần lớn là loại cá lóc đồng, ngoài ra cũng có cá trê, cá rô.
Ngoài đặt trúm bắt lươn, giăng lưới bắt cá, bà con miền Tây còn sử dụng các phương pháp để đánh bắt khác như đẩy côn. Sử dụng phương pháp này, “chiến lợi phẩm” thu về phần lớn là loại cá lóc đồng, ngoài ra cũng có cá trê, cá rô.
a
Hiện giá mỗi ký lươn đồng là khoảng từ 230.000 - 250.000 đồng. Ngoài lươn, cá đồng cũng là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng nên giá bán khá cao, khoảng 100.000 đồng/kg.
a
Nếu bắt được nhiều cá, tôm, lươn,... người dân sẽ bán cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhưng nếu ít, bà con sẽ để bán trước nhà, hoặc mang ra chợ.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Xe máy từ miền Tây về TPHCM nhiều hơn hẳn chiều ngược lại

Kỳ Quan |

Nếu như cách đây 1 tuần lễ, số lượng người lao động từ TPHCM và các tỉnh miền Đông đi xe máy theo Quốc lộ 1 về quê các tỉnh miền Tây rất nhiều, trong khi ở chiều ngược lại vắng xe, thì nay tình hình đang đảo chiều.

Người dân miền Tây trở lại TPHCM làm việc

Trường Nguyên |

Những ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sau thời gian giãn cách nên nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây đã trở lại TPHCM làm việc.

Giao thông về miền Tây vẫn chưa thực sự "thông"

Kỳ Quan |

Ngày 10.10, phóng viên Báo Lao Động khởi hành từ TPHCM về Long An, Tiền Giang, đường đi đã tương đối thuận lợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe máy từ miền Tây về TPHCM nhiều hơn hẳn chiều ngược lại

Kỳ Quan |

Nếu như cách đây 1 tuần lễ, số lượng người lao động từ TPHCM và các tỉnh miền Đông đi xe máy theo Quốc lộ 1 về quê các tỉnh miền Tây rất nhiều, trong khi ở chiều ngược lại vắng xe, thì nay tình hình đang đảo chiều.

Người dân miền Tây trở lại TPHCM làm việc

Trường Nguyên |

Những ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sau thời gian giãn cách nên nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây đã trở lại TPHCM làm việc.

Giao thông về miền Tây vẫn chưa thực sự "thông"

Kỳ Quan |

Ngày 10.10, phóng viên Báo Lao Động khởi hành từ TPHCM về Long An, Tiền Giang, đường đi đã tương đối thuận lợi.